Nghìn người dân chen chân để xem diễu hành Tết Nguyên tiêu ở TPHCM

Thanh Chân - Anh Tú |

TPHCM - Sau 2 năm không tổ chức vì dịch COVID-19, năm nay, TPHCM tổ chức lễ hội Tết Nguyên tiêu 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường xem diễu hành Tết Nguyên tiêu.

 
Chiều tối 15.2, hàng dài người dân đứng chờ tại một số tuyến đường ở Quận 5 như Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hoà,… để xem diễu hành nghệ thuật đường phố Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Nhâm Dần 2022.
 
Lộ trình diễu hành qua các đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hoà và kết thúc tại Trung tâm Văn hoá Quận 5.
 
 
Nhiều người dân dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc đoàn diễu hành đi qua.
 
Sau 2 năm không tổ chức vì dịch COVID-19, lễ hội Tết Nguyên tiêu 2022 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Việc lễ hội tổ chức lần này được xem là bước khởi sắc đầu năm mới để các sự kiện văn hoá tại TP.HCM dần khôi phục sau thời gian dịch bệnh.
 
“Tết Nguyên tiêu là lễ hội lớn của người Hoa, để cầu mong một năm mới bình an. Tôi cùng gia đình đứng đợi ở đây từ khá sớm để xem đoàn diễu hành. Tôi khá háo hức với lễ hội năm nay” - chị Huỳnh Tuyết Hoa (Quận 5) chia sẻ.
Lực lượng công an và an ninh luôn túc trực để mở đường, giữ an ninh cho đoàn diễu hành.
Lực lượng công an và an ninh luôn túc trực để mở đường, giữ an ninh cho đoàn diễu hành.
 
Các diễn viên hóa thân tiên nữ, quân lính, lân sư rồng,... diễu hành trên phố.
 
Dọc các tuyến đường diễu hành, người dân qua hào hứng đứng hai bên đường theo dõi.
Khoảng 800 diễn viên diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu năm nay. Tết Nguyên tiêu là một trong những ngày Tết, lễ hội cổ truyền trong cộng đồng đồng bào người Hoa.Tại TPHCM, lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm, là dịp để mọi người cầu an, mong cho một năm an lành.
Khoảng 800 diễn viên diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu năm nay. Tết Nguyên tiêu là một trong những ngày Tết, lễ hội cổ truyền trong cộng đồng đồng bào người Hoa.Tại TPHCM, lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm, là dịp để mọi người cầu an, mong cho một năm an lành.
Khoảng 800 diễn viên diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu năm nay. Tết Nguyên tiêu là một trong những ngày Tết, lễ hội cổ truyền trong cộng đồng đồng bào người Hoa. Tại TPHCM, lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm, là dịp để mọi người cầu an, mong cho một năm an lành.
 
Việc tổ chức lễ hội Nguyên tiêu là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại quận 5”.
 
Tháng 7.2020, “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, TP.HCM” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Thanh Chân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người dân háo hức đón Tết Nguyên tiêu nhưng không quên phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

TPHCM - Lễ hội Tết Nguyên tiêu diễn ra vào Rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm là một trong những lễ Tết truyền thống của cộng đồng người Hoa khắp nơi nói chung và ở TPHCM nói riêng. Năm nay, nhiều người dân háo hức đón Tết Nguyên tiêu nhưng không quên phòng dịch COVID-19.

Dịch vụ đồ cúng Rằm tháng Giêng đắt khách, nhân viên chạy hết công suất

Anh Tú - Thanh Chân |

TPHCM - Dịp Rằm tháng Giêng, các cơ sở dịch vụ đặt mâm cỗ cúng online trở nên nhộn nhịp với hàng trăm đơn hàng. Nhân viên tăng ca làm việc để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 2 năm không tổ chức vì dịch COVID-19, lễ hội Tết Nguyên tiêu 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15.2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng) với các hoạt động gồm: Đêm thơ Việt Nam; diễu hành nghệ thuật đường phố; đêm hội Nguyên tiêu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân háo hức đón Tết Nguyên tiêu nhưng không quên phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

TPHCM - Lễ hội Tết Nguyên tiêu diễn ra vào Rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm là một trong những lễ Tết truyền thống của cộng đồng người Hoa khắp nơi nói chung và ở TPHCM nói riêng. Năm nay, nhiều người dân háo hức đón Tết Nguyên tiêu nhưng không quên phòng dịch COVID-19.

Dịch vụ đồ cúng Rằm tháng Giêng đắt khách, nhân viên chạy hết công suất

Anh Tú - Thanh Chân |

TPHCM - Dịp Rằm tháng Giêng, các cơ sở dịch vụ đặt mâm cỗ cúng online trở nên nhộn nhịp với hàng trăm đơn hàng. Nhân viên tăng ca làm việc để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 2 năm không tổ chức vì dịch COVID-19, lễ hội Tết Nguyên tiêu 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15.2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng) với các hoạt động gồm: Đêm thơ Việt Nam; diễu hành nghệ thuật đường phố; đêm hội Nguyên tiêu.