Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết

MINH QUÂN |

TPHCMChiều 26.1, người dân từ các tỉnh trở về TPHCM để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023. Các cửa ngõ, bến xe lại đông đúc nhộn nhịp.

Tại cửa ngõ phía Tây TPHCM trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) tuy không quá đông xe cộ nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ. Lường trước tình trạng kẹt xe, nhiều người đã tranh thủ trở lại thành phố rải rác từ hôm qua, nhưng lượng xe cộ từ 13 tỉnh miền Tây đổ về đột ngột khiến Quốc lộ 1 vẫn bị ùn tắc một vài điểm, xe đi chậm.
Tại cửa ngõ phía Tây TPHCM trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) tuy không quá đông xe cộ nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ. Lường trước tình trạng kẹt xe, nhiều người đã tranh thủ trở lại thành phố rải rác từ hôm qua, nhưng lượng xe cộ từ 13 tỉnh miền Tây đổ về đột ngột khiến Quốc lộ 1 vẫn bị ùn ứ một vài điểm, xe đi chậm.
Trong dòng xe nườm nượp trở về thành phố chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, hầu như xe nào cũng lỉnh kỉnh những món quà từ quê lên phố sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu.
Trong dòng xe nườm nượp trở về thành phố chuẩn bị cho một năm làm việc mới, hầu như xe nào cũng lỉnh kỉnh những món quà từ quê lên phố sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023.
Anh Nguyễn Văn Thành (nhân viên đổ xăng ở Bình Chánh) cho biết: “Tôi thấy xe về thành phố đã đông từ hôm qua rồi. Ngày mai mọi người đi làm lại nên lượng xe mới tăng cao như vậy. Theo tôi thấy thì năm nay tình trạng kẹt xe đỡ hơn những năm trước rất nhiều“.
Anh Nguyễn Văn Thành (nhân viên đổ xăng ở Bình Chánh) cho biết: “Tôi thấy xe về thành phố đã đông từ hôm qua rồi. Ngày mai mọi người đi làm lại nên lượng xe mới tăng cao như vậy. Theo tôi thấy thì năm nay tình trạng kẹt xe đỡ hơn những năm trước rất nhiều“.
fff
Người dân từ các tỉnh miền Tây ùn ùn trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.
Tại Quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông TPHCM khá thông thoáng chiều 26.1.
Tại Quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông TPHCM khá thông thoáng chiều 26.1.
ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch vận tải Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cho biết, do nhiều xe trả khách bên ngoài bến nên lượng khách vào bến xe không quá cao với khoảng trên 3.000 khách (khoảng 250 đầu xe) trong ngày 26/1. Dự báo hành khách sẽ tăng cao vào tối mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng (ngày 28 – 29/1).
Ông Trần Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch vận tải Bến xe miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) cho biết, do nhiều xe trả khách bên ngoài bến nên lượng khách vào bến xe không quá cao với khoảng trên 3.000 khách (khoảng 250 đầu xe) trong ngày 26.1. Dự báo hành khách sẽ tăng cao vào tối mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng (ngày 28 – 29.1).
ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch vận tải Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cho biết, do nhiều xe trả khách bên ngoài bến nên lượng khách vào bến xe không quá cao với khoảng trên 3.000 khách (khoảng 250 đầu xe) trong ngày 26/1. Dự báo hành khách sẽ tăng cao vào tối mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng (ngày 28 – 29/1).
Đại diện Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, trong ngày 26.1 dự báo có trên 1.400 đầu xe với khoảng 40.000 khách về bến. Xe về rải rác các khung giờ trong ngày, nhưng tập trung nhiều nhất vào tối 26.1 và rạng sáng 27.1.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mùng 3 Tết, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (24.1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, có 801 chuyến bay đi, đến. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng khách tăng rất cao, hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Mùng 3 Tết, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (24.1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, có 801 chuyến bay đi, đến. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng khách tăng rất cao, hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.