Người dân chen chân đi lễ đầu năm tại Phủ Tây Hồ

Tùng Giang |

Ngày 28.1 (mùng 4 Tết), hàng nghìn người dân đến lễ tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may mắn, bình an trong năm mới Canh Tý 2020.
Ngày 27.1 (mùng 4 Tết), phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật kín, hàng nghìn người đổ về dâng lễ cầu tài lộc nhân dịp năm mới.
Ngày 28.1 (mùng 4 Tết), ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật kín, hàng nghìn người chen chân dâng lễ cầu tài lộc, bình an nhân dịp năm mới. Ảnh: TG
 
 
Từ trong ra ngoài, người người ken chật ních từ khắp nơi đã đổ về Phủ Tây Hồ để làm lễ đầu năm khiến toàn bộ di tích rơi vào cảnh đông đúc nghẹt thở. Ảnh: TG
Lược lượng chức năng phải căng mình đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: TG.
Lược lượng chức năng phải căng mình đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: TG
Một người dân cho biết, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập người đến lễ tạ. Ảnh: TG.
Một người dân cho biết, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập người đến lễ tạ. Ảnh: TG
 
Bên cạnh việc đi lễ tại Phủ Tây Hồ, người dân cũng thưởng thức ẩm thực bánh tôm, bún ốc và trải nghiệm vận may đầu năm thông qua những tờ vé số. Ảnh: TG.
Bên cạnh việc đi lễ tại Phủ Tây Hồ, người dân cũng thưởng thức ẩm thực bánh tôm, bún ốc và trải nghiệm vận may đầu năm thông qua những tờ vé số. Ảnh: TG.
Bên cạnh việc đi lễ tại Phủ Tây Hồ, người dân cũng thưởng thức ẩm thực bánh tôm, bún ốc và trải nghiệm vận may đầu năm thông qua những tờ vé số. Ảnh: TG
Bên ngoài Phủ, người viết sớ tập trung đông, phục vụ nhu cầu viết sớ bằng chữ Nho cầu bình an, công danh, dâng sao giải hạn, lễ tạ, may mắn cho người đi lễ. Ảnh: TG.
Bên ngoài Phủ, người viết sớ tập trung đông, phục vụ nhu cầu viết sớ bằng chữ Nho cầu bình an, công danh, dâng sao giải hạn, lễ tạ, may mắn cho người đi lễ. Ảnh: TG
Mọi người chuẩn bị lễ vật trước khi dâng hương. Ảnh: TG.
Mọi người chuẩn bị lễ vật trước khi dâng hương. Ảnh: TG.
Mọi người chuẩn bị lễ vật trước khi dâng hương. Ảnh: TG
Lò đốt vàng mã luôn đỏ lửa rừng rực. Ảnh: TG.
Lò đốt vàng mã luôn đỏ lửa rừng rực. Ảnh: TG
 
Nhiều tuyến đường xung quanh Phủ đều trong tình trạng ùn tắc kéo dài, các bãi xe chật ních, dòng người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Ảnh: TG.
Nhiều tuyến đường xung quanh Phủ đều trong tình trạng ùn tắc kéo dài, các bãi xe chật ních, dòng người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Ảnh: TG
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tục mùng 3 tết thầy đã dần mai một?

HUYÊN NGUYỄN |

“Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”, đã trở thành nét đẹp truyền thống từ lâu đời mỗi dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Thế nhưng, nét đẹp mùng 3 tết thầy lâu nay đã dần mai một.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh "thưa khách" ngày mùng 3 Tết

Phương Linh |

Hàng trăm chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa hàng nghìn du khách đến với thành phố biển dịp Tết Nguyên Đán đã bị hủy vì lo ngại dịch virus corona.

Ô tô 4 chỗ lật nhào, 3 người hoảng loạn đập kính thoát ra ngoài

TRẦN LƯU |

Đang lưu thông, chiếc ô tô bất ngờ va chạm dải phân cách rồi lật nhào. Ba người trên xe phải đập kính để thoát ra ngoài.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tục mùng 3 tết thầy đã dần mai một?

HUYÊN NGUYỄN |

“Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”, đã trở thành nét đẹp truyền thống từ lâu đời mỗi dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Thế nhưng, nét đẹp mùng 3 tết thầy lâu nay đã dần mai một.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh "thưa khách" ngày mùng 3 Tết

Phương Linh |

Hàng trăm chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa hàng nghìn du khách đến với thành phố biển dịp Tết Nguyên Đán đã bị hủy vì lo ngại dịch virus corona.

Ô tô 4 chỗ lật nhào, 3 người hoảng loạn đập kính thoát ra ngoài

TRẦN LƯU |

Đang lưu thông, chiếc ô tô bất ngờ va chạm dải phân cách rồi lật nhào. Ba người trên xe phải đập kính để thoát ra ngoài.