Người dân Hà Nội "mỏi mắt" tìm quán phở sau nới lỏng cách ly

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sáng 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội, người Hà Nội khó lắm mới có thể tìm được một quán phở mở hàng. Hầu hết chủ cửa hàng đều cho biết do thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu để hôm nay mở bán.

 
Ngay sau khi có thông tin kể từ 0h ngày 23.4, các hoạt động kinh tế sẽ được trở lại dần, nhiều người dân đã háo hức vì được ăn phở sau 22 ngày. Tuy nhiên, hầu hết các quán phở trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa nhận khách. Ảnh: Tạ Quang
 
Ông Bùi Chí Chiến – chủ cửa hàng phở trên phố Hàng Điếu cho biết, tối qua sau khi nhận được thông tin được trở lại hoạt động kinh doanh, ông và các thành viên trong gia đình rất muốn chọn ngày 23.4 là ngày mở hàng trở lại. Tuy nhiên, do không có thời gian chuẩn bị nguyên liệu nên ông rời ngày mở hàng sang ngày mai. Ảnh: Hoài Anh
 
Khác với ông Chiến, chủ Tiệm phở 63 quyết định sẽ mở hàng sau 30.4 để đảm bảo an toàn. "Tôi thấy Hà Nội vẫn thuộc nhóm địa bàn có nguy cơ, nên tôi quyết định sang tháng 5 mới mở cửa trở lại. Dù đóng cửa thời gian dài kinh tế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng sức khoẻ của mình vẫn là trên hết", chủ cửa hàng chia sẻ. Ảnh: Hoài Anh
 
Một số cửa hàng vẫn tiếp tục treo biển "Để tránh dịch COVID-19, cửa hàng tạm nghỉ vài ngày". Ảnh: Hoài Anh
 
 
Một số cửa hàng đang dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày đón khách trở lại. Ảnh: Tạ Quang
 
Phở 10 Lý Quốc Sư - một trong những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội cũng vẫn "đóng then, cài cửa". Ảnh: Hoài Anh
 
Là một trong số ít chủ cửa hàng mở cửa vào sáng nay, bà Đàm Thị Hồng - chủ quán phở Hồng - số 9 Lý Thái Tổ cho biết: "Tối qua khi nghe tin được trở lại kinh doanh, tôi bỏ cả bát cơm đang ăn dở để chạy ra cửa hàng chuẩn bị nguyên liệu. Phải thức cả đêm qua chuẩn bị nhưng tôi vẫn thấy vui lắm, vì kinh tế cả gia đình trông vào mỗi quán phở này".  Ảnh: Hoài Anh
 
Chị Hồng làm việc không ngơi tay bởi lượng khách đến đông.  Ảnh: Tạ Quang
 
Trước đó vào chiều 22.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kể từ 0h ngày 23.4.2020, thành phố còn 2 huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 15, 16. Còn lại các nơi khác trên địa bàn thành phố, các hoạt động kinh tế sẽ cho trở lại dần, trừ các loại hình hoạt động quán bar, trò chơi điện tử, tập trung đông người... Ảnh: Tạ Quang
HOÀI ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

115 Hà Nội hoạt động như thế nào để không bỏ lỡ cuộc gọi của người dân?

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các đường dây nóng thường xuyên “cháy máy” vì số lượng lớn người dân cần được giải đáp thắc cũng như cấp cứu. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Trung tâm trong thời điểm này.

Hà Nội: Những loại hình dịch vụ nào được hoạt động trở lại từ hôm nay?

Văn Thắng |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 22.3 đã thông tin và quán triệt một số nội dung sau khi Thủ tướng xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

115 Hà Nội hoạt động như thế nào để không bỏ lỡ cuộc gọi của người dân?

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các đường dây nóng thường xuyên “cháy máy” vì số lượng lớn người dân cần được giải đáp thắc cũng như cấp cứu. Sau đây, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Trung tâm trong thời điểm này.

Hà Nội: Những loại hình dịch vụ nào được hoạt động trở lại từ hôm nay?

Văn Thắng |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 22.3 đã thông tin và quán triệt một số nội dung sau khi Thủ tướng xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.