Người dân đổ về chợ đầu mối phía Nam sau phong tỏa

Tùng Giang |

Hơn 20 ngày sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa, chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại.
5h ngày 20.8, người dân bắt đầu đổ về chợ đầu mối phía Nam. Đối với các hộ dân vào chợ mua phục vụ dân sinh, thời gian hoạt động từ 5h30 đến 11h hàng ngày.
Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam yêu cầu bà con không vào chợ bằng cổng chính. Tất cả các trường hợp phải thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại cổng phụ trước khi vào chợ.
Lượng người đổ về khá đông khiến công tác kiểm dịch gặp không ít khó khăn.
Người dân không có thẻ đi chợ sẽ không được vào bên trong.
Tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả buôn bán theo sự hướng dẫn giám sát của Ban Quản lý chợ và lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tiểu thương vào chợ phải được cấp thẻ vào kho hàng, có giấy đi đường và xét nghiệm COVID-19 âm tính mới được phép kinh doanh, buôn bán tại đây.
Khu vực bán trứng khá vắng vẻ so với các mặt hàng khác trong chợ.
Theo ông Lưu Quang Trường (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai), khi biết tin chợ đầu mối phía Nam tạm dừng hoạt động do phát sinh 1 ca mắc COVID-19, là người bán trứng tại chợ nên nhiều người dân hạn chế di chuyển ra khu vực này.
Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai thông tin, việc mở chợ đầu mối phía Nam sẽ theo lộ trình từng phần, tùy diễn biến của dịch bệnh. Hiện tại, chợ đã được hoạt động với các gian hàng thiết yếu. Nếu tình hình dịch khả quan hơn, chợ đầu mối phía Nam sẽ được mở cửa hoàn toàn để bà con kinh doanh bình thường như trước đây.
Trước đó, tối 27.7, quận Hoàng Mai ghi nhận 1 ca F0, là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam. Ca bệnh bán hàng tại khu A của chợ (gần Ban quản lý chợ). Ngay sau đó, chợ đầu mối phía Nam đã tạm dừng hoạt động. Sau thời gian phong tỏa tạm thời, UBND quận Hoàng Mai đã thống nhất về việc tổ chức mở lại chợ theo phương án phòng, chống dịch COVID-19 do Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam đã xây dựng. Quận Hoàng Mai giao UBND phường Hoàng Văn Thụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối phía Nam. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận tham mưu UBND quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh định kỳ hàng tuần cho người quản lý, người lao động, người bán hàng tại chợ đầu mối phía Nam để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và có biện pháp xử lý khoanh vùng.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động kinh doanh "chợ nhà giàu" ở phố cổ Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè, hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Tổ công tác đặc biệt xử lý những trường hợp vi phạm nào khi ra đường?

Tùng Giang - Hà Phương |

Tổ công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) sẽ không chỉ tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp không có giấy đi đường.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Vụ cựu Bí thư huyện "chiếm" hơn 138ha rừng: Xem xét hậu quả việc giao rừng

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành xem xét hậu quả việc giao rừng trong vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng phòng hộ.

Nồng độ cồn kịch khung, tài xế lăn tay vào biên bản vì không biết chữ

NHẬT HỒ |

Lực lượng chức năng đóng chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, phát hiện trường hợp tài xế không biết chữ nhưng vẫn có giấy phép lái xe. 

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn vụ cây xanh đổ ở Trường Trần Văn Ơn

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1 nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh "chợ nhà giàu" ở phố cổ Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè, hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Tổ công tác đặc biệt xử lý những trường hợp vi phạm nào khi ra đường?

Tùng Giang - Hà Phương |

Tổ công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) sẽ không chỉ tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp không có giấy đi đường.