"Ngó lơ" biển cấm, nhiều người dân vẫn tới bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục

Ngọc Lê |

Dù Hà Nội đã có lệnh yêu cầu tạm dừng tập thể dục tại nơi công cộng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan tập trung ở những nơi đông người để đi bộ, tập thể dục.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều tối ngày 19.5, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, người dân tập thể dục, đi bộ,... khá đông vào các buổi chiều.
Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã đặt các biển thông báo xung quanh bờ hồ nhằm nhắc nhở người dân không tụ tập nơi công cộng, đeo khẩu trang đúng cách, không tập thể dục tại khu vực này,...
Tuy nhiên, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn chủ quan với dịch bệnh dù đang có diễn biến hết sức phức tạp.
Do thời tiết nắng nóng nên nhiều người dân vô tư tập thể dục dọc, dạo mát khu vực ven hồ.
Còn nhiều người còn chưa chấp hành thông điệp “5K” và đeo khẩu trang không đúng với quy định.
Còn nhiều người còn chưa chấp hành thông điệp “5K” và đeo khẩu trang không đúng với quy định.
Mặc cho lực lượng chức năng ra sức nhắc nhở nhưng nhiều người dân vẫn đeo khẩu trang một cách chống đối.
Ngày 19.5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tính từ 1.5 đến nay, Công an các phường phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hơn 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Mức xử phạt căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP với số tiền từ 1-3 triệu đồng/1 trường hợp.
Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, đơn vị đang tập trung phối hợp chặt chẽ với Công an các phường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm những quyết định, yêu cầu của UBND TP Hà Nội về tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời việc tuyên truyền đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ cho ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra…
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch COVID-19, người dân Đà Nẵng vẫn ra đường tập thể dục

Cát Tường |

Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, TP. Đà Nẵng đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tập trung quá 5 người nơi công cộng, tuy nhiên, nhiều ngày qua, lượng người ra đường vẫn khá đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

Công viên đóng cửa: Dân Hà Nội quên khẩu trang, xuống hầm đi bộ tập thể dục

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội đóng cửa tất cả các công viên để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 6.5. Nhiều người không đeo khẩu trang xuống hầm đi bộ tại Ngã Tư Sở để có tập thể dục, thể thao.

Phớt lờ nhắc nhở, người dân vượt rào tập thể dục, chụp ảnh ở hồ Tây

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và thực hiện đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ vượt rào tập thể dục và chụp ảnh ở Hồ Tây (Hà Nội).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bất chấp dịch COVID-19, người dân Đà Nẵng vẫn ra đường tập thể dục

Cát Tường |

Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, TP. Đà Nẵng đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tập trung quá 5 người nơi công cộng, tuy nhiên, nhiều ngày qua, lượng người ra đường vẫn khá đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

Công viên đóng cửa: Dân Hà Nội quên khẩu trang, xuống hầm đi bộ tập thể dục

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội đóng cửa tất cả các công viên để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 6.5. Nhiều người không đeo khẩu trang xuống hầm đi bộ tại Ngã Tư Sở để có tập thể dục, thể thao.

Phớt lờ nhắc nhở, người dân vượt rào tập thể dục, chụp ảnh ở hồ Tây

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và thực hiện đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ vượt rào tập thể dục và chụp ảnh ở Hồ Tây (Hà Nội).