Ngừa dịch COVID-19, Hà Nội cách ly một thôn gần 11.000 nhân khẩu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động chiều 7.4, các lối vào thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội được lập các chốt kiểm soát để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra chiều nay (7.4), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo đã ủy quyền cho UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh thực hiện cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi do đã có trường hợp lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân số 243.
Trước diễn biến mới của dịch bệnh liên quan đến bệnh nhân số 243, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra chiều nay (7.4), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo đã ủy quyền cho UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh thực hiện cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi do đã có trường hợp lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân số 243.
Mọi hoạt động ra vào xã Mê Linh đều được kiểm soát ngay tại các chốt chặn.
Mọi hoạt động ra vào xóm Bàng, xã Mê Linh đều được kiểm soát ngay tại các chốt chặn.
Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh đã thành lập các chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly tạm thời toàn bộ khu vực xóm Bàng, thôn Hạ Lôi (457 hộ, 1.825 người); phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại 30 hộ dân trong xã - nơi bệnh nhân 243 đã đến.
Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh đã thành lập các chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly tạm thời toàn bộ khu vực xóm Bàng, thôn Hạ Lôi (457 hộ, 1.825 người); phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại 30 hộ dân trong xã - nơi bệnh nhân 243 đã đến.
Các ngõ, ngách lối vào xóm Bàng đều được lực lượng chức năng kiểm soát.
Các ngõ, ngách lối vào xóm Bàng đều được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.
Lãnh đạo xã Mê Linh cho biết, ngay chiều hôm qua (6.4), UBND xã cũng tập trung tuyên truyền để người dân trên địa bàn ở tại nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc nhiều với người bên ngoài nhằm tránh lây nhiễm chéo. Đồng thời, bình tĩnh, không hoang mang và chủ động các biện pháp phòng bệnh. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp khai báo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan, không để lây lan ra cộng đồng.
Lãnh đạo xã Mê Linh cho biết, ngay chiều hôm qua (6.4), UBND xã cũng tập trung tuyên truyền để người dân trên địa bàn ở tại nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc nhiều với người bên ngoài nhằm tránh lây nhiễm chéo. Đồng thời, bình tĩnh, không hoang mang và chủ động các biện pháp phòng bệnh. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp khai báo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan, không để lây lan ra cộng đồng.
Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ với bà con thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh bình tĩnh, yên tâm cách ly 14 ngày, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cố gắng, nỗ lực không để dịch bệnh lây lan thêm.
Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ với bà con thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh bình tĩnh, yên tâm cách ly 14 ngày, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cố gắng, nỗ lực không để dịch bệnh lây lan thêm.
Hàng rào barie được dựng lên để hạn chế người dân đi lại ra khỏi khu vực thôn.
Hàng rào barie được dựng lên để hạn chế người dân đi lại ra khỏi khu vực thôn. Thôn Hạ Lôi hiện có 2.937 hộ dân, 10.872 nhân khẩu.
Loa truyền thanh của xã Mê Linh cũng phát đi các thông báo khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài đường khi có việc thật cần thiết.
Loa truyền thanh của xã Mê Linh cũng phát đi các thông báo khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài đường khi có việc thật cần thiết.
Ngay sau khi có thông tin, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã cử đội phản ứng nhanh tiến hành điều tra, khoanh vùng, dập dịch. Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để tổ chức cách ly theo quy định.
Ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm dương tính COVID-19 tại xã Mê Linh, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã cử đội phản ứng nhanh tiến hành khoanh vùng, dập dịch. Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để tổ chức cách ly theo quy định. Ảnh CTV
VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Ngừa dịch COVID-19 từ bệnh nhân 243, thôn Hạ Lôi ở Mê Linh được cách ly

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong toả toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để dịch bệnh không lây lan khu vực khác.

Trên 600 công dân hoàn thành xong thời gian 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.4, Trường Quân sự, Quân đoàn I (phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp tổ chức bàn giao 644 công dân Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Ngừa dịch COVID-19 từ bệnh nhân 243, thôn Hạ Lôi ở Mê Linh được cách ly

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong toả toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để dịch bệnh không lây lan khu vực khác.

Trên 600 công dân hoàn thành xong thời gian 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.4, Trường Quân sự, Quân đoàn I (phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp tổ chức bàn giao 644 công dân Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.