Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

NGỌC ANH - QUANG MINH |

Chiều 3.5, dòng người hối hả quay lại Thủ đô để kịp trở lại làm việc và học tập. Hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại các bến xe Hà Nội tất tả với hành trang sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp 30.4-1.5.

Ghi nhận tại quốc Lộ 1A, từ sáng sớm các phương tiện nối đuôi nhau để trở lại thành phố. Trên mỗi chiếc xe máy các đồ đạc được chằng buộc rất kỹ càng.
Ghi nhận tại quốc Lộ 1A, từ sáng sớm, các phương tiện nối đuôi nhau để trở lại thành phố. Trên mỗi chiếc xe máy, đồ đạc được chằng buộc rất kỹ càng.
Tại bến xe Nước Ngầm, so với cùng thời điểm năm ngoái khi chưa có dịch, lượng xe và người ở bến năm nay khá vắng. Anh Tạ Văn Phú (Đà Nẵng): mình về quê từ hôm thứ 4. Hôm nay về lại Hà Nội để đi làm thì cũng chỉ mang theo ít gạo, con gà với ít rau, lạc để nấu nướng thôi. Về dịch COVID-19 thì mình cũng khá yên tâm khi phải đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng vì bản thân mình chủ động đeo khẩu trang, đứng cách xa người khác và hạn chế tối đa việc chạm tay vào đồ vật và các thứ khác. Hơn nữa, công tác phòng dịch của Bộ Y tế mình thấy đến giờ là rất tốt.
Tại bến xe Nước Ngầm, so với cùng thời điểm năm ngoái khi chưa có dịch, lượng xe và người ở bến năm nay khá vắng. Anh Tạ Văn Phú (Đà Nẵng) cho biết: "Tôi về quê từ hôm thứ 4, hôm nay về lại Hà Nội để đi làm thì cũng chỉ mang theo ít gạo, con gà với ít rau, lạc để nấu nướng thôi. Về dịch COVID-19, tôi cũng khá yên tâm khi phải đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng vì bản thân chủ động đeo khẩu trang, đứng cách xa người khác và hạn chế tối đa việc chạm tay vào đồ vật và các thứ khác. Hơn nữa, công tác phòng dịch của Bộ Y tế đến giờ là rất tốt".
Nhiều bạn trẻ cũng “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô học tập và làm việc.
Nhiều bạn trẻ cũng “tay xách, nách mang” trở lại Thủ đô học tập và làm việc.
Đối lập với bến xe Nước Ngầm thì ở Giáp Bát người dân đổ về rất là  đông.
Đối lập với Bến xe Nước Ngầm, tại Bến xe Giáp Bát, người dân đổ về rất đông.
Ghi nhận tại bến xe Gia Lâm, do các chuyến xe về bến ít hơn so với trước đây vì vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nên lượng khách cũng ít hơn.
Ghi nhận tại Bến xe Gia Lâm, do các chuyến xe về bến ít hơn so với trước đây vì vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nên lượng khách cũng ít hơn.
Chị Lò Thị Chuyển (Điện Biên) cho biết: Tôi với chồng đi xe từ Điện Biên xuống đây để đi làm thuê. Hôm trên xe chỉ chở có 20 người. Nhà xe xếp chúng tôi ngồi cách xa nhau. Đồ đạc tôi mang xuống là chăn màn và ít gạo để nấu nướng.
Chị Lò Thị Chuyển (Điện Biên) cho hay: "Tôi với chồng đi xe từ Điện Biên xuống đây để đi làm thuê. Hôm nay, xe chỉ chở có 20 người. Nhà xe xếp chúng tôi ngồi cách xa nhau. Đồ đạc tôi mang xuống là chăn màn và ít gạo để nấu nướng".
NGỌC ANH - QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường tại nhiều cửa ngõ Hà nội, bến xe lại vắng khách lạ thường

THANH TÙNG - NGỌC ANH |

Khác với hình ảnh ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 và các cửa ngõ Hà nội vào sáng ngày 30.4, thì tại các bến xe lại là khung cảnh vắng vẻ lạ thường.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.4, lãnh đạo các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, tất cả các bến đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch vận tải, bến bãi, phương tiện để hoạt động trở lại, bên cạnh đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vẫn sẽ được duy trì.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tắc đường tại nhiều cửa ngõ Hà nội, bến xe lại vắng khách lạ thường

THANH TÙNG - NGỌC ANH |

Khác với hình ảnh ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 và các cửa ngõ Hà nội vào sáng ngày 30.4, thì tại các bến xe lại là khung cảnh vắng vẻ lạ thường.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.4, lãnh đạo các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, tất cả các bến đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch vận tải, bến bãi, phương tiện để hoạt động trở lại, bên cạnh đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vẫn sẽ được duy trì.