Người dân miền Tây thích nghi để sống chung với hạn mặn

Thành Nhân - Phương Anh |

Đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2024, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL trở nên gay gắt hơn. Đã có kinh nghiệm ứng phó với vấn đề trên, người dân ở miền Tây phải thích nghi để sống chung với mặn.

Hàng năm, cứ vào mùa khô thì tình trạng xâm nhập mặn tấn công các tỉnh ven biển ở miền tây.
Hàng năm, cứ vào mùa khô tình trạng xâm nhập mặn sẽ tấn công các tỉnh ven biển ở miền Tây.
Khi xâm nhập mặn tấn công phải đóng các cống lại. Do đó, nước trên các kênh nội đồng ở Sóc Trăng bắt đầu cạn dần
Khi xâm nhập mặn tấn công phải đóng các cống lại. Do đó, nước trên các kênh nội đồng ở Sóc Trăng bắt đầu cạn dần.
Nước trên các kênh nội đồng ở Sóc Trăng bắt đầu cạn dần.
Nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) bị chết do ngộ độc phèn, thiếu nước tưới.
Còn tại Bến Tre, người dân đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với xâm nhập mặn. Theo đó, họ tìm mọi cách tích trữ nước ngọt trong mương ruộng để tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và tích trú nước mưa trong bồn để sử dụng sinh hoạt hàng ngày.
Còn tại Bến Tre, người dân đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với xâm nhập mặn. Theo đó, họ tìm mọi cách tích trữ nước ngọt trong mương ruộng để tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và tích trú nước mưa trong bồn để sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Nếu hết nước dự trữ thì người dân phải đi mua nước mưa hoặc nước giếng để sử dụng.
Chị Quỳnh - chủ tiệm rửa xe trên địa bàn xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre)- nói: “Từ sau Tết Nguyên đán 2024, nhà máy nước trên địa bàn toàn cung cấp nước nhiễm mặn cho người dân. Vì hiện nay cống chưa khép kín, mặn đang tấn công khiến nước dưới sông nhiễm mặn. Dù nhà máy nước xử lý xong rồi mới cung cấp nước cho người dân, nhưng nước vẫn mặn”. Theo chị Quỳnh, ngày thường, chị dùng nước máy giá hơn 8.000 đồng/m3 để rửa xe. Nay nước máy nhiễm mặn, chị phải mua nước ngọt giá cao để rửa xe cho khách, nên mỗi lượt rửa xe đã phải tăng thêm 5.000 đồng/xe. “Mình nói với người ta là rửa nước ngọt nên giá cao, ai chịu thì rửa. Nước đắt, nên rửa cũng phải tiết kiệm. Mua với giá 70.000 đồng/m3, nhưng chỉ là nước giếng thôi”, Chị Quỳnh nói.
Chị Quỳnh - chủ tiệm rửa xe trên địa bàn xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre)- nói: “Hàng năm, vào mùa mưa thì người dân nơi đây nêu tích trữ nước mưa lại để sử dụng cho mùa khô năm sau. Do gia đình tôi kinh doanh rửa xe nên việc tích trữ không đủ nên phải mua nước ngọt thêm để sử dụng cho việc kinh doanh. Theo đó, giá mà người bán vận chuyển tới nhà là 70.000 đồng/m3 nước ngọt”.
Anh Trần Văn Nổi ở xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến tre) cho biết: Tuyến kênh gần nhà chưa khép kín nên năm nào mặn xâm nhập vào thì người dân ở đây toàn sống chung với mặn. Vì vậy, từ mùa mưa năm trước anh và bà con nơi đây đã tích trữ nước mưa ở các bồn chứa lớn để sử dụng cho mùa khô năm 2024.  “Gia đình tôi đầu tư 2 bồn chứa 4.000 lít để tích trữ nước mưa. Hiện nước máy đã bị nhiễm mặn nên gia đình sử dụng nước mưa để sinh hoạt, nhưng cũng phải tiết kiệm” - anh Nổi chia sẻ.
Anh Trần Văn Nổi ở xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) - cho biết, tuyến kênh gần nhà chưa khép kín nên năm nào mặn xâm nhập vào thì người dân ở đây toàn sống chung với mặn. Vì vậy, từ mùa mưa năm trước anh và bà con nơi đây đã tích trữ nước mưa ở các bồn chứa lớn để sử dụng cho mùa khô năm 2024.
Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre - cho biết, Công ty Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NNPTNT) đang quản lý 32 nhà máy nước. Trong đó, có 10 nhà máy lấy nước từ nguồn các lòng sông theo hệ thống vận hành thuỷ triều có độ mặn ổn định. Còn các nhà máy khác có độ mặn dưới 0,5‰ thì công ty nước đã lập dự trù kinh phí để vận chuyển nước ngọt về xử lý cung cấp cho người dân.
Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre - cho biết, Công ty Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NNPTNT) đang quản lý 32 nhà máy nước. Trong đó, có 10 nhà máy lấy nước từ nguồn các lòng sông theo hệ thống vận hành thuỷ triều có độ mặn ổn định. Còn các nhà máy khác có độ mặn dưới 0,5% thì công ty nước đã lập dự trù kinh phí để vận chuyển nước ngọt về xử lý cung cấp cho người dân.
Ông Bùi Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre - cho biết, theo dự báo của các cơ quan chức năng, nguồn nước về mùa khô năm 2023-2024 thuộc nhóm năm ít nước, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Độ mặn cao nhất rơi vào tháng 2 và tháng 3.2024. Ngoài ra, độ mặn sẽ lên xuống theo triều.
Ông Bùi Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre - cho biết, theo dự báo của các cơ quan chức năng, nguồn nước về mùa khô năm 2023-2024 ít, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Độ mặn cao nhất rơi vào tháng 2 và tháng 3.2024. Ngoài ra, độ mặn sẽ lên xuống theo triều.
PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: Mùa khô năm 2024 sẽ khô hạn nhiều hơn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng ven biển ở miền Tây. “Để giải quyết bài toán trên, thì cần phải tích trữ nước ngọt càng nhiều càng tốt” - PGS.TS Lê Anh Tuấn nói. PGS.TS Lê Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm, đối với vùng cây ăn trái có nguy cơ hạn mặn thì phải chấp nhận giảm năng suất, để dưỡng cây cho mùa vụ sau. Đồng thời, chuẩn bị phương án vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn xuống hạ nguồn để kịp thời cung cấp cho người dân khi thiếu nước ngọt vượt qua hạn mặn năm nay.
PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: Mùa khô năm 2024 sẽ khô hạn nhiều hơn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng ven biển ở miền Tây. Để giải quyết bài toán trên, thì cần phải tích trữ nước ngọt càng nhiều càng tốt. PGS.TS Lê Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm, đối với vùng cây ăn trái có nguy cơ hạn mặn thì phải chấp nhận giảm năng suất, để dưỡng cây cho mùa vụ sau. Đồng thời, chuẩn bị phương án vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn xuống hạ nguồn để kịp thời cung cấp cho người dân khi thiếu nước ngọt vượt qua hạn mặn năm nay.
Thành Nhân - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Thích nghi để sống cùng hạn mặn

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

Câu chuyện mặn xâm nhập ở miền Tây giờ không còn xa lạ. Người dân nơi đây cũng đã có nhiều cách thích nghi để sống cùng hạn mặn.

Cao điểm xâm nhập mặn, ĐBSCL khẩn trương ứng phó

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

Đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2024, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL trở nên gay gắt hơn. Có nơi nước mặn đã xâm nhập vào sâu hơn 50km. Trước tình hình này các địa phương ĐBSCL đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó.

ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn, các địa phương khẩn trương ứng phó

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

ĐBSCL đang bước vào cao điểm mùa khô 2024, tình hình xâm nhập mặn cũng trở nên gay gắt, dự báo sẽ còn kéo dài đến tháng 4.2024, có thể xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, xâm nhập mặn vào đất liền.

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Thích nghi để sống cùng hạn mặn

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

Câu chuyện mặn xâm nhập ở miền Tây giờ không còn xa lạ. Người dân nơi đây cũng đã có nhiều cách thích nghi để sống cùng hạn mặn.

Cao điểm xâm nhập mặn, ĐBSCL khẩn trương ứng phó

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

Đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2024, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL trở nên gay gắt hơn. Có nơi nước mặn đã xâm nhập vào sâu hơn 50km. Trước tình hình này các địa phương ĐBSCL đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó.

ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn, các địa phương khẩn trương ứng phó

PHƯƠNG ANH - THÀNH NHÂN |

ĐBSCL đang bước vào cao điểm mùa khô 2024, tình hình xâm nhập mặn cũng trở nên gay gắt, dự báo sẽ còn kéo dài đến tháng 4.2024, có thể xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, xâm nhập mặn vào đất liền.