Người dân Hải Dương ra đồng nhổ bỏ nông sản hỏng, sẵn sàng cho vụ mới

Nhóm phóng viên |

Trong những ngày tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, lượng nông sản của người dân nơi đây bị tồn đọng lại khá nhiều. Tuy nhiên, với lòng hảo tâm của xã hội, rất nhiều rau củ, quả tại đây được giải cứu. Ngay ngày đầu kết thúc cách ly xã hội, người dân TP. Chí Linh đã tất bật ra đồng nhổ bỏ nông sản cũ hỏng, chuẩn bị cho vụ trồng mới.
Sau thời khắc dỡ bỏ cách ly xã hội vào 0 giờ ngày 3.3, vào sáng cùng ngày người nông dân tại tỉnh Hải Dương đã hối hả ra đồng, thu hoạch rau củ quả mà trước đó chưa thể thu hoạch.
Anh Nguyễn Văn Phóng (một tiểu thương thu mua nông sản) cho biết, sau khi biết tin, tỉnh Hải Dương dỡ bỏ cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 3.3, anh đã thuê hàng chục lao động đến các cánh đồng của xã Nhân Huệ (TP. Chí Linh) để thu hoạch cà rốt cho bà con.
"Trong những ngày cách ly xã hội, lái xe muốn đến vận chuyển cà rốt tại đây phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19, còn người dân muốn ra đồng thu hoạch cà rốt cũng phải được chính quyền địa phương xác nhận". anh Phóng chia sẻ
Lượng lớn cà rốt được các lao động thu hoạch dưới cánh đồng của xã Nhân Huệ để mang lên bờ, chờ xếp lên xe mang đi tiêu thụ.
Mặc dù công việc khá vất vả, tuy nhiên nhiều lao động, thương lái luôn tỏ ra phấn khởi thu hoạch nông sản.
Theo nhiều người dân, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho cây cà rốt nên cho củ to và đẹp, sản lượng năm nay cũng cao hơn mọi năm.
Những củ cà rốt chất lượng được người nông dân tuyển chọn mang bán cho thương lái.
Nhiều thửa ruộng rau bị già và úa vàng nên người dân đã phải nhổ, vứt bỏ.
Một số cây bắp cải lâu ngày không được chăm sóc, thu hoạch nên bị úa hỏng.
Người nông dân tiến hành nhổ và đổ bỏ những cây bắp cải già úa, hư hỏng.
Trong những ngày tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, lượng nông sản của người dân nơi đây bị tồn đọng lại khá nhiều.
Những luống cà chua sau một thời gian không được thu hoạch đã bị héo úa, rơi rụng và phải nhổ bỏ.
Được biết, hiện nay toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 1.100ha, với sản lượng 55.000 tấn các loại rau củ quả đến ngày thu hoạch.
Vừa qua, biết bà con nông dân tỉnh Hải Dương khó tiêu thụ nông sản và phải vứt bỏ hoa màu, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến chung tay "giải cứu" lượng lớn nông sản, phần nào đỡ đần thiệt hại, hỗ trợ người nông dân sớm tái vụ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Liên - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn huyện có khoảng 2.000 ha hoa màu vụ đông. Hiện tại, chỉ còn khoảng 70 ha củ đậu, gần 10 ha rau cải cân, còn lại đã thu hoạch, dọn ruộng.

“Trước đó, trong thời gian cách ly, phong tỏa, một số đoàn thiện nguyện đã về địa bàn huyện để thu mua giúp người dân, tuy nhiên, số lượng không đáng kể. Hiện, với những cây rau màu vụ đông, người dân đã phải thu hoạch, hoặc dỡ bỏ để có đất, sẵn sàng cho vụ cấy mới”. bà Liên cho hay.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Hải Dương ngày đầu tiên kết thúc cách ly xã hội

Nhóm Phóng Viên |

Từ 0h ngày 3.3, Hải Dương đã chính thức kết thúc chuỗi ngày cách ly xã hội toàn tỉnh. Cuộc sống trở lại bình thường, chuyển sang trạng thái phòng dịch COVID-19 kiểu mới.

Hải Dương nối lại xe khách liên tỉnh, Quảng Ninh vẫn tạm dừng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 3.3, nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh Hải Dương được phép mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Hướng dẫn với người dân từ Hải Dương về Bắc Ninh sau giãn cách xã hội

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra thông báo đối với những người đi từ Hải Dương đến tỉnh Bắc Ninh kể từ 00 giờ ngày 3.3.2021.

Khoảnh khắc vỡ oà gỡ phong toả TP.Chí Linh ở Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Đúng 0h ngày 3.3, TP.Chí Linh đã được gỡ phong toả sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố sẽ chuyển sang trạng thái mới với mục tiêu "kép" vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Hình ảnh Hải Dương ngày đầu tiên kết thúc cách ly xã hội

Nhóm Phóng Viên |

Từ 0h ngày 3.3, Hải Dương đã chính thức kết thúc chuỗi ngày cách ly xã hội toàn tỉnh. Cuộc sống trở lại bình thường, chuyển sang trạng thái phòng dịch COVID-19 kiểu mới.

Hải Dương nối lại xe khách liên tỉnh, Quảng Ninh vẫn tạm dừng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 3.3, nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh Hải Dương được phép mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Hướng dẫn với người dân từ Hải Dương về Bắc Ninh sau giãn cách xã hội

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra thông báo đối với những người đi từ Hải Dương đến tỉnh Bắc Ninh kể từ 00 giờ ngày 3.3.2021.

Khoảnh khắc vỡ oà gỡ phong toả TP.Chí Linh ở Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Đúng 0h ngày 3.3, TP.Chí Linh đã được gỡ phong toả sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố sẽ chuyển sang trạng thái mới với mục tiêu "kép" vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.