Người dân Linh Đàm tất bật mua nước sạch từ sáng đến đêm

Sơn Tùng |

Gần một tuần nay, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.
 
Không mất nước nhưng do nguồn nước máy có mùi và màu khác lạ nên nhiều ngày qua, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai) đã nhờ Ban quản lý gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ.
 
Xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.
 
Hàng trăm người già, trung niên, thanh niên và cả trẻ em đổ ra các tòa nhà HH ở khu đô thị Linh Đàm về khu vực sân chơi để lấy nước.
 
Họ mang xô, can... hay bất kì thứ gì có thể đựng được nước. Người lấy ít thì năm, mười lít nước, người lấy nhiều thì đến vài chục, hàng trăm lít nước.
 
Sau khi xe téc đến, người dân đã tập trung tấp nập để lấy nước.
 
Người dân chắt chiu từng giọt nước sạch.
 
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ huy động để đi lấy nước sạch về cho gia đình sử dụng
 
Nhiều hộ mua nước lọc đóng bình nhưng không đủ để sinh hoạt. Nhiều cửa hàng bán nước lọc đóng bình hiện nay cũng đang “cháy hàng” do nhu cầu sử dụng quá lớn.
 
Xô chậu và bình nước được xếp đầy sau mỗi xe téc nước.
 
Nước sạch mua được được người dân sử dụng để nấu thức ăn.
 
Một người dân sống tại đây cho biết, dù phải mua nước giá đắt, nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nên có đắt đến mấy chúng tôi cũng phải mua.
 
Đối với những người dân ở đây, nước sạch giờ đây được ví von còn quý hơn vàng.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng nước sông Đà để nấu ăn, uống

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ kết quả giám định mùi “khét” có trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy nước sông Đà là do chất styren có từ dầu thải gây ra, thành phố khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Hà Nội thông báo khẩn, cấp nước 24/24 cho dân cư sau sự cố đổ trộm dầu thải

Nguyễn Hà |

Ngày 15.10, Công ty Nước sạch Hà Nội ra thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Hà Nội khuyến cáo người dân không dùng nước sông Đà để nấu ăn, uống

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ kết quả giám định mùi “khét” có trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy nước sông Đà là do chất styren có từ dầu thải gây ra, thành phố khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Hà Nội thông báo khẩn, cấp nước 24/24 cho dân cư sau sự cố đổ trộm dầu thải

Nguyễn Hà |

Ngày 15.10, Công ty Nước sạch Hà Nội ra thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà.