Người dân Hà Nội hài lòng khi trải nghiệm mô hình chính quyền đô thị

Hà Phương - Tùng Giang |

Sau 10 ngày thực hiện triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính bởi các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Từ ngày 1.7 thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường, thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tất cả người dân đến làm việc tại UBND phường đều được rửa tay bằng nước sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi làm thủ tục hành chính.
Việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị nhằm đơn giản hóa tổ chức chính quyền, nhưng vẫn đảm bảo đại diện cho quyền, nghĩa vụ của người dân.
Bà Vương Thị Ngọc Oanh (70 tuổi, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới UBND phường để làm một số loại giấy tờ.
Bà Oanh chia sẻ, trong lần làm thủ tục này đã có sự khác biệt rất lớn về mặt thời gian trả kết quả. "Trước đây, tôi muốn xin giấy khai sinh bản sao phải đợi ít nhất 3 đến 4 tiếng. Nhưng hôm nay, tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút".
Các điểm mới điển hình trong vận hành mô hình chính quyền đô thị, là cấp phường chỉ có UBND và không còn HĐND.
Ngoài ra, để phục vụ người dân nhanh nhất, chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao các giấy tờ văn bản, chữ ký.
Bà Bà Ngô Thị Hạnh( công chức tư pháp – hộ tịch phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận sự uỷ quyền từ Chủ tịch UBND phường cho thực hiện ký chứng thực và đóng dấu. "Nhận nhiệm vụ này vừa vinh dự vừa áp lực. Đây là công việc quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khá nhiều. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm nhận nhiệm vụ mới với tôi không quá khó khăn".
Ông Nghiêm Văn Phái (sinh năm 1939, Trú tại phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến phường làm thủ tục xin giấy chứng nhận bày tỏ: "Nhiều năm làm thủ tục hành chính, đây là lần đầu tiên tôi thấy thời gian làm thủ tục ít ngắn nhất. Tôi khá bất ngờ. Việc áp dụng mô hình thí điểm mới này giúp giảm tải được rất nhiều công việc cho lãnh đạo phường và công dân cũng sẽ không mất nhiều thời gian chờ đợi".
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Thời gian thí điểm chính quyền đô thị, các cán bộ của phường không gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Đa số người dân đều để lại phản hồi tích cực khi đến phường thực hiện những thủ tục hành chính".
Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ để lại ý kiến góp ý.
Trước đó ngày 27.11.2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND. Mô hình này được thực hiện từ 1.7.2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.
Thành phố Hà Nội đánh giá, mô hình chính quyền đô thị, là bước đi đột phá trong xây dựng, đổi mới chính quyền đô thị thành phố, mô hình này giải quyết được các vấn đề lớn của đô thị, đặc biệt phát huy tốt vai trò vị trí, trách nhiệm cũng như sứ mệnh của Hà Nội đối với vùng thủ đô và cả nước.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Chờ 5,10 phút là lấy được hồ sơ

Tùng Giang - Hà Phương |

Người dân Thủ đô đã chia sẻ về trải nghiệm sau một tuần thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường, thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây (ngày 1.7).

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với tâm thế tốt nhất

Hà Phương |

Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7. Người dân Thủ đô kỳ vọng các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và không còn phải chờ đợi như trước đây.

Ngày mai, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày mai, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Chờ 5,10 phút là lấy được hồ sơ

Tùng Giang - Hà Phương |

Người dân Thủ đô đã chia sẻ về trải nghiệm sau một tuần thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường, thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây (ngày 1.7).

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với tâm thế tốt nhất

Hà Phương |

Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7. Người dân Thủ đô kỳ vọng các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và không còn phải chờ đợi như trước đây.

Ngày mai, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày mai, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.