Người dân lạ lẫm ngắm bus mui trần "lượn" trên phố Hà Nội

Thế Anh |

Sáng 30.5, Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt mui trần Hanoi City tour. Đây là tuyến xe phục vụ du lịch 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội. Người dân và du khách có thể mua vé bus với giá từ 300.000đ đến 650.000đ để tham quan 25 con phố cùng những điểm nổi tiếng.

Cự ly toàn tuyến dài gần 14 km với 13 điểm dừng đón trả khách, hành khách có thể mua vé sử dụng trong 4 giờ, 24 giờ hoặc 48.
Cự ly toàn tuyến dài gần 14 km với 13 điểm dừng đón trả khách, hành khách có thể mua vé sử dụng trong 4 giờ, 24 giờ hoặc 48.
Điểm xuất phát tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm). Người dân sẽ được tham quan 30 điểm du lịch tại Hà Nội. Hành khách có thể bắt xe ở bất cứ điểm nào tại 13 điểm nói trên.
Điểm xuất phát tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm). Người dân sẽ được tham quan 30 điểm du lịch tại Hà Nội. Hành khách có thể bắt xe ở bất cứ điểm nào tại 13 điểm dừng đón khách.
Lực lượng bảo vệ được tăng cường để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc trong thời gian khai trương tuyến xe.
Lực lượng bảo vệ được tăng cường để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc trong thời gian khai trương tuyến xe.
Nhiều người dân háo hức xin tờ rơi tìm hiểu thông tin về tuyến xe.Nhiều người dân háo hức xin tờ rơi tìm hiểu thông tin về tuyến xe.
Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết tuyến buýt sử dụng loại xe cao cấp, hở mui, cho phép du khách thoải mái ngắm nhìn những cảnh quan của thành phố từ trên cao. Xe có sức chứa 80 người, trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết tuyến buýt sử dụng loại xe cao cấp, hở mui, cho phép du khách thoải mái ngắm nhìn những cảnh quan của thành phố từ trên cao. Xe có sức chứa 80 người, trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Ngoài ra, trên xe có Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, hệ thống camera giám sát cảnh báo an toàn cho hành khách. Điểm nhấn của tuyến buýt là hệ thống thuyết minh các điểm du lịch Hà Nội bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Những tư liệu này giúp du khách nước ngoài hiểu hơn về văn hóa, con người, lịch sử thủ đô.
Ngoài ra, trên xe có Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, hệ thống camera giám sát cảnh báo an toàn cho hành khách. Điểm nhấn của tuyến buýt là hệ thống thuyết minh các điểm du lịch Hà Nội bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Những tư liệu này giúp du khách nước ngoài hiểu hơn về văn hóa, con người, lịch sử thủ đô.
 
 Chiếc xe lần đầu tiên in dấu trên những tuyến đường Thủ đô.
Bus mui trần đi qua các địa điểm nổi tiếng.
Bus mui trần đi qua các địa điểm nổi tiếng.
Thấy chiếc xe bus mui trần lạ lẫm, nhiều người dân bên đường lấy điện thoại chụp ảnh.
Thấy chiếc xe bus mui trần lạ lẫm, nhiều người dân bên đường lấy điện thoại chụp ảnh.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết buýt mui trần 2 tầng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết buýt mui trần 2 tầng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội.
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.