Ngỡ ngàng sắc hoa thạch thảo đẹp mê hồn giữa lòng thành phố

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Vườn hoa thạch thảo nằm trong khuôn viên quán cà phê Hoa Hồng, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đang là điểm tham quan, chụp ảnh thu hút đông đảo du khách.
Vườn hoa thạch thảo tím này tọa lạc trong khuôn viên phía sau quán cà phê Hoa hồng, trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. Với sắc tím mộng mơ của hoa làm nổi bật giữa một vùng trời.
Vườn hoa thạch thảo tím tọa lạc trong khuôn viên phía sau quán cà phê Hoa Hồng, trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Vườn hoa thạch thảo này từ khi xuất hiện đã thu hút khá đông du khách đến tham quan và chụp ảnh. Hoa ở đây được trồng theo luống và thiết kế lối đi ở giữa.
Vườn hoa thạch thảo từ khi xuất hiện đã thu hút khá đông du khách đến tham quan và chụp ảnh. Hoa ở đây được trồng theo luống và thiết kế lối đi ở giữa để du khách tiện tham quan và lưu lại cho mình bộ ảnh đẹp.
Màu hoa tím nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng toát lên nét thơ mộng, trữ tình.
Màu hoa tím mang sắc thái nhẹ nhàng, tao nhã toát lên nét đẹp đầy thơ mộng, trữ tình. Thời gian được cho là lý tưởng nhất để chụp ảnh là 7 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Đây là thời điểm hoa thạch thảo nở đẹp nhất.
Với sắc hoa rực rỡ, đầy thơ mộng này đã thu hút chị Thanh Trang (chủ vườn) trong một chuyến du lịch Đà Lạt, chị quyết định mang giống hoa này trồng tại quê nhà. Chị chia sẻ: “Thạch thảo là loài hoa tương đối dễ trồng, sau 3 tháng sẽ cho ra hoa. Tôi vốn là người yêu hoa, nên khi tạo nên vườn hoa thạch thảo này mong muốn mang đến sự mới lạ, khách đến tham quan yêu thích thì đó là niềm động lực để tôi suy nghĩ thêm số loài hoa khác nữa đem về đây, làm phong phú thêm vườn hoa của mình“.
Sắc hoa thơ mộng này đã thu hút chị Thanh Trang (chủ vườn) trong một chuyến du lịch Đà Lạt, chị quyết định mang giống hoa này trồng tại quê nhà. Chị chia sẻ: “Thạch thảo là loài hoa tương đối dễ trồng, sau 3 tháng sẽ cho ra hoa. Tôi vốn là người yêu hoa, nên khi tạo nên vườn hoa thạch thảo này mong muốn mang đến sự mới lạ, khách đến tham quan yêu thích thì đó là niềm động lực để tôi suy nghĩ thêm một số loài hoa khác nữa đem về đây, làm phong phú thêm vườn hoa của mình".
Một vài tiểu cảnh được thiết kế nhằm tạo thêm điểm nhấn cho khu vườn thêm sinh động và để cho du khách thỏa sức check in như: xích đu, vòng hoa, túp lều gỗ công chúa, vườn lưới.
Một vài tiểu cảnh được thiết kế nhằm tạo thêm điểm nhấn cho khu vườn thêm sinh động và để cho du khách thỏa sức check in như: xích đu, vòng hoa, túp lều gỗ công chúa, vườn lưới.
Một vài tiểu cảnh được thiết kế nhằm tạo điểm nhấn cho khu vườn thêm sinh động và để cho du khách thỏa sức check in như xích đu, vòng hoa, túp lều công chúa, vườn lưới.
Bạn Kim Thanh (khách tham quan) chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và phấn kích khi có một một vườn hoa thạch thảo rực rỡ như thế này để thỏa sức check in. Lần đầu tiên tôi được biết đến loài hoa này và vô cùng ấn tượng bởi vẻ đẹp đầy thơ mộng.”
Bạn Kim Anh (khách tham quan) chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và phấn kích khi có một vườn hoa thạch thảo rực rỡ như thế này để thỏa sức check in. Lần đầu tiên tôi được biết đến loài hoa này và vô cùng ấn tượng bởi vẻ đẹp đầy thơ mộng của nó”.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến địa điểm này, rất là ngạc nhiên và thích thú trước sắc hoa thạch thảo. Hôm nay tôi đến đây cùng bạn bè để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Chúng tôi đã chọn áo bà ba để tôn sự duyên dáng, nhẹ nhàng hòa với sắc hoa tao nhã nơi đây", chị Hồ Thị Hà (khách tham quan) chia sẻ.
Không cần phải đến Sa Pa hay Đà Lạt mà giờ đây giữa lòng Tây Đô cũng có thể ngắm nhìn sắc tím rực rỡ với khoảng 20. 000 cây hoa thạch thảo đang khoe sắc thắm sẽ làm thảo mãn nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách gần xa.
Không cần phải đến Sa Pa hay Đà Lạt mộng mơ mà giờ đây giữa lòng Tây Đô, người dân cũng có thể ngắm nhìn sắc tím rực rỡ với khoảng 20.000 cây hoa thạch thảo đang khoe sắc thắm, sẽ làm thỏa mãn nhu cầu tham quan, lưu lại những bộ ảnh đẹp, rạng ngời cho du khách gần xa.
Bạch Cúc - Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa lớn nhất khu vực miền Tây

NHÓM PV |

Sau thời gian dài thực hiện, tối ngày 8.2 (27 Tết), UBND Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đèn đường nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Không khí Tết rộn ràng ở vườn hoa cánh bướm tại Cần Thơ

Bạch Cúc - Hoàng Kha |

Hòa vào không khí chung của Tết Tân Sửu 2021, tại Cần Thơ xuất hiện một vườn hoa cánh bướm nở rộ, gây sốt giới trẻ trong thời gian gần đây.

“Sống ảo” tại vườn hoa thạch thảo đẹp mê mẩn ở Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, vườn hoa thạch thảo ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) bắt đầu bung nở, khu vườn đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình “sống ảo”, nhất là dịp cuối tuần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa lớn nhất khu vực miền Tây

NHÓM PV |

Sau thời gian dài thực hiện, tối ngày 8.2 (27 Tết), UBND Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đèn đường nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Không khí Tết rộn ràng ở vườn hoa cánh bướm tại Cần Thơ

Bạch Cúc - Hoàng Kha |

Hòa vào không khí chung của Tết Tân Sửu 2021, tại Cần Thơ xuất hiện một vườn hoa cánh bướm nở rộ, gây sốt giới trẻ trong thời gian gần đây.

“Sống ảo” tại vườn hoa thạch thảo đẹp mê mẩn ở Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, vườn hoa thạch thảo ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) bắt đầu bung nở, khu vườn đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình “sống ảo”, nhất là dịp cuối tuần.