Người dân đổ về đền Phố Cát cầu may và xin thẻ đầu năm mới
QUÁCH DU |
Thanh Hóa - Ngày mùng 2 Tết, hàng trăm người dân đã đổ về đền Phố Cát (ở huyện Thạch Thành) để cầu may và xin thẻ đầu năm mới.
Được biết, đền Phố Cát được nhân dân địa phương lập vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI, với kiểu kiến trúc truyền thống mang những dấu ấn riêng của vùng núi xứ Thanh. Tương truyền đây là nơi nữ thần Vân Hương tức Liễu Hạnh công chúa giáng trần lần thứ ba để cứu nhân độ thế, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Mẫu - một trong tứ bất tử của văn hóa Việt Nam.
Tháng 1.2019, đền Phố Cát được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.
Thanh Hóa - Cứ vào đêm giao thừa, hàng trăm người dân ở thôn Động Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại tập trung đến đình làng tham gia nghi lễ rước lửa cầu may. Tại đây, khi hình nộm con rồng bốc cháy, người dân chen chân cầm đuốc xin lửa cầu may.
Nhiều quốc gia châu Á vừa bước sang năm mới theo âm lịch với nhiều phong tục truyền thống đặc sắc. Trong thời khắc giao thừa và ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn, người dân đã đi chùa, thắp hương cầu may.
Với địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm, vùng đất Lục Khu (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương và cái Tết của người dân nơi đây cũng có phần khác lạ.
Thanh Hóa - Cứ vào đêm giao thừa, hàng trăm người dân ở thôn Động Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại tập trung đến đình làng tham gia nghi lễ rước lửa cầu may. Tại đây, khi hình nộm con rồng bốc cháy, người dân chen chân cầm đuốc xin lửa cầu may.
Nhiều quốc gia châu Á vừa bước sang năm mới theo âm lịch với nhiều phong tục truyền thống đặc sắc. Trong thời khắc giao thừa và ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn, người dân đã đi chùa, thắp hương cầu may.