Người dân Hà Nội "chen chân" đi làm căn cước công dân có gắn chíp

Du Ngọc Hải |

Theo Đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp của Bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31.12.2020 đến 1.7.2021. Do đó, những ngày gần đây rất đông người dân, học sinh đã tập trung đến các điểm để làm căn cước.
Người dân "chen chân" làm căn cước công nhân có gắn chíp điện tử, tại phố Khâm Thiên, quân Đống Đa (Hà Nội).
Tối ngày 5.3, tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (ở 119B Thái Hà, quận Đống Đa) có rất đông người dân tập trung đến làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Chiều tối ngày 5.3, tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (119B Thái Hà, quận Đống Đa) rất đông người dân đến để chờ làm thủ tục cấp căn cước.
Ông Nguyễn Đức Kiển (công dân quận Đống Đa) cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết được việc làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích cho công việc và cuộc sống, do đó, ông đã tranh thủ thời gian đến làm.
Nhiều học sinh tập trung đến các điểm làm căn cước, để kịp cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.
Cán bộ công an tiến hành lấy vân tay của công dân.
Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa lấy vân tay của công dân.
Cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm quản lý.
Trung tá Hoàng Phú Dũng – Đội phó Đội Quản lý hành chính Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, do công dân đến làm căn cước đông, nên đơn vị đã chia làm 3 ca, thậm chí làm tới rạng sáng để phục vụ người dân.
Được biết, khi đến làm căn cước công dân có gắn chíp, người dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu để khai báo thông tin cá nhân.
Được biết, khi đến làm căn cước công dân có gắn chíp, người dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu để khai báo thông tin cá nhân.
Người dân được các cán bộ công an hướng dẫn tận tình các thủ tục làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
Người dân được các cán bộ công an hướng dẫn tận tình các thủ tục làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
Người dân được các cán bộ công an hướng dẫn tận tình các thủ tục làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
Du Ngọc Hải
TIN LIÊN QUAN

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Người dân ở tỉnh khác muốn làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi đang tạm trú.

Hà Nội: Đông người dân tới làm căn cước gắn chíp, công an phải tăng ca

Nhóm Phóng Viên |

Những ngày gần đây, các cán bộ quản lý hành chính thuộc Công an TP. Hà Nội đang nỗ lực, khẩn trương cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp cho người dân trên địa bàn. Do lượng người tới làm quá đông, nên các đơn vị đã phải tăng cường lực lượng, thậm chí làm tăng ca tới rạng sáng.

Căn cước công dân gắn chip khi sử dụng có những lợi ích gì?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp đầy đủ các trường thông tin cá nhân nên khi đi giao dịch, làm các thủ tục mọi người không phải mang nhiều loại giấy tờ.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Người dân ở tỉnh khác muốn làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi đang tạm trú.

Hà Nội: Đông người dân tới làm căn cước gắn chíp, công an phải tăng ca

Nhóm Phóng Viên |

Những ngày gần đây, các cán bộ quản lý hành chính thuộc Công an TP. Hà Nội đang nỗ lực, khẩn trương cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp cho người dân trên địa bàn. Do lượng người tới làm quá đông, nên các đơn vị đã phải tăng cường lực lượng, thậm chí làm tăng ca tới rạng sáng.

Căn cước công dân gắn chip khi sử dụng có những lợi ích gì?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp đầy đủ các trường thông tin cá nhân nên khi đi giao dịch, làm các thủ tục mọi người không phải mang nhiều loại giấy tờ.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.