Người dân, học sinh “đội nắng” đến nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những ngày qua, dù thời tiết khá nắng nóng, nhưng nhiều người dân, học sinh đã “đội nắng” đến nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) để dâng hương.
Ghi nhận vào chiều ngày 25.7, mặc dù thời khá nắng nóng, tuy nhiên nhiều người dân, học sinh đã tập trung đến nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh. Ảnh: Q.D
Ghi nhận vào chiều ngày 25.7, mặc dù thời khá nắng nóng, tuy nhiên nhiều người dân, học sinh đã tập trung đến nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh. Ảnh: Q.D
Được biết, tại nghĩa trang Hàm Rồng có khoảng gần 2.000 mộ liệt sĩ được quy tập về đây. Đây cũng được xem là một nghĩa trang lớn của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Được biết, tại nghĩa trang Hàm Rồng có khoảng gần 2.000 mộ liệt sĩ được quy tập về đây. Đây cũng được xem là một nghĩa trang lớn của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Các em học sinh Trường THCS Đông Hải (TP.Thanh Hóa) thành kính tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàm Rồng. Ảnh: Q.D
Các em học sinh Trường THCS Đông Hải (TP.Thanh Hóa) thành kính tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàm Rồng. Ảnh: Q.D
Các em học sinh thắp nén tâm nhang, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của đất nước. Ảnh: Q.D
Các em học sinh thắp nén tâm nhang, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của đất nước. Ảnh: Q.D
Ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến gần ngày thương binh liệt sĩ là ông lại tới nghĩa trang Hàm Rồng để thắp hương cho người thân. Ảnh: Q.D
Ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến gần ngày Thương binh liệt sĩ là ông lại tới nghĩa trang Hàm Rồng để thắp hương cho người thân. Ảnh: Q.D
“Dù chưa đến ngày thương binh liệt sĩ, tuy nhiên, những ngày qua, ngày nào tôi cũng ra nghĩa trang này để thắp hương cho người thân - là liệt sĩ đang an nghỉ tại đây. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa con cháu tưởng nhớ đến ông bà, mà sâu xa hơn là tưởng nhớ đến tất cả các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của đất nước” - ông Thắng chia sẻ. Ảnh: Q.D
“Dù chưa đến ngày Thương binh liệt sĩ, tuy nhiên, những ngày qua, ngày nào tôi cũng ra nghĩa trang này để thắp hương cho người thân - là liệt sĩ đang an nghỉ tại đây. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa con cháu tưởng nhớ đến ông bà, mà sâu xa hơn là tưởng nhớ đến tất cả các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của tổ quốc” - ông Thắng chia sẻ. Ảnh: Q.D
Người dân và các chiến sĩ công an “đội nắng” dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh. Ảnh: Q.D
Người dân và các chiến sĩ công an “đội nắng” dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh. Ảnh: Q.D
Người dân và các chiến sĩ công an “đội nắng” dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh. Ảnh: Q.D
Trong dịp này, TP.Thanh Hóa cũng bố trí trưng bày khoảng 300 bức ảnh trong khuôn viên nghĩa trang, để người dân đến xem và nhớ về một thời oanh liệt. Ảnh: Q.D
Trong dịp này, TP.Thanh Hóa cũng bố trí trưng bày khoảng 300 bức ảnh trong khuôn viên nghĩa trang, để người dân đến xem và nhớ về một thời oanh liệt. Ảnh: Q.D
Những bức ảnh trưng bày với các nội dung như ký ức thời chiến, kỷ vật chiến tranh và tri ân thương binh liệt sĩ. Ảnh: Q.D
Những bức ảnh trưng bày với các nội dung như ký ức thời chiến, kỷ vật chiến tranh và tri ân thương binh liệt sĩ. Ảnh: Q.D
Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ đông Thanh Hóa thăm quan khu trưng bày ảnh. Ảnh: Q.D
Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ đông Thanh Hóa tham quan khu trưng bày ảnh. Ảnh: Q.D
Các đoàn viên thanh niên (ở TP.Thanh Hóa)
Các đoàn viên thanh niên (ở TP.Thanh Hóa) tham quan khu trưng bày ảnh về các hoạt động tri ân ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Sóc Trăng: Hơn 500 thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tuổi trẻ của tỉnh đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

Xúc động chương trình Màu hoa đỏ tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tối 23.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 15, năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Sóc Trăng: Hơn 500 thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tuổi trẻ của tỉnh đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

Xúc động chương trình Màu hoa đỏ tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tối 23.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 15, năm 2022.