Nghìn người đi lễ Chùa Tiên dịp đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Hàng nghìn người dân đã đổ về đi lễ Chùa Tiên cầu an cho gia đình có một năm mới an lành, hạnh phúc.
Ngày 4 Tết (25.1), theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, rất đông người dân đã đổ về Khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên ở xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn.
Những ngày đầu năm mới xuân Quý Mão 2023, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên ở xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo quan sát của PV, có rất đông người dân đổ về để thăm quan, đi lễ chùa. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo quan sát của PV, có rất đông người dân đổ về để tham quan, đi lễ chùa. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân đi lễ chùa để cầu an cho gia đình có một cuộc sống sung túc, bình an khi năm mới vừa đến. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân đi lễ chùa để cầu an cho gia đình có một cuộc sống sung túc, bình an khi năm mới vừa đến. Ảnh: Minh Nguyễn.
Theo quan sát tại khu vực cửa chùa nhiều người dân đang thắp hương để cầu nguyện.
Chị Nguyễn Thị Linh (28 tuổi, trú tại  TP. Phủ Lý) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ ngày đầu xuân, gia đình chị lại đến Chùa Tiên để cầu may, với mong ước năm mới làm ăn phát đạt.  Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân thành tâm khấn nguyện một năm mới được mọi điều tốt lành.
Phía bên trong Chùa Tiên, người dân thành tâm khấn nguyện một năm mới được mọi điều tốt lành. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Rất đông người dân tập trung tại nơi sắp lễ. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Ai cũng mong cho năm mới được an lành, hạnh phúc. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Nhôn nhịp cảnh đi lễ tại khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Người dân đang thắp hương để cầu nguyện. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
Hàng nghìn lượt khách du lịch đến vãn cảnh Chùa Tiên trong dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
 
Nhộn nhịp hàng quán và các trò chơi tại lễ hội Chùa Tiên. Ảnh: Minh Nguyễn.
Ông Đỗ Danh Ngọc - Trưởng Ban Quản lý các Khu di tích huyện Lạc Thủy cho biết, từ mùng 1 Tết đến nay có khoảng 5 nghìn lượt khách đến thăm quan tại Khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên. Riêng ngày mùng 4 Tết ước đạt khoảng 2 nghìn lượt khách. Ảnh: Minh Nguyễn.
Ông Đỗ Danh Ngọc - Trưởng Ban Quản lý các khu di tích huyện Lạc Thủy cho biết, từ mùng 1 Tết đến nay có khoảng 5 nghìn lượt khách đến tham quan tại khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên. Riêng ngày mùng 4 Tết ước đạt khoảng 2 nghìn lượt khách. Ảnh: Minh Nguyễn.
 
"Lễ hội Chùa Tiên diễn ra từ ngày 4 Tết đến hết tháng 3 Âm lịch. Những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đến tham quan rất ít" - ông Ngọc cho biết thêm. Ảnh: Minh Nguyễn.


Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đi lễ chùa đầu năm mới cần lưu ý điều gì?

MINH HÀ |

Theo GS.TS, chuyên gia văn hóa Nguyễn Chí Bền, đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa Phật giáo, là nhu cầu tâm linh của nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Khi đi lễ chùa cần có những lưu ý mà người hành lễ phải tuân thủ để không làm mất đi giá trị tốt đẹp của việc đi lễ chùa vào dịp Tết Nguyên đán.

Có nên thắp nhiều hương khi đi lễ chùa đầu năm?

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đầu năm lễ chùa là nét văn hoá truyền thống của người Việt ta từ xưa đến nay. Để thể hiện lòng thành tâm, gửi gắm những ước nguyện đến các đấng linh thiêng, nhiều người thường có thói quen đốt nhiều hương. Vậy nên thắp hương lễ chùa như thế nào cho đúng?

Người dân Đồng Nai nô nức lễ chùa ngày đầu năm, nhiều nơi đông nghịt người

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Ngay khi kim đồng hồ vừa điểm qua năm mới xuân Quý Mão 2023, nhiều người dân đã bắt đầu đi lễ chùa để cầu an cho gia đình có một năm mới an lành, hạnh phúc.

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Vì sao người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Những người chi tiêu xa xỉ nhất thế giới là người Hàn Quốc, theo báo cáo của Morgan Stanley.

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào trung tâm TPHCM thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường. 

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

Đi lễ chùa đầu năm mới cần lưu ý điều gì?

MINH HÀ |

Theo GS.TS, chuyên gia văn hóa Nguyễn Chí Bền, đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa Phật giáo, là nhu cầu tâm linh của nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Khi đi lễ chùa cần có những lưu ý mà người hành lễ phải tuân thủ để không làm mất đi giá trị tốt đẹp của việc đi lễ chùa vào dịp Tết Nguyên đán.

Có nên thắp nhiều hương khi đi lễ chùa đầu năm?

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đầu năm lễ chùa là nét văn hoá truyền thống của người Việt ta từ xưa đến nay. Để thể hiện lòng thành tâm, gửi gắm những ước nguyện đến các đấng linh thiêng, nhiều người thường có thói quen đốt nhiều hương. Vậy nên thắp hương lễ chùa như thế nào cho đúng?

Người dân Đồng Nai nô nức lễ chùa ngày đầu năm, nhiều nơi đông nghịt người

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Ngay khi kim đồng hồ vừa điểm qua năm mới xuân Quý Mão 2023, nhiều người dân đã bắt đầu đi lễ chùa để cầu an cho gia đình có một năm mới an lành, hạnh phúc.