Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.
Ngày 31.3, theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng, chợ cóc nằm dọc trong con ngõ trên phố Hào Nam đã đặc kín người mua bán, tụ tập trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Ngày 31.3, theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng, chợ cóc nằm dọc trong con ngõ trên phố Hào Nam đã đặc kín người mua bán, tụ tập trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
 
Qua quan sát của PV Lao Động, các tiểu thương tại chợ cóc trong ngõ Quan Thổ 1 (Hào Nam, Ô Chợ Dừa) ngồi sát nhau, tay trần chế biến thực phẩm. Địa điểm này đặc biệt đông vào buổi sáng, tiếng họp chợ râm ran cả con ngõ.
Hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường lệ, mặc dù Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người dân nên hạn chế ra đường, cấm tụ họp những nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh.
Hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường lệ, mặc dù Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người dân nên hạn chế ra đường, cấm tụ họp những nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh.
 
Đồ tươi sống bày bán tràn lan khắp lối đi, gây mất an toàn vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch.
 
 
Rác thải bị vứt bỏ bừa bãi, ngổn ngang.
 
Theo một người dân sinh sống tại đây, chợ cóc trong ngõ Quan Thổ 1 đã hoạt động từ nhiều năm nay, là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho người dân sống quanh khu vực. Từ khi có dịch bệnh, lượng người đến chợ dù giảm nhưng vẫn còn rất đông.
Cách đó không xa, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Vũ Thạnh (Đống Đa). Không khó bắt gặp cảnh người mua kẻ bán, đổ xô đến chợ tự phát, mặc cả mua hàng.
Cách đó không xa, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Vũ Thạnh (Đống Đa). Không khó bắt gặp cảnh người mua kẻ bán, đổ xô đến chợ tự phát, mặc cả mua hàng.
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Việt Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho rằng, theo Văn bản số 1047/UBND-KGVX của thành phố thì các chợ tạm, chợ dân sinh vẫn cho hoạt động. “Hiện tại phường Ô Chợ Dừa đang chờ chỉ đạo từ thành phố, sau đó mới đưa ra phương án cụ thể đối với các khu vực nêu trên”, ông Cừ nói.
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Việt Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho rằng, theo Văn bản số 1047/UBND-KGVX của thành phố thì các chợ tạm, chợ dân sinh vẫn cho hoạt động. “Hiện tại phường Ô Chợ Dừa đang chờ chỉ đạo từ thành phố, sau đó mới đưa ra phương án cụ thể đối với các khu vực nêu trên”, ông Cừ nói.
Theo ông Cừ, sau khi rà soát tại khu vực ngõ Quan Thổ 1, Sở Công Thương Hà Nội đã cho phép tồn tại khu chợ tạm này. Vị Phó Chủ tịch UBND Phường Ô Chợ Dừa cũng khẳng định, dù được phép hoạt động nhưng các khu chợ tạm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, không trang bị đầy đủ các biện pháp y tế như sử dụng khẩu trang, đều sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo ông Cừ, sau khi rà soát tại khu vực ngõ Quan Thổ 1, Sở Công Thương Hà Nội đã cho phép tồn tại khu chợ tạm này. Vị Phó Chủ tịch UBND Phường Ô Chợ Dừa cũng khẳng định, dù được phép hoạt động nhưng các khu chợ tạm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, không trang bị đầy đủ các biện pháp y tế như sử dụng khẩu trang, đều sẽ bị xử lý nghiêm.
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa đã ra quân xử lý 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng thuộc thuộc khu vực ngõ 44 Hào Nam (nơi tiếp giáp với khu chợ tạm Quan Thổ 1).
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa đã ra quân xử lý 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng thuộc thuộc khu vực ngõ 44 Hào Nam (nơi tiếp giáp với khu chợ tạm Quan Thổ 1).
Mới đây, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống COVID-19 ban hành sáng 31.3, cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh“. Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc, không tập trung quá 2 người nơi công cộng, từ 0h ngày 1.4 và kéo dài trong 15 ngày.
Mới đây, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống COVID-19 ban hành sáng 31.3, yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc, không tập trung quá 2 người nơi công cộng, từ 0h ngày 1.4 và kéo dài trong 15 ngày.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

TPHCM: Chợ Hạnh Thông Tây cháy lớn, nhiều kiốt bị thiêu rụi

Nhóm PV |

Trưa 28.2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), đây là một trong những khu chợ buôn bán phụ kiện, mặt hàng thời trang sầm uất của TPHCM.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

TPHCM: Chợ Hạnh Thông Tây cháy lớn, nhiều kiốt bị thiêu rụi

Nhóm PV |

Trưa 28.2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), đây là một trong những khu chợ buôn bán phụ kiện, mặt hàng thời trang sầm uất của TPHCM.