Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kì nghỉ lễ

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Sau kì nghỉ Tết Dương lịch, chiều 3.1, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021.

Dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, lượng xe ra vào tấp nập. Người dân hối hả rời bến xe về nhà chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.
Dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, lượng xe ra vào tấp nập. Người dân hối hả rời bến xe về nhà chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi kết thúc kì nghỉ lễ.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi kết thúc kì nghỉ lễ.
Hầu hết tất cả đều đeo khẩu trang, tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh.
Hầu hết đều đeo khẩu trang, tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh.
Nhân viên bến xe liên tục bổ sung xe đẩy để hành khách thuận tiện trong việc mang hành lí ra khu vực bắt xe.
Nhân viên bến xe liên tục bổ sung xe đẩy để hành khách thuận tiện trong việc mang hành lí ra khu vực bắt xe.
Theo bạn Nguyễn Mai Anh (Nam Định) dù đã bắt xe sớm để 3h có mặt tại Hà Nội, song khi đến nơi vẫn thấy lượng người ở bến xe đông đúc. "Mình đã chủ động đi từ quê ra sớm để tránh tắc đường. Nhưng ra đến nơi vẫn thấy đông và phải chờ xe buýt hơi lâu", Mai Anh nói.
Sau khi từ quê ra, nhiều người chọn xe buýt là phương tiện để di chuyển về khu vực sinh sống.
Sau khi từ quê ra, nhiều người chọn xe buýt là phương tiện để di chuyển về khu vực sinh sống.
Một số khác gọi xe ôm/ taxi để chủ động tỏng việc di chuyển.
Một số khác gọi xe ôm/ taxi để chủ động trong việc di chuyển.
Vẻ mặt mệt mỏi của một hành khách sau chuyến đường dài từ quê lên Hà Nội.
Vẻ mặt mệt mỏi của một hành khách sau chuyến đường dài từ quê lên Hà Nội.
Bảo vệ thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và di chuyển nhanh chóng.
Bảo vệ thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và di chuyển nhanh chóng.
Xung quanh bến xe luôn có đội xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ đứng đợi để chở khách về nhà.
Xung quanh bến xe luôn có đội xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ đứng đợi để chở khách về nhà.
HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế khó khăn, người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021

THUỲ TRANG |

Kinh tế khó khăn cộng với việc dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường khiến nhiều người dân Đà Nẵng chọn đón năm mới 2021 tại nhà hoặc đi du lịch những tỉnh lân cận.

Hà Nội: Người dân ra đường đón Tết dương lịch trong thời tiết nắng ấm

Tạ Quang |

Trong buổi sáng đầu tiên của năm 2021, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức ra đường chào đón năm mới trong thời tiết nắng ấm.

Hà Nội: Người dân mong điều tốt lành trước khoảnh khắc giao thừa năm mới

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12.2020, người dân tại Thủ đô Hà Nội đã nô nức rủ nhau xuống phố trong không khí vui tươi, chào đón Tết Dương lịch 2021 tốt lành.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh tế khó khăn, người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021

THUỲ TRANG |

Kinh tế khó khăn cộng với việc dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường khiến nhiều người dân Đà Nẵng chọn đón năm mới 2021 tại nhà hoặc đi du lịch những tỉnh lân cận.

Hà Nội: Người dân ra đường đón Tết dương lịch trong thời tiết nắng ấm

Tạ Quang |

Trong buổi sáng đầu tiên của năm 2021, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức ra đường chào đón năm mới trong thời tiết nắng ấm.

Hà Nội: Người dân mong điều tốt lành trước khoảnh khắc giao thừa năm mới

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12.2020, người dân tại Thủ đô Hà Nội đã nô nức rủ nhau xuống phố trong không khí vui tươi, chào đón Tết Dương lịch 2021 tốt lành.