Người dân Hà Nội hứng trọn mưa, rét, tắc đường khi không khí lạnh tràn về

MINH HÀ - Hữu chánh |

Hôm nay (24.11), miền Bắc bước vào ngày mưa dông nhiều nhất, nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động đến thời tiết nước ta. Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm thấp nhất từ 21-23 độ C , kèm theo mưa, gió nhẹ.

Hôm nay (24/11), miền Bắc bước vào ngày mưa dông nhiều nhất, nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động đến thời tiết nước ta. Ảnh: Minh Hà
Hôm nay (24.11), miền Bắc bước vào ngày mưa dông nhiều nhất, nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động đến thời tiết nước ta.
Hà Nội sáng nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Ảnh: Minh Hà
Ghi nhận tại Hà Nội sáng cùng ngày, người dân ra đường co ro do mưa rét. Nhiệt độ giảm thấp nhất từ 21-23 độ C, kèm theo mưa, gió nhẹ.
Hình ảnh quen thuộc tại đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) trong buổi sáng cao điểm. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Hình ảnh quen thuộc tại đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) trong buổi sáng cao điểm. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Xe máy len lỏi giữa làn ô tô.
Xe máy len lỏi giữa làn ô tô.
Người phụ nữ cùng gánh hàng rong mưu sinh giữa trời mưa lạnh.
Nhiệt độ ở mức dễ chịu, không quá lạnh nhưng vẫn khiến người lao động co ro do có mưa phùn nhẹ.
Công nhân vệ sinh môi trường mưu sinh giữa trời mưa, lạnh.
Công nhân vệ sinh môi trường mưu sinh giữa trời mưa, lạnh.
Người đàn ông làm nghề xe ôm phải đứng nép vào nhà chờ xe buýt để tránh mưa.
Người đàn ông làm nghề xe ôm phải đứng nép vào nhà chờ xe buýt để tránh mưa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống và ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta. Kết hợp với nhiễu động gió đông trên mực 1.500 m, không khí lạnh gây ra mưa rào và dông ở nhiều nơi thuộc Đông Bắc Bộ trong ngày 24/11. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 30 mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống và ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta.
Sáng 24.11, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất 22 độ C. 7h30 sáng, tại nút giao Trung Hoà. Các phương tiện đi từ hướng Đại lộ Thăng Long vào trung tâm thủ đô trở nên ùn tắc nghiêm trọng.
Tại nút giao Trung Hoà xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Hữu Chánh
Tại đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đi từ hướng Hà Đông vào trung tâm Thủ đô đông nghịt. Ảnh: Hữu Chánh
Tại đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đi từ hướng Hà Đông vào trung tâm Thủ đô cũng đông nghẹt. Ảnh: Hữu Chánh
Xe máy phải len lỏi vào các khoảng trống trên đường để tới cơ quan, công sở.
Xe máy phải len lỏi vào các khoảng trống trên đường để tới cơ quan, công sở, nơi làm việc. Ảnh: Hữu Chánh
Phương tiện tràn lên vỉa hè do tuyến đường ùn tắc kéo dài. Đến 9h sáng, đoạn đường này vẫn tắc.
Phương tiện tràn lên vỉa hè do tuyến đường ùn tắc kéo dài. Đến 9h sáng, đoạn đường này vẫn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Các phương tiện di chuyển rất chật vật, khó khăn do thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ.
Các phương tiện di chuyển rất chật vật, khó khăn do thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ. Ảnh: Hữu Chánh
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi.
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Hữu Chánh
Nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
Nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Hữu Chánh
Hầm chui Lê Văn Lương hôm nay cũng trong tình trạng ùn tắc kéo dài, theo hướng xe đi vào nội đô.
Hầm chui Lê Văn Lương hôm nay cũng trong tình trạng ùn tắc kéo dài, theo hướng đi vào nội đô. Ảnh: Hữu Chánh
Đến gần 8h30 sáng khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương vẫn trong tình cảnh ách tắc.
Đến gần 8h30 sáng khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương vẫn trong tình cảnh ách tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Dự báo thời tiết hôm nay 24.11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển lạnh. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C. Ảnh: Hữu Chánh
Dự báo thời tiết hôm nay 24.11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển lạnh. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C. Ảnh: Hữu Chánh
MINH HÀ - Hữu chánh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc ấm bất thường giữa mùa đông, người dân háo hức chờ không khí lạnh

MINH HÀ |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hôm nay (23.11), miền Bắc bắt đầu đón một đợt không khí lạnh mới, với nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày này, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-28 độ. Tại Hà Nội, sáng 23.11, nền nhiệt bắt đầu giảm, trời chuyển lạnh, người dân cảm thấy thích thú.

Thời tiết nóng bất thường giữa mùa đông, nhiều mặt hàng ế ẩm

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Theo các tiểu thương, một số mặt hàng như áo phao, áo dạ, phụ kiện thời trang mùa đông chỉ bán được 10-15% so với số hàng nhập. Họ phải chấp nhận bán giá gốc, thậm chí xả lỗ để kéo vốn. Kinh doanh mặt hàng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, tiểu thương ở đây chỉ biết mong chờ vào không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 23.11: Hà Nội không khí lạnh tràn về, nhiều nơi mưa lớn

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Khu vực Trung Bộ tiếp diễn mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Miền Bắc ấm bất thường giữa mùa đông, người dân háo hức chờ không khí lạnh

MINH HÀ |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hôm nay (23.11), miền Bắc bắt đầu đón một đợt không khí lạnh mới, với nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày này, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-28 độ. Tại Hà Nội, sáng 23.11, nền nhiệt bắt đầu giảm, trời chuyển lạnh, người dân cảm thấy thích thú.

Thời tiết nóng bất thường giữa mùa đông, nhiều mặt hàng ế ẩm

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Theo các tiểu thương, một số mặt hàng như áo phao, áo dạ, phụ kiện thời trang mùa đông chỉ bán được 10-15% so với số hàng nhập. Họ phải chấp nhận bán giá gốc, thậm chí xả lỗ để kéo vốn. Kinh doanh mặt hàng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, tiểu thương ở đây chỉ biết mong chờ vào không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 23.11: Hà Nội không khí lạnh tràn về, nhiều nơi mưa lớn

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Khu vực Trung Bộ tiếp diễn mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.