Ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ được định giá 570 triệu đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đoạn qua xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, ngôi nhà và đất của ông Đỗ Hải Lý được định giá đền bù 570 triệu đồng.

Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái là một trong các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, hàng chục ki- lô-mét đường đã được thảm nhựa. Ảnh: Tô Công.
Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái là một trong các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, hàng chục km đường đã được thảm nhựa. Ảnh: Tô Công.
Thế nhưng, tại đầu tuyến đoạn qua khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, có ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm ở chính giữa tuyến đường vẫn chưa được giải tỏa. Ảnh: Tô Công.
Thế nhưng, tại đầu tuyến đoạn qua khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, có ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm ở chính giữa tuyến đường vẫn chưa được giải tỏa. Ảnh: Tô Công.
Theo ông Đỗ Hải Lý - chủ nhà, số liệu đền
Theo ông Đỗ Hải Lý - chủ nhà, tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng (GPMB) đất của ông được xác định là hơn 570 triệu đồng, cho đến nay ông vẫn chưa đồng ý nhận số tiền này. Ảnh: Tô Công.
“Đó là số tiền đền bù cho tất cả 5000m2 đất và tài sản trên đất của tôi, với đất vườn, đất ao, các công trình phụ... chiếm khoảng 98% tổng diện tích đất, họ tính giá bằng 1 phần 3 bình thường. Còn lại là ngôi nhà, họ tính bằng 1 phần 2 giá đền bù nhà trên đất có sổ, tính ra là gần 200 triệu trong số hơn 570 triệu đồng” - ông Lý chia sẻ.
“Đó là số tiền đền bù cho tất cả 5.000m2 đất và tài sản trên đất của tôi, với đất vườn, đất ao, các công trình phụ... chiếm khoảng 98% tổng diện tích đất. Còn lại là ngôi nhà, họ tính bằng 50% giá đền bù nhà trên đất có sổ đỏ, tính ra là gần 200 triệu trong số hơn 570 triệu đồng” - ông Lý chia sẻ.
Ông Lý nhắc lại: “Ngôi nhà này tôi xây năm 2019, trên nền nhà cũ từ năm 1991. Tôi là công nhân công ty chè nghỉ hưu, thuộc diện được cấp đất. Tuy nhiên, tôi phải xây ở đây vì chưa được cấp đất lần đầu, dù đã đề nghị chính quyền từ năm 2016. Ảnh nhà cũ: Tô Công.
Ông Lý nhắc lại: “Ngôi nhà này tôi xây năm 2019, trên nền nhà cũ từ năm 1991. Tôi là công nhân công ty chè nghỉ hưu, thuộc diện được cấp đất. Tuy nhiên, tôi phải xây ở đây vì chưa được cấp đất lần đầu, dù đã đề nghị chính quyền từ năm 2016. Ảnh nhà cũ: Tô Công.
Khi được hỏi về việc chính quyền đang lập phương án cưỡng chế của ngôi nhà này, ông Lý nói: “Tôi sẽ chứng minh cán bộ làm sai,
Khi được hỏi về việc chính quyền đang lập phương án cưỡng chế ngôi nhà, ông Lý nói: “Gia đình tôi vốn luôn chấp hành, đã đồng ý giải tỏa 98% đất, nhưng việc đến mức độ này tôi sẽ chứng minh phương án đền bù và cưỡng chế là sai, chưa đầy đủ". Ảnh: Tô Công.
Hiện, ông Lý đang ở nhà chăm sóc mẹ già 86 tuổi phải ngồi xe lăn, con trai ông Lý đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Tô Công.
Hiện, ông Lý đang ở nhà chăm sóc mẹ già 86 tuổi sức khỏe yếu phải ngồi xe lăn, con trai ông Lý đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, con gái ông Lý bị trầm cảm sau sinh nay cũng về sống cùng bố mẹ đẻ. Ảnh: Tô Công.
Ông Lý mong muốn,
Ông Lý mong muốn, các cơ quan của huyện Cẩm Khê sẽ đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông tại vị trí đất UBND huyện Cẩm Khê đã đề xuất trước đó, tính toán tiền sử dụng đất để ông Lý thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Tô Công.
Trước đó, ông Ngô Quang Ước - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê - cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng lập phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý. Ảnh: Tô Công.
Trước đó, ông Ngô Quang Ước - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê - cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng lập phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý. Ảnh: Tô Công.
“Nhà của ông Lý được xây trên đất nông nghiệp, nhưng bản thân tôi và các lãnh đạo khác của huyện, của xã Đồng Lương đã nhiều lần xuống tận nhà tuyên truyền, vận động mà ông Lý vẫn không chấp hành, đến nay đã 3 lần từ chối nhận tiền đền bù. Vì vậy, huyện buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế” - ông Ước chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
“Nhà của ông Lý được xây trên đất nông nghiệp, nhưng bản thân tôi và các lãnh đạo khác của huyện, của xã Đồng Lương đã nhiều lần xuống tận nhà tuyên truyền, vận động mà ông Lý vẫn không chấp hành, đến nay đã 3 lần từ chối nhận tiền đền bù. Vì vậy, huyện buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế” - ông Ước chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Hình ảnh ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý (khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn thi công qua địa bàn huyện Cẩm Khê.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Hình ảnh ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý (khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn thi công qua địa bàn huyện Cẩm Khê.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.