Người dân Hà Nội xuống phố tập thể dục từ tờ mờ sáng sau 3 tháng phòng dịch

Tùng Giang - Nhật Huy |

Tờ mờ sáng, khu vực hồ Gươm, hồ Tây cùng nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội bắt đầu mở lại cho người dân tập thể dục, đạp xe, đi bộ sau gần ba tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

 
Từ ngày 28.9, Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động. Trong đó, người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.
 
4h30h sáng cùng ngày, nhiều người dân Thủ đô hồ hởi xuống phố, trở lại với thói quen tập thể dục ngoài trời, đạp xe và đi bộ… Trước đó, hoạt động này bị thành phố tạm dừng từ 18h ngày 8.7 để phòng, chống dịch COVID-19.
 
Tại khu vực hồ Tây, dù trời còn khá tối, nhưng nhiều người vẫn ra đường đạp xe, chạy bộ.
 
 
Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân hào hứng sau một thời gian dài tự tập tại nhà.
 
Từng đoàn người đạp xe nối đuôi nhau khu vực quảng trường Đông Kinh nghĩa Thục, đường Đinh Tiên Hoàng.
 
Ông Lưu Quang Tuấn (trú tại Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Thật sự rất vui vì hôm nay được tập thể dục ngoài trời mà không sợ bị xử phạt vì vi phạm quy định giãn cách. Hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống người dân Thủ đô trở lại bình thường".
 
Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp, vận động tại chỗ... khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội sôi động hơn mọi ngày.
Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp, vận động tại chỗ... khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội sôi động hơn mọi ngày.
 
Đa số người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài tập thể dục.
Không khí tươi vui, nhộn nhịp... trở lại từ sáng sớm nay.
 
Không khí tươi vui, nhộn nhịp... trở lại từ sáng sớm nay.
 
Thành phố Hà Nội hiện đang áp dụng một số biện pháp nới lỏng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 có lộ trình, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh. Gần đây nhất, từ 6h sáng 21.9, Hà Nội cho phép nhiều hoạt động, dịch vụ kinh doanh tại hoạt động trở lại. Trong đó, cửa hàng cắt tóc, gội đầu; sửa chữa, rửa xe, điện tử, điện lạnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.



Tùng Giang - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Công nhân hối hả đẩy nhanh tiến độ trên công trình 9.000 tỉ ở Hà Nội

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 ở Hà Nội, đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng đang được công nhân gấp rút thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.


Từ 28.9, Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời dưới 10 người

Nguyễn Hà |

Từ 28.9, Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Ga ngầm metro Hà Nội sau 2 tháng quây rào, bị tạm dừng thi công

Nhật Huy - Tùng Giang |

Vì không được bàn giao mặt bằng theo cam kết, liên doanh nhà thầu là Hyundai (Hàn Quốc) và Ghella (Ý) đã tạm dừng thi công trên toàn bộ gói thầu ga ngầm S11 (phố Quốc Tử Giám) và ga ngầm S12 (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) kể từ tháng 7.2021 đến nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân hối hả đẩy nhanh tiến độ trên công trình 9.000 tỉ ở Hà Nội

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 ở Hà Nội, đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng đang được công nhân gấp rút thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.


Từ 28.9, Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời dưới 10 người

Nguyễn Hà |

Từ 28.9, Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Ga ngầm metro Hà Nội sau 2 tháng quây rào, bị tạm dừng thi công

Nhật Huy - Tùng Giang |

Vì không được bàn giao mặt bằng theo cam kết, liên doanh nhà thầu là Hyundai (Hàn Quốc) và Ghella (Ý) đã tạm dừng thi công trên toàn bộ gói thầu ga ngầm S11 (phố Quốc Tử Giám) và ga ngầm S12 (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) kể từ tháng 7.2021 đến nay.