Người dân kín mít khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt... nhiều hành khách đã thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày hôm nay (16.3), thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...)
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày hôm nay (16.3), thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...)
Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào sáng 16.3, tại khu vực các bến xe, nhiều hành khách đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào sáng 16.3, tại khu vực các bến xe, nhiều hành khách đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.
 
Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều hành khách khi qua cửa soát vé sẽ được nhân viên kiểm soát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt với một số hành khách.
Những người chờ mua vé cũng thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.
Những người chờ mua vé cũng thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.
Những tấm biển hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 được đặt ngay lối đi lại để hành khách nắm được thông tin.
Những tấm biển hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 được đặt ngay lối đi lại để hành khách nắm được thông tin.
Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao 2 bộ Công Thương và Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.
Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao 2 bộ Công Thương và Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Trong ảnh, hành khách di chuyển lên xe buýt sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Trên nhiều xe buýt cũng đặt các dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Trên nhiều xe buýt cũng đặt các dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Tại các khu vực công cộng khác như nhà chờ xe buýt, hầu hết mọi người đều thực hiện việc đeo khẩu trang
Tại các khu vực công cộng khác như nhà chờ xe buýt, hầu hết mọi người đều thực hiện việc đeo khẩu trang.
Nhiều người khi tham gia giao thông cũng đeo khẩu trang.
Nhiều người khi tham gia giao thông trên đường cũng đeo khẩu trang.
 
Những người bán hàng trên vỉa hè cũng đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo, trước hết, cần rà soát, nâng tầm kịch bản phòng, chống dịch từ Trung ương đến địa phương, dự liệu các tình huống và tập trung, khẩn trương chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Từ 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Từ 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.