Người dân Cần Thơ mua vàng sớm, không còn cảnh chen chúc ngày Vía Thần Tài

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tục mua vàng trong ngày Vía Thần Tài đã có từ lâu. Vào ngày này, không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân xếp hàng tại các cửa hàng để chờ mua vàng cầu may. Tuy nhiên năm nay nhiều người dân tại Cần Thơ tranh thủ mua vàng từ sớm nhằm hạn chế cảnh tượng chen chúc, đông người.

Ngày vía Thần Tài nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người miền Tây thường quan niệm rằng Thần Tài là vị thần mang lại nhiều may mắn, sung túc cho gia đình.
Ngày Vía Thần Tài nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân thường quan niệm rằng Thần Tài là vị thần mang lại nhiều may mắn, sung túc cho gia đình.
Ngoài việc sắm sửa các lễ vật cúng Thần Tài như thịt cá, bánh mứt, hoa quả... thì nhiều gia đình mua thêm vàng để cả năm làm ăn được thuận lợi.
Ngoài việc sắm sửa các lễ vật cúng Thần Tài như thịt cá, bánh mứt, hoa quả... thì nhiều gia đình mua thêm vàng để cả năm làm ăn được thuận lợi.
Đa phần người dân tìm mua các loại loại sản phẩm vàng miếng, vàng 24k, nhẫn tròn trơn và hình linh vật hổ vàng để cầu may mắn dịp đầu năm mới.
Đa phần người dân tìm mua các loại loại sản phẩm vàng miếng, vàng 24k, nhẫn tròn trơn và hình linh vật hổ vàng để cầu may mắn dịp đầu năm mới.
Ông Nguyễn Ngọc Huy - Giám đốc bán lẻ vùng Chi nhánh PNJ Miền Tây cho biết, cửa hàng khai trương từ mùng 4 Tết và đã có khách đến mua vàng để vía Thần Tài. Lượng khách dàn trải đều giữa các ngày, sáng nay 10.2, lượng khách có đông hơn hôm qua, vì là ngày Vía thần tài nên nhiều người khẩn trương đi mua vàng từ sáng
Ông Nguyễn Ngọc Huy - Giám đốc bán lẻ vùng Chi nhánh PNJ Miền Tây cho biết, cửa hàng khai trương từ mùng 4 Tết và đã có khách đến mua vàng để vía Thần Tài. Lượng khách dàn trải đều giữa các ngày, sáng nay 10.2, lượng khách có đông hơn hôm qua, vì là ngày Vía Thần Tài nên nhiều người khẩn trương đi mua vàng từ sáng sớm.
Cũng theo ông Huy, giá vàng năm nay cũng không tăng nhiều so với những ngày thường, vẫn giữ ở mức ổn định. Tuy nhiên trong ngày hôm nay giá vàng đã giảm nhưng không nhiều.  “Nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh đã thông báo cho khách hàng đặt mua online để tránh tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ lâu trong ngày vía Thần Tài” - ông Huy cho biết thêm.
Cũng theo ông Huy, giá vàng năm nay cũng không tăng nhiều so với những ngày thường, vẫn giữ ở mức ổn định. “Nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh đã thông báo cho khách hàng đặt mua online để tránh tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ lâu trong ngày Vía Thần Tài” - ông Huy cho biết thêm.
Ngày vía thần tài năm nay, miếng vàng tài lộc, nhẫn trơn vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh trang sức, đá quý đã cho ra nhiều sản phẩm mới lạ như tượng hổ, thỏi vàng, Thần Tài và trang sức vàng 24, vàng 18 đa dạng kiểu dáng...
Ngày vía thần tài năm nay, miếng vàng tài lộc, nhẫn trơn vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh trang sức, đá quý đã cho ra nhiều sản phẩm mới lạ như tượng hổ, thỏi vàng, Thần Tài và trang sức vàng 24, vàng 18 đa dạng kiểu dáng...
Ngày vía thần tài năm nay, miếng vàng tài lộc, nhẫn trơn vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh trang sức, đá quý đã cho ra nhiều sản phẩm mới lạ như tượng hổ, thỏi vàng, Thần Tài và trang sức vàng 24, vàng 18 đa dạng kiểu dáng, mẫu mã...
Chị Trịnh Quyên - Quản lý Tiệm vàng Minh Vũ (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cho hay, lượng khách đến mua vàng dao động từ 150 đến hơn 200 người/ngày. “So với hôm qua thì lượng giao dịch ngày hôm nay tăng lên rất nhiều, các tượng vàng như Thần Tài, túi Kim Bảo cũng rất hút khách trong năm nay“.
Chị Trịnh Quyên - Quản lý Tiệm vàng Minh Vũ (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cho hay, lượng khách đến mua vàng dao động từ 150 đến hơn 200 người/ngày. “So với hôm qua thì lượng giao dịch ngày hôm nay tăng lên rất nhiều, các tượng vàng như Thần Tài, túi Kim Bảo cũng rất hút khách trong năm nay".
Cũng theo nhiều cửa hàng chia sẻ, sau dịch người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, họ không thích chen chúc nơi đông người để mua sắm, mà tranh thủ đặt online trước đó và chỉ cần chờ đến ngày nhận.
Cũng theo nhiều cửa hàng chia sẻ, sau dịch người dân thay đổi thói quen mua sắm, họ không thích chen chúc nơi đông người để mua sắm, mà tranh thủ đặt online trước đó và chỉ cần chờ đến ngày nhận.
Nhiều người tranh thủ ướm thử trang sức trước khi quyết định mua.
Nhiều người tranh thủ ướm thử trang sức trước khi quyết định mua.
Chị Lê Thị Lâm (Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) chia sẻ “Mỗi năm tôi đều mua một ít vàng để cầu may mắn trong ngày vía Thần Tài)
Chị Lê Thị Lâm (Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đều mua một ít vàng để cầu may mắn trong ngày Vía Thần Tài, ngại cảnh chen chúc đông người nên tôi đã tranh thủ đặt hàng online từ sớm và ngày hôm nay chỉ đến để nhận hàng, không cần phải chờ đợi như những năm trước".
BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Ngày vía thần tài: Có phải mua vàng mới may mắn?

Nhóm PV |

Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới. Đây cũng là lý do khiến nhiều cửa hàng vàng đông nghịt và giá vàng tăng chóng mặt khi càng cận kề ngày vía thần tài.

Cần Thơ: Gần 200.000 lượt khách tham quan, doanh thu 44,8 tỉ đồng dịp Tết

Đạt Phan |

Cần Thơ - Gần 200.000 lượt khách tham quan, du lịch các các điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Học sinh Cần Thơ phấn khởi ngày đầu trở lại trường học tập

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 7.2 học sinh toàn TP đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngày vía thần tài: Có phải mua vàng mới may mắn?

Nhóm PV |

Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới. Đây cũng là lý do khiến nhiều cửa hàng vàng đông nghịt và giá vàng tăng chóng mặt khi càng cận kề ngày vía thần tài.

Cần Thơ: Gần 200.000 lượt khách tham quan, doanh thu 44,8 tỉ đồng dịp Tết

Đạt Phan |

Cần Thơ - Gần 200.000 lượt khách tham quan, du lịch các các điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Học sinh Cần Thơ phấn khởi ngày đầu trở lại trường học tập

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 7.2 học sinh toàn TP đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.