Ngược dòng Nho Quế tìm về di sản

Phong Quang |

Hà Giang - Nhìn từ trên cao, dòng sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc) như một sợi chỉ xanh mướt vắt ngang qua hẻm núi Tu Sản như bức tranh thuỷ mặc kỳ vĩ của tạo hoá. Đây cũng là điểm đến thú vị đối với nhiều người trong hành trình khám phá Cao nguyên đá.
Dòng sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) chảy từ độ cao 1500m vào lãnh thổ Việt Nam tại địa phận thôn Séo Lủng (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang).
Dòng sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) chảy từ độ cao 1500m vào lãnh thổ Việt Nam tại địa phận thôn Séo Lủng (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang).
Sau khi đi qua hẻm núi Tu Sản và chảy dọc theo con đèo huyền thoại Mã Pí Lèng, dòng Nho Quế đến địa phận Mèo Vạc. Từ đây dòng sông chảy theo hướng Đông Nam để đến tỉnh Cao Bằng và cuối cùng đổ nước vào sông Gâm.
Sau khi đi qua hẻm núi Tu Sản và chảy dọc theo con đèo huyền thoại Mã Pí Lèng, dòng Nho Quế đến địa phận Mèo Vạc. Từ đây dòng sông chảy theo hướng Đông Nam để đến tỉnh Cao Bằng và cuối cùng đổ nước vào sông Gâm.

Nhìn từ trên cao, dòng Nho Quế không khác gì một sợi chỉ xanh mướt uốn lợn dưới những dãy núi đá tai mèo kỳ vĩ. Màu nước của sông Nho Quế đặc trưng bởi sự trong và xanh ngắt, từ mặt nước có thể nhìn xuống lớp thực vật sâu cả mét.
Nhìn từ trên cao, dòng Nho Quế không khác gì một sợi chỉ xanh mướt uốn lượn dưới những dãy núi đá tai mèo kỳ vĩ. Màu nước của sông Nho Quế đặc trưng bởi sự trong và xanh ngắt, từ mặt nước có thể nhìn xuống lớp thực vật sâu cả mét.
Lý giải cho màu xanh đặc trưng của sông Nho Quê, người dân địa phương cho rằng, do có hệ tảo lục sinh trưởng trong lòng sông. Bên cạnh đó, hai bên bờ là hẻm núi với bạt ngàn cây xanh in bóng xuống lòng sông cũng tạo nên màu nước xanh trong.
Lý giải cho màu xanh đặc trưng của sông Nho Quê, người dân địa phương cho rằng, do có hệ tảo lục sinh trưởng trong lòng sông. Bên cạnh đó, hai bên bờ là hẻm núi với bạt ngàn cây xanh in bóng xuống lòng sông cũng tạo nên màu nước xanh trong.
Một trong những điểm nhấn tạo nên sự kỳ vĩ vô tiền khoáng hậu của dòng Nho Quế chính là hẻm Tu Sản, vách núi dựng đứng cao tới gần 800m vài trải dài hơn 1,7km hai bên bờ sông. Đây được đánh giá là hẻm núi cao, hiểm trở và đẹp bậc nhất Đông Nam Á.
Một trong những điểm nhấn tạo nên sự kỳ vĩ vô tiền khoáng hậu của dòng Nho Quế chính là hẻm Tu Sản, vách núi dựng đứng cao tới gần 800m vài trải dài hơn 1,7km hai bên bờ sông. Đây được đánh giá là hẻm núi cao, hiểm trở và đẹp bậc nhất Đông Nam Á.
Từ bến thuyền du lịch tại Thuỷ điện Nho Quế, đi thuyền máy khoảng 30 phút ngược về thượng nguồn dòng sông là có thể thưởng trọn cảnh sắc kỳ vĩ, độc đáo của hẻm Tu Sản.
Từ bến thuyền du lịch tại Thuỷ điện Nho Quế, đi thuyền máy khoảng 30 phút ngược về thượng nguồn dòng sông là có thể thưởng trọn cảnh sắc kỳ vĩ, độc đáo của hẻm Tu Sản.
Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam. Sông Nho Quế được vinh danh là một trong những thung lũng kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam. Sông Nho Quế được vinh danh là một trong những thung lũng kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Đập Thuỷ điện Nho Quế đã tạo nên một vùng hồ với cảnh sắc nên thơ, cùng với hẻm Tu Sản nơi đây giống như một bức tranh kỳ vĩ của tạo hoá. Cũng nhờ đó, những năm qua hoạt động du lịch tại đây phát triển khá tốt.
Đập Thuỷ điện Nho Quế đã tạo nên một vùng hồ với cảnh sắc nên thơ, cùng với hẻm Tu Sản nơi đây giống như một bức tranh kỳ vĩ của tạo hoá. Cũng nhờ đó, những năm qua hoạt động du lịch tại đây phát triển khá tốt.
Chèo thuyền kayak hoặc ngồi du thuyền ngược dòng Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản đã trở thành một trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến Cao nguyên đá Hà Giang
Chèo thuyền kayak hoặc ngồi du thuyền ngược dòng Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản đã trở thành một trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến Cao nguyên đá Hà Giang

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phấn đấu đón 4,53 triệu lượt khách du lịch năm 2022

Đặng Luân |

Hải Phòng - Năm 2022, Hải Phòng mục tiêu đón và phục vụ được 4,53 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỉ đồng.

Hướng dẫn viên du lịch mong sớm được trở lại công việc

Quế Chi |

Trong một năm ngành Du lịch gần như “đóng băng”, nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) đã phải tạm thời chuyển nghề để mưu sinh. Họ đang rất mong ngành Du lịch phục hồi để họ có thể trở lại với công việc đã gắn bó với họ rất lâu này.

Hà Giang cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Văn Đức |

UBND tỉnh Hà Giang vừa có công văn cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 15.9.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hải Phòng phấn đấu đón 4,53 triệu lượt khách du lịch năm 2022

Đặng Luân |

Hải Phòng - Năm 2022, Hải Phòng mục tiêu đón và phục vụ được 4,53 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỉ đồng.

Hướng dẫn viên du lịch mong sớm được trở lại công việc

Quế Chi |

Trong một năm ngành Du lịch gần như “đóng băng”, nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) đã phải tạm thời chuyển nghề để mưu sinh. Họ đang rất mong ngành Du lịch phục hồi để họ có thể trở lại với công việc đã gắn bó với họ rất lâu này.

Hà Giang cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Văn Đức |

UBND tỉnh Hà Giang vừa có công văn cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 15.9.