Người dân Hà Nội chán nản vì sống cạnh khu đô thị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ

Khương Duy - Minh Quang |

Dự kiến hoàn thành từ năm 2011, tuy nhiên 10 năm trôi qua dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) vẫn chỉ là đồng cỏ bỏ hoang. Người dân sinh sống quanh dự án bày tỏ bức xúc vì những bất cập quanh vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư và trật tự xây dựng.

Năm 2004, UBND TP Hà Nội đã thu hồi 351.618m2 đất quận Hoàng Mai giao cho Licogi đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng KĐT mới Thịnh Liệt. Sau 17 năm, dự án vẫn chỉ là đồng cỏ.
Năm 2004, UBND TP Hà Nội đã thu hồi 351.618m2 đất quận Hoàng Mai giao cho Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng KĐT mới Thịnh Liệt. Sau 17 năm, dự án vẫn chỉ là đồng cỏ.
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt được UBND thành phố chấp thuận giao Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi) làm chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 3649 ngày 17.9.2007.
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt được UBND thành phố chấp thuận giao Licogi làm chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 3649 ngày 17.9.2007.
Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào năm 2011. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các công việc: giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư CT5 phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 là tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm nhà biệt thự.
Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào năm 2011. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các công việc: giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư CT5 phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 là tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm nhà biệt thự.
Sau hạn 10 năm hoàn thành, dự án vẫn “án binh bất động“, kéo theo nhiều hệ lụy về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ như điện, nước của khu cư dân sinh sống xung quanh.
Sau hạn 10 năm hoàn thành, dự án vẫn “án binh bất động“, kéo theo nhiều hệ lụy về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ như điện, nước của khu cư dân sinh sống xung quanh.
Đến nay dự án vẫn chỉ là cánh đồng hoang, cỏ dại mọc um tùm. Phần lớn diện tích dự án đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng vẫn “đắp chiếu“. Một phần diện tích đất khác đã giải phóng mặt bằng lại được cho thuê làm nhà xưởng, trạm trộn bêtông…
Đến nay dự án vẫn chỉ là cánh đồng hoang, cỏ dại mọc um tùm. Phần lớn diện tích dự án đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng vẫn “đắp chiếu“.
Những người dân sinh sống trong phần đất quy hoạch dự án phản ánh, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt có nhiều bất cập. Bên cạnh đó việc triển khai tái định cư chậm trễ khiến người dân rơi vào cảnh đi không được, ở không xong.
Những người dân sinh sống trong phần đất quy hoạch dự án phản ánh, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt có nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc triển khai tái định cư chậm trễ khiến người dân rơi vào cảnh đi không được, ở không xong.
“Dự án này đã quá thời hạn rất lâu. Khi có quyết định dự án, chính quyền địa phương không tổ chức cho người dân họp công khai. Họ ra quyết định là cưỡng chế, đo đạc kiểm đến cho người dân một cách rất bất ngờ. Đền bù đất quá thấp. Đến khi người dân phản đối thì hai bên ngồi mặc cả, giá đền bù được tăng dần lên”, bà N.V.H – một người dân sinh sống cạnh dự án chia sẻ.
“Dự án này đã quá thời hạn rất lâu. Khi có quyết định dự án, chính quyền địa phương không tổ chức cho người dân họp công khai. Họ ra quyết định là cưỡng chế, đo đạc kiểm đến cho người dân một cách rất bất ngờ. Đền bù đất quá thấp. Đến khi người dân phản đối thì hai bên ngồi mặc cả, giá đền bù được tăng dần lên”, bà N.V.H – một người dân sinh sống cạnh dự án chia sẻ.
Băn khoăn về nơi ăn, chốn ở sau khi di dời, bà N.T.P cho biết không thể yên tâm khi chính quyền và chủ đầu tư từng cam kết sẽ bố trí tái định cư cho người dân tại lô CT5 cạnh dự án, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành xây dựng.
Băn khoăn về nơi ăn, chốn ở sau khi di dời, bà N.T.P cho biết không thể yên tâm khi chính quyền và chủ đầu tư từng cam kết sẽ bố trí tái định cư cho người dân tại lô CT5 cạnh dự án, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành xây dựng.
“Chưa xây tòa nhà tái định cư nhưng họ đã tổ chức bốc thăm. Khi hỏi ra thì phát hiện là bốc thăm ở Valencia (Long Biên) chứ không phải tòa ở lô CT5. Người dân không đồng ý, không đi bốc thăm thì họ tổ chức bốc thăm hộ, đưa phiếu kết quả đến tận nhà. Đến khi người dân đi sang tận Valencia thì cái căn đó đã có chủ từ trước đó 2 năm rồi. Vậy làm sao chúng tôi dám chuyển đi”.
“Chưa xây tòa nhà tái định cư nhưng họ đã tổ chức bốc thăm. Khi hỏi ra thì phát hiện là bốc thăm ở Valencia (Long Biên) chứ không phải tòa ở lô CT5. Người dân không đồng ý, không đi bốc thăm thì họ tổ chức bốc thăm hộ, đưa phiếu kết quả đến tận nhà. Đến khi người dân đi sang tận Valencia thì cái căn đó đã có chủ từ trước đó 2 năm rồi. Vậy làm sao chúng tôi dám chuyển đi”, bà N.T.P nói.
Cũng theo phản ánh của người dân, trật tự xây dựng tại khu vực xảy ra nhiều vấn đề. Một số đối tượng tiến hành xây dựng nhà xưởng trái phép, xây dựng sửa chữa nhà nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý. Trong khi đó, người dân phải sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa.
Cũng theo phản ánh của người dân, trật tự xây dựng tại khu vực xảy ra nhiều vấn đề. Một số đối tượng tiến hành xây dựng nhà xưởng trái phép, xây dựng sửa chữa nhà nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý. Trong khi đó, người dân phải sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa.
Nhiều người dân đặt câu hỏi, không hiểu tại sao dự án không có dấu hiệu thi công, chậm tiến độ cả chục năm mà thành phố Hà Nội vẫn chưa tiến hành thu hồi, gây tình trạng lãng phí, mất mỹ quan đô thị.
Nhiều người dân đặt câu hỏi, không hiểu tại sao dự án không có dấu hiệu thi công chậm tiến độ cả chục năm mà thành phố Hà Nội vẫn chưa tiến hành thu hồi, gây tình trạng lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Trước những phản ánh của người dân, PV Lao Động đã thông tin đến Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai. Qua rà soát nhanh, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã tiến hành kiểm tra và trao đổi với thêm chủ đầu tư Licogi và UBND phường về trách nhiệm đôn đốc, quản lý.

"Vị trí người dân phản ánh có xây nhà, sau phản ánh của Báo Lao Động tôi đã xuống địa bàn kiểm tra. Trước thời điểm dịch COVID-19, vị trí đó có một cái móng nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. Hiện họ đã dừng và từ đó đến giờ không thực hiện thêm gì", vị này chia sẻ.

Khương Duy - Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ khu đô thị quy mô lớn sắp ra mắt ở Yên Bái

H.Ly |

Eurowindow Holding đang tiến hành triển khai dự án Eurowindow Green Park Yên Bái, một trong những khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng sức hút cho địa phương.

Cận cảnh 2 dự án bất động sản lớn chưa có phép đã rao bán ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside và dự án căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Asiana dù chưa đủ điều kiện đã rao bán ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố giá đất ở tái định cư một số dự án huyện Hoà Vang

THUỲ TRANG |

UBND thành phố ban hành quyết định quy định giá đất ở tái định cư hộ chính đường 5,5m một số dự án trên địa bàn huyện Hoà Vang.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hé lộ khu đô thị quy mô lớn sắp ra mắt ở Yên Bái

H.Ly |

Eurowindow Holding đang tiến hành triển khai dự án Eurowindow Green Park Yên Bái, một trong những khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng sức hút cho địa phương.

Cận cảnh 2 dự án bất động sản lớn chưa có phép đã rao bán ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside và dự án căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Asiana dù chưa đủ điều kiện đã rao bán ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố giá đất ở tái định cư một số dự án huyện Hoà Vang

THUỲ TRANG |

UBND thành phố ban hành quyết định quy định giá đất ở tái định cư hộ chính đường 5,5m một số dự án trên địa bàn huyện Hoà Vang.