Người dân làng hoa lớn nhất xứ Thanh tất bật trong những ngày gần Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2023, vậy nên những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) lại hối hả làm đất và chăm sóc hoa, sẵn sàng phục vụ hoa tết cho bà con gần xa.
Clip: Người dân làng hoa Đông Cương (làng hoa lớn nhất xứ Thanh) tất bật chăm sóc hoa, phục vụ Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.
 
Từ nhiều năm nay, làng hoa Đông Cương (ở TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xem là thủ phủ trồng hoa lớn nhất xứ Thanh. Ảnh: Quách Du
Đến làng hoa những ngày gần Tết, không khí làm việc tại đây lại càng trở nên nhộn nhịp. Ảnh: Quách Du
Đến làng hoa những ngày này, không khí làm việc tại đây lại càng trở nên nhộn nhịp. Ảnh: Quách Du
Người dân tất bật với công tác trồng và chăm sóc hoa. Ảnh: Quách Du
Người dân tất bật với công tác trồng và chăm sóc hoa. Ảnh: Quách Du
Chia sẻ về công việc chăm sóc hoa, ông Lê Đình Thanh (một chủ vườn hoa ở phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến độ đầu tháng 10 Âm lịch, người dân ở làng hoa lại hối hả xuống đồng trồng hoa. Để có hoa phục vụ đúng dịp Tết, ngoài việc giữ ấm thì thắp điện cũng là khâu quan trọng.
Chia sẻ về công việc chăm sóc hoa, ông Lê Đình Thanh (một chủ vườn hoa ở phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến độ đầu tháng 10 Âm lịch, người dân ở làng hoa lại hối hả xuống đồng. Để có hoa phục vụ đúng dịp Tết, ngoài việc giữ ấm thì thắp điện cũng là khâu quan trọng.
Người dân hối hả làm các công việc như treo bóng điện, chăm sóc và cắt tỉa trên cánh đồng hoa. Ảnh: Quách Du
Người dân hối hả làm các công việc như treo bóng điện, chăm sóc và cắt tỉa trên cánh đồng hoa. Ảnh: Quách Du
Người dân tất bật làm các công việc như treo bóng điện, chăm sóc và cắt tỉa trên cánh đồng hoa. Ảnh: Quách Du
Để những ruộng hoa xanh mướt, người dân dùng cả những tấm keo dính bắt và xua đuổi côn trùng. Ảnh: Quách Du
Để có những ruộng hoa xanh mướt, người dân dùng cả những tấm keo dính bắt và xua đuổi côn trùng. Ảnh: Quách Du
Bên cạnh những ruộng hoa đã thành hình, người dân lại tiếp tục trồng thêm các ruộng hoa mới. Ảnh: Quách Du
Bên cạnh những ruộng hoa đã thành hình, người dân lại tiếp tục trồng thêm các ruộng hoa mới. Ảnh: Quách Du
Những ruộng hoa với đủ sắc màu, sẵn sàng phục vụ bà con đón Tết. Ảnh: Quách Du
Những ruộng hoa với đủ sắc màu, sẵn sàng phục vụ bà con đón Tết. Ảnh: Quách Du
 
Theo nhiều người dân, hiện nay làng hoa Đông Cương có gần 100ha đất nông nghiệp chuyên trồng hoa và chủ yếu là hoa cúc, bởi đây là loại hoa dễ trồng và dễ tiêu thụ. Việc trồng hoa tại đây giúp người dân có thu nhập ổn định quanh năm. Tuy nhiên, công việc bận rộn nhất là những ngày cận Tết hàng năm.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa đào thay áo mới chờ khoe sắc dịp Tết

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những vườn hoa đào cổ thụ tại phường Nông Tiến đang trong giai đoạn xuống lá. Để kịp vụ hoa đón Tết Nguyên Đán, các chủ vườn phải chăm sóc tỉ mẩn, căn chỉnh cho từng cành đào được bắt mắt nhất.

10 ngày thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cây kiểng ở Làng hoa Sa Đéc

THANH THANH |

Đồng Tháp - Chỉ trong vòng 10 ngày, đối tượng thực hiện 6 vụ lấy trộm hàng loạt cây kiểng có giá trị của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc.

Hơn 60ha hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc thiệt hại nặng do triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Có gần 400ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc bị ảnh hưởng trong các đợt triều cường vừa qua, trong số 93ha diện tích bị thiệt hại, có khoảng 63ha hoa kiểng. Hiện nông dân Sa Đéc đang tích cực khắc phục các diện tích hoa kiểng bị ngập nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng hoa đào thay áo mới chờ khoe sắc dịp Tết

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những vườn hoa đào cổ thụ tại phường Nông Tiến đang trong giai đoạn xuống lá. Để kịp vụ hoa đón Tết Nguyên Đán, các chủ vườn phải chăm sóc tỉ mẩn, căn chỉnh cho từng cành đào được bắt mắt nhất.

10 ngày thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cây kiểng ở Làng hoa Sa Đéc

THANH THANH |

Đồng Tháp - Chỉ trong vòng 10 ngày, đối tượng thực hiện 6 vụ lấy trộm hàng loạt cây kiểng có giá trị của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc.

Hơn 60ha hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc thiệt hại nặng do triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Có gần 400ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc bị ảnh hưởng trong các đợt triều cường vừa qua, trong số 93ha diện tích bị thiệt hại, có khoảng 63ha hoa kiểng. Hiện nông dân Sa Đéc đang tích cực khắc phục các diện tích hoa kiểng bị ngập nước.