Người dân khắp nơi tất tả đổ về Thủ đô sau Tết trong mưa rét

Thế Kỷ |

Hà Nội - Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bắt đầu đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong ngày hôm nay Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa rét.
 
Ngày 6.2 (Mùng 6 Tết), Hà Nội tiếp tục có mưa rét. Hôm nay cũng là ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cuối cùng nên rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố đã đổ về Thủ đô để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc mới của năm.
 
 
Từng đoàn người đi xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trở nên đông đúc hơn.
 
Bánh chưng, rau củ quả, bánh kẹo, gạo...được người dân mang theo từ quê lên Thành phố.
 
Các em nhỏ cũng theo bố mẹ trở về Thành phố sau hơn 8 ngày nghỉ Tết.
 
 
Mưa, gió rét khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
 
Do lo lắng trước tình hình dịch COVID-19 nên năm nay nhiều người dân lựa chọn về quê bằng xe máy. Theo ghi nhận trong sáng nay, các đoàn xe đa số từ các tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và số ít ở các huyện ngoại thành Hà Nội đổ về nội thành.
 
 
Do lượng phương tiện tăng đột ngột nên các tuyến đường như vành đai 3, Giải Phóng, Ngọc Hồi...xảy ra ùn ứ tại các nút giao.
 
Các tuyến đường nội thành bắt đầu trở nên đông đúc hơn.
 
Theo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các tuyến đường cửa ngõ, lượng phương tiện hướng về Hà Nội trên đường cao tốc bắt đầu đông đúc từ chiều mùng 2 Tết, còn xe máy bắt đầu đông hơn từ ngày mùng 5 Tết. Đây là hình ảnh ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1A cũ (đoạn đi qua huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) hướng vào trung tâm Thành phố chiều tối ngày mùng 5 Tết.
 
Đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Trung tâm Hà Nội luôn xảy ra tình trạng ùn ứ từ nhiều ngày trước.
 
Lực lượng CSGT túc trực tại các điểm nóng để phân luồng điều tiết giao thông. Càng về chiều tối lượng phương tiện đổ về hướng nội thành càng tăng cao.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Cầu an đầu xuân trong mưa rét ở đền Quả Sơn

HỮU CHÁNH |

Nghệ An - Mùng 5 Tết, hàng trăm người dân đã có mặt tại đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) để dâng hương, cầu tài, cầu lộc trong tiết trời mưa rét. Mặc dù rất đông du khách, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Căng mình điều tiết giao thông để người dân trở lại nơi làm việc sau Tết

BẠCH CÚC |

Trong ngày 5.2, hàng nghìn người dân Miền Tây đổ về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ, các phương tiện di chuyển bình thường.

Mùng 4 Tết, cao tốc hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài nhiều km

Tô Thế |

Hà Nội - Chiều tối ngày 4.1 (mùng 4 Tết) đã xảy ra tình trạng ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Trung tâm thành phố Hà Nội.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cầu an đầu xuân trong mưa rét ở đền Quả Sơn

HỮU CHÁNH |

Nghệ An - Mùng 5 Tết, hàng trăm người dân đã có mặt tại đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) để dâng hương, cầu tài, cầu lộc trong tiết trời mưa rét. Mặc dù rất đông du khách, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Căng mình điều tiết giao thông để người dân trở lại nơi làm việc sau Tết

BẠCH CÚC |

Trong ngày 5.2, hàng nghìn người dân Miền Tây đổ về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ, các phương tiện di chuyển bình thường.

Mùng 4 Tết, cao tốc hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài nhiều km

Tô Thế |

Hà Nội - Chiều tối ngày 4.1 (mùng 4 Tết) đã xảy ra tình trạng ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Trung tâm thành phố Hà Nội.