Ngổn ngang những bãi tập kết rác thải ở TP Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Nhiều bãi tập kết rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Những ngày giữa tháng 5.2021, PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tình trạng xuất hiện bãi tập kết rác được chất thành “núi” ở nhiều khu vực trên địa bàn gây bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo phản ánh của người dân tại TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), tình trạng xuất hiện bãi tập kết rác được tập kết bừa bãi ở nhiều khu vực trên địa bàn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sau khi nhận phản ánh, PV đã đến hiện trường ghi nhận thì quả thực tình trạng các bãi tập kết rác trên địa bàn TP Hòa Bình gây bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị là có thực. Ảnh: Minh Nguyễn.
Bên cạnh đó còn gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sáng 24/5, có mặt tại đường Trương Hán Siêu thuộc địa phận phường Tân Hòa, TP Hòa Bình ghi nhận của PV, hàng nghìn khối rác thải được chất cao hơn 2 mét, rộng khoảng 8 mét được và dài khoảng 300 mét dọc theo tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sáng 24.5, có mặt tại đường Trương Hán Siêu, thuộc địa phận phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, ghi nhận của PV Báo Lao Động, hàng nghìn khối rác thải được chất cao hơn 2 mét, rộng khoảng 8 mét, dài khoảng 300 mét dọc theo tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn.
Một đầu bãi tập kết rác được rào chắn trên đường khiến người dân phải đi ngược chiều để vòng qua bãi rác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Phía ngoài được rào chắn trên đường khiến người dân phải đi ngược chiều để vòng qua bãi rác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại khu vực này, có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua tuyến đường Hán Văn Siêu, những người đi qua đây đều phải bịt khẩu trang kín mít để tránh hít phải mùi hôi thối từ “núi” rác bốc ra. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại khu vực này, có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua tuyến đường Hán Văn Siêu, những người đi qua đây đều phải bịt khẩu trang kín mít để tránh hít phải mùi hôi thối từ “núi” rác bốc ra. Ảnh: Minh Nguyễn.
Một người dân trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình cho biết, bãi tập kết rác tại một đoạn đường Trương Hán Siêu đã xuất hiện từ năm 2020. Ảnh: Minh Nguyễn.
Một người dân trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình cho biết, bãi tập kết rác tại một đoạn đường Trương Hán Siêu đã xuất hiện từ năm 2020. Ảnh: Minh Nguyễn.
Do rác được tập kết lâu nhưng không được di rời đi chỗ khác lại che bạt sơ sài nên khi trời nắng bốc mùi hôi thối, còn trời mưa nước bẩn rò rỉ từ đống rác này chảy ra ngoài đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Do rác được tập kết lâu nhưng không được di rời đi chỗ khác lại che bạt sơ sài nên khi trời nắng bốc mùi hôi thối, còn trời mưa nước bẩn rò rỉ từ đống rác này chảy ra ngoài đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tương tự như bãi tập kết rác trên đường Trương Hán Siêu, tại xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, cũng xuất hiện 2 đống rác to đùng được che phủ bạt kín mít bảo quanh bởi hàng rào bằng tôn. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tương tự, tại xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, cũng xuất hiện 2 đống rác to đùng được che phủ bạt kín mít bao quanh bởi hàng rào bằng tôn. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo người dân trú tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình cho biết, bãi tập kết rác này xuất hiện đã được nhiều tháng gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo người dân trú tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình cho biết, bãi tập kết rác này xuất hiện đã được nhiều tháng gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại xóm Văn Minh, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (cách trung tâm TP Hòa Bình khoảng 30km) ngay cạnh đường cao tốc Hòa Bình – Hòa Lạc, hàng nghìn khối rác cũng đang bốc mùi hôi thối từ nhiều tháng nay. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại xóm Văn Minh, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (cách trung tâm TP Hòa Bình khoảng 30km) ngay cạnh đường cao tốc Hòa Bình – Hòa Lạc, hàng nghìn khối rác cũng đang bốc mùi hôi thối từ nhiều tháng nay. Ảnh: Minh Nguyễn.
Mặc dù rác thải đã được phủ bạt, đào rãnh bên cạnh để chứa nước rỉ rác nhưng lượng nước thải đã chảy lênh láng chung quanh và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Minh Nguyễn.
Mặc dù rác thải đã được phủ bạt, đào rãnh bên cạnh để chứa nước rỉ rác nhưng lượng nước thải chảy lênh láng xung quanh và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Minh Nguyễn.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho biết, bãi tập kết rác tại xóm Văn Minh được vận chuyển từ TP Hòa Bình đến tập kết đã được hơn một tháng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho biết, bãi tập kết rác tại xóm Văn Minh được vận chuyển từ TP Hòa Bình đến tập kết đã được hơn một tháng. Ảnh: Minh Nguyễn.

Do đó, UBND TP Hòa Bình đã mượn đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Oanh (trú tại xã Quang Tiến) với diện tích đất gần 2ha để làm nơi tập kết. Sau khi hoàn thiện thủ tục bãi rác tại TP Hòa Bình sẽ di rời lượng rác đang tập kết tại xóm Văn Minh. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo ông Nam, do bãi rác tại ở xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình bị người dân phản đối do ô nhiễm và việc vận chuyển rác thải đến các các nơi khác nhưngv ẫn không đáp ứng được nhu cầu nên TP Hòa Bình đã mượn đất của một hộ gia đình trên địa bàn để làm nơi tập kết rác thải tạm và sẽ chuyển đi sau. Ảnh: Minh Nguyễn.
Vào khoảng tháng 7.2020, do người dân xã Thịnh Minh phát hiện nhà máy chôn rác không đúng quy định và xe rác làm nước rỉ chảy ra đường nên đã chặn không cho các xe rác tiếp tục chở vào nhà máy nên dẫn đến việc ùn ứ rác ở nhiều nơi. Ảnh: Minh Nguyễn.
Trước đó, vào khoảng tháng 7.2020, do người dân xã Thịnh Minh phát hiện nhà máy chôn rác không đúng quy định và xe rác làm nước rỉ chảy ra đường nên đã chặn không cho các xe rác tiếp tục chở vào nhà máy nên dẫn đến việc ùn ứ rác ở nhiều nơi. Ảnh: Minh Nguyễn.

Được biết, trước đó báo chí cũng đã phản ánh tình trạng bãi tập kết rác trên đường Trương Hán Siêu. Đến ngày 3.12.2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số 8565 VPUBND-TH chỉ đạo, giao UBND thành phố Hòa Bình chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với những nội dung đã được các cơ quan báo chí, truyền hình phản ánh, báo cáo Chủ tịch UBND các nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết. Ảnh: Minh Nguyễn.
Được biết, trước đó các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh tình trạng bãi tập kết rác trên đường Trương Hán Siêu. Đến ngày 3.12.2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo, giao UBND thành phố Hòa Bình chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với những nội dung đã được các cơ quan báo chí, truyền hình phản ánh, báo cáo Chủ tịch UBND các nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết. Ảnh: Minh Nguyễn.
Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình về giải quyết khó khăn trong công tác vận chuyển; xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hòa Bình và Công văn ngày 17.11.2020 về vận chuyển rác thải của thành phố Hòa Bình về Nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long tại huyện Lương Sơn. Ảnh: Minh Nguyễn.
Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình về giải quyết khó khăn trong công tác vận chuyển; xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hòa Bình và vận chuyển rác thải của thành phố Hòa Bình về Nhà máy xử lý rác thải Hoàng Long tại huyện Lương Sơn. Ảnh: Minh Nguyễn.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Rà soát người về từ các KCN có ca nhiễm SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Ngày 20.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành công văn khẩn về việc rà soát người từ các KCN có người nhiễm SARS-CoV-2.

Hòa Bình bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 300kg thuốc nổ

Minh Nguyễn |

Ngày 19.5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Cận cảnh các chốt kiểm dịch COVID-19 cửa ngõ vào Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình đã thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hòa Bình: Rà soát người về từ các KCN có ca nhiễm SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Ngày 20.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành công văn khẩn về việc rà soát người từ các KCN có người nhiễm SARS-CoV-2.

Hòa Bình bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 300kg thuốc nổ

Minh Nguyễn |

Ngày 19.5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Cận cảnh các chốt kiểm dịch COVID-19 cửa ngõ vào Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Tỉnh Hòa Bình đã thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình.