Ngư dân Quảng Nam tất bật chuyến vươn khơi cuối năm

Thanh Chung |

Những ngày này, ngư dân ở Quảng Nam bắt đầu vươn khơi sau nhiều tháng nghỉ mưa bão. Đây cũng là chuyến vươn khơi cuối năm với mong muốn kiếm thêm thu nhập để có một cái Tết Tân Sửu đầy đủ.

Những ngày này, ngư dân tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam lại tất bật chuẩn bị dầu, đá, nước, thực phẩm để tiếp tục vươn khơi sau nhiều ngày tránh mưa bão.
Ngư dân vận chuyển đá và hàng hóa lên tàu để ra khơi chuyến cuối năm 2020 với mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải Tết Tân Sửu.
Anh Huỳnh Ngọc Phú (36 tuổi, xã Tam Quang, chủ tàu cá QNa 91944), cho biết chuyến ra khơi cuối năm rất đặc biệt với ngư dân. Sau nhiều ngày mưa bão, khiến các bạn thuyền gặp nhiều khó khăn. Nên chúng tôi quyết định đi đánh bắt chuyến cuối năm. Nếu vào bờ kịp thì sẽ giúp bạn thuyền kiếm ít thu nhập để trang trải cái Tết.
"Năm nay bão lũ, dịch bệnh liên miên, nhiều nhà bị hư hỏng nên đến nay nhiều bạn thuyền phải đi vay mượn về sắm sửa cái Tết Nguyên đán. Sau khi đi chuyến này nếu trúng thì Tết ấm cúng hơn không thì cũng đủ trang trải mua lễ vậy cúng ông bà” - anh Phú nói.
Tàu cá của anh Phú cùng với 17 thuyền viên sẽ xuất bến tại cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) ra ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt. Dự kiến chuyến đi được kéo dài khoảng 15 ngày tùy thuộc vào sự may mắn, nếu trúng được luồng cá, mực thì về trướcTết.
Ngư dân sửa lại các dụng cụ đánh bắt trên thuyền cho chuyến vươn khơi cuối năm.
Anh Nguyễn Thanh Thành (39 tuổi, thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang), cho biết hiện tại hai tàu cá của anh đã được di chuyển về bến, các loại dụng cụ để đánh bắt, dầu, nước sạch đã được chuẩn bị, máy móc cũng được kiểm tra nhiều lần nhằm đảm bảo chuyến ra khơi lần này. Dịp cuối năm thấy thời tiết thuận lợi nên tôi cùng 14 người khác quyết định vươn khơi đánh bắt.
Ông Nguyễn Quốc Dũng - cán bộ phụ trách Nông - Lâm - Ngư nghiệp xã Tam Quang, cho biết hiện trên địa bàn có 197 tàu cá với công suất từ 250CV - 1000CV. Năm nay, kinh tế ngư dân gặp nhiều khó khăn nên số lượng người vươn khơi dịp này trên địa bàn xã cũng nhiều hơn so với mọi năm.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

2 ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên Vịnh Cam Ranh

Phương Linh |

Trong lúc đánh bắt cá trên Vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ ghe bị chìm khiến 2 ngư dân, một người chết và một người hiện đang mất tích.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và học bổng cho con CNLĐ nghèo

Kỳ Quan |

Ngày 17.1, tại TP.Mỹ Tho, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Báo Người Lao Động và Agribank Chi nhánh Tiền Giang tổ chức trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển và trao học bổng cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngư dân bám biển: Ước mong một năm mới "mưa thuận gió hoà, biển đầy tôm cá"

Vương Trần |

Ngay từ ngày đầu năm mới, những người ngư dân bám biển đã lao động hăng say, vươn khơi bám biển với ước mong "mưa thuận gió hoà, biển đầy tôm cá".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

2 ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên Vịnh Cam Ranh

Phương Linh |

Trong lúc đánh bắt cá trên Vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ ghe bị chìm khiến 2 ngư dân, một người chết và một người hiện đang mất tích.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và học bổng cho con CNLĐ nghèo

Kỳ Quan |

Ngày 17.1, tại TP.Mỹ Tho, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Báo Người Lao Động và Agribank Chi nhánh Tiền Giang tổ chức trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển và trao học bổng cho con CNLĐ nghèo và con gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngư dân bám biển: Ước mong một năm mới "mưa thuận gió hoà, biển đầy tôm cá"

Vương Trần |

Ngay từ ngày đầu năm mới, những người ngư dân bám biển đã lao động hăng say, vươn khơi bám biển với ước mong "mưa thuận gió hoà, biển đầy tôm cá".