Người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau gần một năm phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID–19, phố đi bộ Hồ Gươm đã chính thức đón khách trở lại.

 
Phố đi bộ Hồ Gươm chính thức mở cửa đón khách trở lại từ 19h ngày 18.3 nhằm thúc đẩy và phát triển du lịch. Tuyến phố sẽ được mở từ 19h tối thứ 6 đến 24h Chủ Nhật hàng tuần.
 
Ngay từ 18h50, lực lượng an ninh đã có mặt để lập hàng rào chắn.
 
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều chốt kiểm soát đã được lập tại các lối ra vào khu vực phố đi bộ.
 
Theo ghi nhận của PV, lượng người đến phố đi bộ vẫn còn ít trong những giờ đầu mở cửa.
 
Các hoạt động ngoài trời như ô ăn quan, nhảy dây,... trên phố đi bộ thu hút sự quan tâm của nhiều người.
 
“Nghe tin phố đi bộ mở cửa trở lại nên tôi cùng bạn tranh thủ lên đây chơi. Ngay từ lối vào, các anh công an rất cẩn thận đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, mọi người cũng rất chủ động trong công tác phòng chống dịch”, chị Kiều Phương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay.
 
Mọi người khi đến phố đi bộ đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
 
Phố đi bộ là không gian lý tưởng cho nhiều gia đình đưa con đến đi dạo, thư giãn sau những ngày tháng học online tại nhà.
 
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật...đường phố đang dần trở lại tại không gian phố đi bộ.
 
“Phố đi bộ mở cửa trở lại tôi thấy rất dễ chịu, có không gian cho mọi người thư giãn sau một thời gian dài chống dịch. Tuy nhiên, mọi người vẫn phải cẩn thận vì dù dịch COVID–19 đã giảm, nhưng không tuân thủ quy tắc phòng dịch thì vẫn có khả năng lây nhiễm bệnh” - chị Thu Hương (Lò Đúc, Hà Nội) cho hay.
 
Lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở một số người không đi xe máy vào không gian phố đi bộ.
 
Tại các lối ra vào không gian phố đi bộ được bố trí các máy sát khuẩn tay tích hợp đo thân nhiệt.
 
Từ khoảng 20h, lượng người đổ về phố đi bộ Hồ Gươm bắt đầu đông hơn.
 
Sau một khoảng thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh, thì một không gian mở như phố đi bộ Hồ Gươm sẽ là lựa chọn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, người dân khi tới đây nên tuyệt đối tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch COVID -19 để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vì sao mở cửa phố đi bộ khi vẫn có hàng chục nghìn F0 mới mỗi ngày?

Vương Trần |

Hà Nội - Vào cuối tuần này (từ 18.3), phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ mở cửa trở lại sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu, du khách có biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc trong thời gian cách ly y tế không tham gia vào không gian đi bộ.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã sẵn sàng đón khách vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Từ ngày 18.3.2022 (thứ Sáu), tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự kiến tuyến phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2024.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Vì sao mở cửa phố đi bộ khi vẫn có hàng chục nghìn F0 mới mỗi ngày?

Vương Trần |

Hà Nội - Vào cuối tuần này (từ 18.3), phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ mở cửa trở lại sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động. Quận Hoàn Kiếm yêu cầu, du khách có biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc trong thời gian cách ly y tế không tham gia vào không gian đi bộ.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã sẵn sàng đón khách vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Từ ngày 18.3.2022 (thứ Sáu), tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự kiến tuyến phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2024.