Người dân Hà Nội xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc trong ngày đầu mở cửa lại

Hoài Anh |

Sau 2 tháng tạm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội đã mở cửa. Từ sáng, nhiều người dân đã xếp hàng chờ đến lượt mình vào cắt tóc.

Bạn Nguyễn Long Nhật (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đã gần 2 tháng nay chưa được cắt tóc. Vậy nên ngày hôm qua, khi đọc được thông tin bạn đã sắp xếp lịch để sáng nay đi cắt tóc. Khi đến quán, được nhân viên xếp số thứ tự. Hiện tại trong quán đang có 15 khách với 5 thợ, và việc phải chờ đợi là không tránh khỏi. Tuy nhiên Nhật vẫn tiếp tục chờ đợi để được đến lượt vì tóc đã quá dài.
Anh Nguyễn Long Nhật (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đã gần 2 tháng nay chưa được cắt tóc. Vậy nên hôm qua (20.9), khi đọc được thông tin anh đã sắp xếp lịch để sáng nay đi cắt tóc. Khi đến quán, được nhân viên xếp số thứ tự. Hiện tại, quán đang có 15 khách với 5 thợ và việc phải chờ đợi là không tránh khỏi. Tuy nhiên, anh Nhật vẫn tiếp tục chờ đợi để được đến lượt vì tóc đã quá dài.
Đêm qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, trong đó cho phép cửa hàng cắt tóc được hoạt động trở lại.
Đêm qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, trong đó cho phép cửa hàng cắt tóc được hoạt động trở lại.
Sau 2 tháng mới mái tóc dài, nhiều người đã tranh thủ đi cắt tóc ngay đầu giờ sáng ngày 21.9.
Sau 2 tháng mới mái tóc dài, nhiều người đã tranh thủ đi cắt tóc ngay đầu giờ sáng 21.9.
 
Thợ cắt tóc luôn tay, luôn chân để sửa sang lại mái tóc cho khách sau 2 tháng phải ở nhà tránh dịch.
Chủ quán cắt tóc trên đường Trần Quý Kiến (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do tình hình dịch bệnh nên các nhân viên ở ngoại tỉnh không thể lên Hà Nội vào thời điểm này. “Vì vậy quán chúng tôi cũng hạn chế nhận khách để tránh tình trạng khách phải chờ đợi lâu và tập trung đông“.
Chủ quán cắt tóc trên đường Trần Quý Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do tình hình dịch bệnh nên các nhân viên ở ngoại tỉnh không thể lên Hà Nội vào thời điểm này. “Vì vậy, quán chúng tôi cũng hạn chế nhận khách để tránh tình trạng khách phải chờ đợi lâu và tập trung đông“.
Chị em phụ nữ cũng tranh thủ đi làm lại mái tóc sau 2 tháng tự chăm sóc tại nhà.
Chị em phụ nữ cũng tranh thủ đi làm lại mái tóc sau 2 tháng tự chăm sóc tại nhà.
Chỉ thị 22 của Chủ tịch Hà Nội cũng cho phép hàng ăn bán mang về và đóng cửa trước 21h.
Chỉ thị 22 của Chủ tịch Hà Nội cũng cho phép hàng ăn bán mang về và đóng cửa trước 21h.
Sáng nay, các cửa hàng ở khắp các quận huyện đồng loạt mở cửa. Người dân chờ mua phở gà mang về sau 2 tháng quán đóng cửa.
Sáng nay, các cửa hàng ở khắp các quận huyện đồng loạt mở cửa. Người dân chờ mua phở gà mang về sau 2 tháng quán đóng cửa.
 
4h mới dậy chuẩn bị đồ nhưng 1h sáng, chủ cửa hàng bún riêu trên phố Hoàng Cầu đã thức giấc vì vui không ngủ được. So với thời gian trước giãn cách, hôm nay, cửa hàng chuẩn bị ít đồ hơn vì là ngày đầu mở bán trở lại. Các hàng quán bán mang về được yêu cầu đóng cửa trước 21h.
Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội ùn ứ trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15

Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, nhiều tuyến đường tấp nập người qua lại, bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Từ hôm nay, những hoạt động, dịch vụ nào ở Hà Nội được phép hoạt động?

Nguyễn Hà |

Từ 6h sáng nay (21.9), nhiều hoạt động, dịch vụ kinh doanh tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại.

Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9, nhiều hoạt động, dịch vụ được mở lại

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đường phố Hà Nội ùn ứ trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15

Hà Phương |

Trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, nhiều tuyến đường tấp nập người qua lại, bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Từ hôm nay, những hoạt động, dịch vụ nào ở Hà Nội được phép hoạt động?

Nguyễn Hà |

Từ 6h sáng nay (21.9), nhiều hoạt động, dịch vụ kinh doanh tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại.

Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9, nhiều hoạt động, dịch vụ được mở lại

Nguyễn Hà |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.