Người Anh ăn mừng thời khắc rời EU sau 47 năm "chung sống"

Theo Reuters |

Đúng 23h đêm 31.1 (6h sáng 1.2 theo giờ Việt Nam), Anh và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 47 năm.

 
Đúng 23h đêm 31.1 (6h sáng 1.2 theo giờ Việt Nam), Anh đã chính thức rời Liên minh Châu Âu (EU). Đám đông tập trung bên ngoài quốc hội Anh đã vẫy cờ và hò reo khi chuông đồng hồ ngân vang trên phố Downing vào lúc 23h đêm 31.1.
 
Chính phủ Anh ngày 31.1 đã kỉ niệm sự kiện đặc biệt này bằng cách cho chiếu sáng tất cả các tòa nhà của chính phủ ở khu Whitehall với một chiếc đồng hồ đếm ngược được thiết lập trước cửa số 10 phố Downing, thay thế cho chiếc Big Ben đang được tu sửa.
 
Sau thời điểm 23h ngày 31.1, mối quan hệ giữa Anh và EU sẽ chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn quá độ sẽ kéo dài tới ngày 31.12.2020. Dự kiến, các đàm phán về thương mại giữa Anh và EU sẽ được khởi động trong tháng 3 tới.
 
Cờ Anh được gỡ khỏi trụ sở của Liên minh Châu Âu tại Brussels, Bỉ.
 
Các quan chức EU gỡ cờ Anh tại Hội đồng Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ.
 
Một người biểu tình chống Brexit ôm một người đàn ông khi cầm trên tay một tấm bảng ghi "Ôm một người ở lại" ở London.
 
Theo thỏa thuận, công dân Anh vẫn được làm việc và giao dịch tự do với các quốc gia EU cho đến ngày 31.12.2020. Ngược lại, người EU cũng có quyền tương tự tại nước Anh, dù quốc gia này sẽ không còn được đại diện trong các tổ chức của khối.
 
Những tiếng chuông của tháp đồng hồ Big Ben đã đánh dấu thời khắc nước Anh rời khỏi khối thương mại lớn nhất thế giới, bước vào một khởi đầu mới đầy bất định. Trên khắp nước Anh là những cuộc ăn mừng lẫn sự nuối tiếc.
 
Việc rời khỏi EU sẽ thúc đẩy những quan hệ vốn trì trệ trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội (vì ràng buộc của EU), các vấn đề an ninh và kinh tế, trong khi đặt ra cho nước Anh những câu hỏi mới về bản sắc dân tộc.
 
Cuộc chia tay với EU hôm 31.1 làm dấy lên cả hy vọng lẫn sự lo lắng đối với người Anh. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đơn giản là nhẹ nhõm vì cuộc tranh luận đầy chua chát và gây chia rẽ trong nội bộ nước Anh cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
 
Những người biểu tình chống Brexit đến thăm Ngôi nhà Châu Âu để tặng hoa cho các nhân viên trong ngày Brexit ở London.
 
Đã 3 năm rưỡi kể từ khi thủ tướng tiền nhiệm, bà Theresa May, khẳng định "Brexit có nghĩa là Brexit", chính phủ Anh sau nhiều sóng gió cuối cùng cũng định đoạt được ý nghĩa của Brexit.
 
Trong ngày 31.1, chính quyền London đã có nhiều cách thức để cho thấy bất chấp Brexit, London vẫn sẽ là thành phố cởi mở với thế giới. Những thông điệp như "tất cả mọi người được chào đón", hay "luôn luôn cởi mở" xuất hiện khắp các con phố, các địa điểm giao thông công cộng, các biển hiệu quảng cáo ở London.
 
Khi tiến trình Brexit chính thức hoàn tất, những người giận dữ nhất, và có lẽ cũng nuối tiếc nhất, chính là các cử tri Anh đã bỏ phiếu ở lại với EU. Scotland đã bỏ phiếu ở lại với EU nhưng vẫn bị buộc rời đi.
 
Với việc đã chính thức rời EU, Anh vẫn sẽ phải tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại trong tương lai với EU. Đây được dự báo là một tiến trình gai góc, có thể kéo dài tới hết năm 2020 hay thậm chí lâu hơn.
 
Những khó khăn đã hiện hữu trước mắt London, khi tương lai của nước Anh đang trở nên bất định. Tại phía Bắc, Scotland đe dọa sẽ tái khởi động chiến dịch đòi độc lập, trong khi ý tưởng tái thống nhất với Cộng hòa Ireland đang nhen nhóm trở lại tại Bắc Ireland.
Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Anh có bước tiến quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc Brexit

S.M |

Trong cuộc bỏ phiếu quyết định phá vỡ bế tắc Brexit, Hạ viện Anh chấp thuận sơ bộ một dự luật của Thủ tướng Boris Johnson.

Canh bạc của Thủ tướng Boris Johnson để giải quyết khủng hoảng Brexit

THANH HÀ |

Anh sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm trong 6 tuần nữa - cuộc bầu cử quan trọng này có thể giải quyết dứt khoát vấn đề Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, vốn đã bị hoãn tới 3 lần.

EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu (EU) hôm nay 28.10 đã đồng ý gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31.1.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Anh có bước tiến quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc Brexit

S.M |

Trong cuộc bỏ phiếu quyết định phá vỡ bế tắc Brexit, Hạ viện Anh chấp thuận sơ bộ một dự luật của Thủ tướng Boris Johnson.

Canh bạc của Thủ tướng Boris Johnson để giải quyết khủng hoảng Brexit

THANH HÀ |

Anh sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm trong 6 tuần nữa - cuộc bầu cử quan trọng này có thể giải quyết dứt khoát vấn đề Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, vốn đã bị hoãn tới 3 lần.

EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu (EU) hôm nay 28.10 đã đồng ý gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31.1.2020.