Người dân "đánh đu" tính mạng trên công trình thủy lợi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để không phải đi đường vòng, hằng ngày hàng trăm người dân ở bản Nà Púng, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và khu vực lân cận đã chọn cách đi qua những cây cầu máng thuộc công trình Đại thủy nông Nậm Rốm trên 50 năm tuổi đã xuống cấp, hư hỏng.

Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm thuộc tỉnh Điện Biên được khởi công từ cuối năm 1963, hoàn thành năm 1969 với sự tham gia của hơn 2.000 thanh niên xung phong.
Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm thuộc tỉnh Điện Biên được khởi công từ cuối năm 1963, hoàn thành năm 1969 với sự tham gia của hơn 2.000 thanh niên xung phong.
Đây là công trình thủy lợi lớn thứ hai sau công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải lúc bấy giờ và cung cấp nước tưới cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc.
Đây là công trình thủy lợi lớn thứ hai sau công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải lúc bấy giờ và cung cấp nước tưới cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc.
Công trình gồm một đập tràn 7 nghìn mét khối bê tông chắn ngang dòng Nậm Rốm và các tuyến kênh dài 35km. Trên các tuyến kênh có 9 cây cầu máng bắc qua sông suối.
Công trình gồm một đập tràn 7 nghìn mét khối bê tông chắn ngang dòng Nậm Rốm và các tuyến kênh dài 35km. Trên các tuyến kênh có 9 cây cầu máng bắc qua sông suối.
Những cây cầu máng này có độ cao hàng chục mét có chức năng dẫn nước từ hệ thông mương nổi đi qua các sông suối và cũng là nơi để người dân và các phương tiện xe đạp, xe máy đi qua.
Những cây cầu máng này có độ cao hàng chục mét có chức năng dẫn nước từ hệ thống mương nổi đi qua các sông suối và cũng là nơi để người dân và các phương tiện xe đạp, xe máy đi qua.
Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm các lan can bảo vệ và mặt cầu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn lan can bảo vệ mất hoàn toàn gây nguy hiểm đến tính mạng người qua lại.
Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm, các lan can bảo vệ và mặt cầu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn lan can bảo vệ mất hoàn toàn gây nguy hiểm đến tính mạng người qua lại.
Mỗi lần qua cầu máng như thế này như “đánh đu” tính mạng với tử thần, nhiều người lạ nhìn thấy cảnh ngày khống đủ can đảm để đi qua.
Mỗi lần qua cầu máng như “đánh đu” tính mạng với tử thần, nhiều người lạ nhìn thấy cảnh này không đủ can đảm để đi qua.
Những cây cầu này có chức năng chính là dẫn nước trên cao từ hệ thống mương nổi đi qua cá dòng sống, suối.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch chuyên trách Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên - đơn vị quản lý công trình này cho biết: "Những cây cầu này có chức năng chính là dẫn nước trên cao từ hệ thống mương nổi đi qua các dòng sông, suối".
Cầu được thiết kế dạng ống hộp vuông có kích thước cạnh khoảng 1m.
Tuy nhiên, để thuận tiện cho người dân qua lại thì đơn vị thiết kế đã làm lan can sắt trên bề mặt.
Trên bề mặt được thiết kế lan can bảo vệ để cho người và phương tiện qua lại.
Thế nhưng do người dân bẻ trộm để bán sắt nên nhiều đoạn đã bị mất.
Tuy nhiên đến nay hệ thống lan can này đã hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người qua lại.
Nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người qua lại cũng đã từng được sửa chữa nhiều lần. Ông Duyên cũng cho biết: "Trong thời gian tới, đơn vị đã có kế hoạch sẽ thay thế lan can sắt bằng việc xây tường chắn".
Người dân địa phương cho biết, tại cây cầu này đã xảy ra trường hợp tai nạn dẫn đến tử vong khi đi qua cầu.
Người dân địa phương cũng cho hay, tại cây cầu này đã xảy ra trường hợp người dân bị tai nạn dẫn đến tử vong.
Thế nhưng, mỗi ngày vẫn có hàng trăm người dân đánh đu tính mạng trên những cây cầu như thế này.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...