Ngọn núi nổi lềnh bềnh trên nước lũ ở An Giang

Lục Tùng |

An Giang có ngọn núi nổi lềnh bềnh trên nước lũ.
Núi Nổi, Hán tự là phù sơn, là ngọn núi nằm ven bờ sông Cửu Long, thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang- vùng đầu. Đây được xem là ngọn núi kỳ lạ bậc nhất trong hệ thống núi non vùng sông Cửu Long, góp phần làm đa dạng sắc màu cho An Giang sông núi hữu tình. Ảnh: Lục Tùng
Núi Nổi, Hán tự là Phù Sơn, là ngọn núi nằm ven bờ sông Cửu Long, thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang . Đây được xem là ngọn núi kỳ lạ bậc nhất trong hệ thống núi non vùng sông Cửu Long, góp phần làm đa dạng sắc màu cho An Giang sông núi hữu tình. Ảnh: Lục Tùng
Chỉ cao 10 mét, chu vi hơn 300m, là núi có quy mô nhỏ nhất trong số 37 núi chính thức ở An Giang,  nhưng Núi Nổi lại khá nổi tiếng với những kiến trúc tín ngưỡng gần trăm năm tuổi.Trong ảnh là miếu Sơn thần được nhiều thế hệ dân địa phương thờ cúng, tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Lục Tùng
Chỉ cao 10 mét, chu vi hơn 300m, là núi có quy mô nhỏ nhất trong số 37 núi chính thức ở An Giang, nhưng Núi Nổi lại khá nổi tiếng với những kiến trúc tín ngưỡng gần trăm năm tuổi.Trong ảnh là miếu Sơn thần được nhiều thế hệ dân địa phương thờ cúng, tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Lục Tùng
Sau nhiều lần cất bằng vật liệu cây lá, đến năm 1938, chùa Núi Nổi, Phù Sơn tự được nhân dân trong vùng đóng góp xây dựng kiên cố và tồn tại đến nay. Ảnh: Lục Tùng
Sau nhiều lần cất bằng vật liệu cây lá, đến năm 1938, chùa Núi Nổi, Phù Sơn tự được nhân dân trong vùng đóng góp xây dựng kiên cố và tồn tại đến nay. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt hơn là dù lũ sông Mê Kong lớn đến đâu, nhưng chưa một lần nhấn chìm được ngọn núi em út trong họ hàng núi An Giang. Thậm chí, theo người dân địa phương, nước lũ từ thượng nguồn đổ về càng lớn, nhấn chìm đồng đất đầu nguồn sông Cửu Long dưới độ sâu 4-5 mét, nhưng nước càng lên, thì ngọn núi như nổi lềnh bềnh trên mặt nước lũ. Vì thế dân gian suy tôn là Núi Nổi, tức núi luôn nổi trên mặt nước lũ. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt hơn là dù lũ sông Mê Kong lớn đến đâu, nhưng chưa một lần nhấn chìm được ngọn núi em út trong họ hàng núi An Giang. Thậm chí, theo người dân địa phương, nước lũ từ thượng nguồn đổ về càng lớn, nhấn chìm đồng đất đầu nguồn sông Cửu Long dưới độ sâu 4-5 mét, nhưng nước càng lên, thì ngọn núi như nổi lềnh bềnh trên mặt nước lũ. Vì thế dân gian suy tôn là Núi Nổi, tức núi luôn nổi trên mặt nước lũ. Ảnh: Lục Tùng
Theo các biển ghi chú do cơ quan chức năng thực hiện, tại Núi Nổi có nhiều cây đại cổ thụ có tuổi đời hơn thế kỷ. Trong ảnh, cây sao này được chú thích trồng từ năm 1885. Ảnh: Lục Tùng
Theo các biển ghi chú do cơ quan chức năng thực hiện, tại Núi Nổi có nhiều cây đại cổ thụ có tuổi đời hơn thế kỷ. Trong ảnh, cây sao này được chú thích trồng từ năm 1885. Ảnh: Lục Tùng
Dưới chân núi có giếng cổ, quanh năm đầy ắp nước ngọt. Ngày nay, để thực hiện nhu cầu thăm viếng, du lịch tâm linh, giếng được cải tạo, mở rộng và trồng sen để tăng thêm vẻ đẹp. Ảnh: Lục Tùng
Dưới chân núi có giếng cổ, quanh năm đầy ắp nước ngọt. Ngày nay, để thực hiện nhu cầu thăm viếng, du lịch tâm linh, giếng được cải tạo, mở rộng và trồng sen để tăng thêm vẻ đẹp. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Sáng tạo chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Việc sáng tạo mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân”, LĐLĐ An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19.

An Giang: Khởi động du lịch với nhiều gói kích cầu hấp dẫn

Lục Tùng |

Với chủ đề “An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện” - tỉnh An Giang đã chính thức khởi động lại hoạt động du lịch sau thời gian dài tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

An Giang: Nhiều khu di tích, điểm du lịch mở cửa đón khách trở lại

Lục Tùng |

Từ 9h00 ngày 28.4, nhiều khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang lần lượt mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch sau thời gian tạm ngưng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

An Giang: Sáng tạo chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Việc sáng tạo mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân”, LĐLĐ An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19.

An Giang: Khởi động du lịch với nhiều gói kích cầu hấp dẫn

Lục Tùng |

Với chủ đề “An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện” - tỉnh An Giang đã chính thức khởi động lại hoạt động du lịch sau thời gian dài tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

An Giang: Nhiều khu di tích, điểm du lịch mở cửa đón khách trở lại

Lục Tùng |

Từ 9h00 ngày 28.4, nhiều khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang lần lượt mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch sau thời gian tạm ngưng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.