Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Đúng 19h, ngày 15.5, lực lượng an ninh thực hiện lệnh cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm.
Đúng 19h, ngày 15.5, lực lượng an ninh thực hiện lệnh cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm.
Các xe đi làm nhiệm vụ của công an đổ khá dày ở quanh các tuyến phố đi bộ, đảm bảo an ninh được diễn ra tốt nhất.
Các xe đi làm nhiệm vụ của công an đổ khá dày ở quanh các tuyến phố đi bộ, đảm bảo an ninh được diễn ra tốt nhất.
Các xe đi làm nhiệm vụ của công an đổ khá dày ở quanh các tuyến phố đi bộ, đảm bảo an ninh được diễn ra tốt nhất.
Từ chiều tối, hàng nghìn người dân, trong đó bao gồm các bạn trẻ, những gia đình có con nhỏ đổ về phố đi bộ để vui chơi dịp cuối tuần.
Từ chiều tối, hàng nghìn người dân, trong đó bao gồm các bạn trẻ, những gia đình có con nhỏ đổ về phố đi bộ để vui chơi dịp cuối tuần.
Sau chuỗi ngày dài cách ly xã hội, các bạn nhỏ thoải mái đạp xe, vui chơi trong khu vực phố đi bộ một cách an toàn.
Sau chuỗi ngày dài cách ly xã hội, các bạn nhỏ thoải mái đạp xe, vui chơi trong khu vực phố đi bộ một cách an toàn.
Các nhóm đá cầu, chơi thể thao rải rác khắp tuyến phố.
Các nhóm đá cầu, chơi thể thao rải rác khắp tuyến phố.
Chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ, chị cảm thấy thật sự phấn khích sau khi phố đi bộ hồ Gươm mở cửa trở lại. Đã rất lâu chị không ra ngoài tản bộ cùng gia đình, bạn bè như hôm nay.
Chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ, chị cảm thấy thật sự phấn khích sau khi phố đi bộ hồ Gươm mở cửa trở lại. Đã rất lâu chị không ra ngoài tản bộ cùng gia đình, bạn bè như hôm nay.
 
 
Càng về khuya, người dân đổ về phố đi bộ càng đông. Nhiều nhóm bạn trẻ chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm.
Các hộ kinh doanh cấp tập chuẩn bị hàng hóa bán đêm.
Các hộ kinh doanh cấp tập chuẩn bị hàng hóa bán đêm.
Lực lượng chức năng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến phố đi bộ để phòng tránh dịch COVID-19.
Lực lượng chức năng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến phố đi bộ để phòng tránh dịch COVID-19.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tối cuối tuần, phố Tạ Hiện tấp nập đón khách tới nửa đêm

NGỌC ANH |

Sau thời gian nới lỏng cách ly xã hội, ngày cuối tuần phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội) tấp nập đón khách đến ăn uống vui chơi             tận nửa đêm.

Sau tiếng “một, hai, ba zô” ở quán nhậu, dân TPHCM tự mình lái xe về nhà

Hà Thanh |

Sau nhiều ngày cách ly xã hội, người dân tại TPHCM đổ ra các quán nhậu "xả hơi". Nhậu xong người dân vẫn tự lái xe trở về nhà bất chấp Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tối cuối tuần, phố Tạ Hiện tấp nập đón khách tới nửa đêm

NGỌC ANH |

Sau thời gian nới lỏng cách ly xã hội, ngày cuối tuần phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội) tấp nập đón khách đến ăn uống vui chơi             tận nửa đêm.

Sau tiếng “một, hai, ba zô” ở quán nhậu, dân TPHCM tự mình lái xe về nhà

Hà Thanh |

Sau nhiều ngày cách ly xã hội, người dân tại TPHCM đổ ra các quán nhậu "xả hơi". Nhậu xong người dân vẫn tự lái xe trở về nhà bất chấp Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.