Nghìn người chen chúc ở sân bay Tân Sơn Nhất đón Việt kiều về nước ăn Tết

M.Quân - A.Nhàn - T.Chân |

Sảnh đón ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) quá tải khi hàng nghìn người đến đón Việt kiều về quê ăn Tết cổ truyền. Nhiều gia đình bắt ôtô đến rất sớm trước khi chuyến bay hạ cánh, thậm chí một người về thì có đến mười người nhà đến đón.

Những ngày qua, lượng kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết cổ truyền thông qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Hằng ngày, tại khu vực ga đón quốc tế luôn chật kín lượng người đến đón người thân về nước.
Những ngày qua, lượng kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết cổ truyền thông qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Hằng ngày, tại khu vực ga đón quốc tế luôn chật kín lượng người đến đón người thân về nước.
Hàng ngàn người đứng chen chân, nằm ngồi ở khu vực sảnh ga đến để mong ngóng người thân.
Hàng ngàn người đứng chen chân, ngồi ở khu vực sảnh ga đón quốc tế để mong ngóng người thân.
Ai cũng căng mắt, liên tục ngóng về cửa ra hoặc bảng thông tin các chuyến bay, chờ người thân xuất hiện trong đoàn khách đi ra.
Ai cũng căng mắt, liên tục ngóng về cửa ra hoặc bảng thông tin các chuyến bay, chờ người thân xuất hiện trong đoàn khách đi ra.
Hòa trong dòng người chen lấn chờ đón người từ Mỹ trở về, bà Trần Thị Thu Hà (53 tuổi, quê Hậu Giang), chia sẻ: “Chị tôi ở Mỹ, 2 năm rồi mới về quê ăn Tết. Gia đình vui quá, mừng và háo hức nữa nên “bao xe” từ Hậu Giang lên đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón chị. Cả gia đình 10 người đi từ 3 giờ sáng, đến đây ai cũng mệt nhưng vui. Gia đình đã chuẩn bị vịt, ngỗng, nồi thịt kho để đón chị về quê. Tết quê hương Việt Nam mà có nồi thịt kho thì mới có không khí Tết, ấm cúng cả gia đình”.
Hòa trong dòng người chen lấn chờ đón người thân từ Mỹ trở về, bà Trần Thị Thu Hà (53 tuổi, quê Hậu Giang), chia sẻ: “Chị tôi ở Mỹ, 2 năm rồi mới về quê ăn Tết. Gia đình vui quá, mừng và háo hức nữa nên “bao xe” 16 chỗ từ Hậu Giang lên đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón chị. Cả gia đình 10 người đi từ 3 giờ sáng, đến đây ai cũng mệt nhưng vui. Gia đình đã chuẩn bị vịt, ngỗng, nồi thịt kho để đón chị về quê. Tết quê hương Việt Nam mà có nồi thịt kho thì mới có không khí Tết, ấm cúng cả gia đình”.
Không riêng gia đình bà Hà, những ngày này, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón một lượng người rất lớn từ các tỉnh miền Tây, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai,… thuê xe ôtô đưa cả gia đình đến sân bay đón Việt kiều. Theo ghi nhận, cứ mỗi một người về, thì có đến 5-6 người đón, thậm chí một số gia đình thuê hẳn xe 16 chỗ ra sân bay chờ đón người thân.
Không riêng gia đình bà Hà, những ngày này, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón một lượng người rất lớn từ các tỉnh miền Tây, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai,… thuê xe ôtô đưa cả gia đình đến sân bay đón Việt kiều. Theo ghi nhận, cứ mỗi một người về, thì có đến 5-6 người đón, thậm chí một số gia đình thuê hẳn xe 16 chỗ ra sân bay chờ đón người thân.
Mệt mỏi sau hàng giờ chờ đợi, nhiều người vạ vật ở khu vực hành lang, sảnh chờ, các bậc thềm.
Mệt mỏi sau hàng giờ chờ đợi, nhiều người vạ vật ở khu vực hành lang, sảnh chờ, các bậc thềm.
Vạ vậy trong lúc ngồi chờ người thân về nước.
Vạ vật trong lúc ngồi chờ đón người thân về nước.
Ghi nhận trong sáng ngày 10.1, bảng thông báo hiển thị trong khoảng hơn 1 giờ có hàng chục chuyến bay phần lớn đến ga quốc tế từ các sân bay ở châu Á.
Ghi nhận sáng ngày 10.1, bảng thông báo hiển thị trong khoảng hơn 1 giờ có hàng chục chuyến bay phần lớn đến ga quốc tế từ các sân bay ở châu Á.
Cả nghìn người phải chen lấn ở những vị trí dễ quan sát nhất để ngóng người thân.
Cả nghìn người phải chen lấn ở những vị trí dễ quan sát nhất để ngóng người thân.
Vào gần trưa, số người đổ về ga quốc tế càng đông.
Vào gần trưa, số người đổ về ga quốc tế càng đông.
Gia đình chị Tố Thư (37 tuổi, Việt kiều Đài Loan) vui mừng gặp lại nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất sau một năm xa cách. “Ở Việt Nam có không khí Tết hơn nên mình tranh thủ dắt con trai về quê ăn Tết Việt. Không khí Tết ở nước ngoài không giống như Việt Nam, ở đây vui hơn, náo nhiệt, nôn nao hơn nhiều” - chị Thư - nói.
Gia đình chị Tố Thư (37 tuổi, Việt kiều Đài Loan) vui mừng gặp lại nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất sau một năm xa cách. “Ở Việt Nam có không khí Tết hơn nên mình tranh thủ dắt con trai về quê ăn Tết Việt. Không khí Tết ở nước ngoài không giống như Việt Nam, ở đây vui hơn, náo nhiệt, nôn nao hơn nhiều” - chị Thư - nói.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến từ ngày 9.1 đến 8.2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tại sân bay này sẽ có 29.000 chuyến bay hoạt động, trung bình 920 chuyến/ngày, 38 chuyến/giờ.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến từ ngày 9.1 đến 8.2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tại sân bay này sẽ có 29.000 chuyến bay hoạt động, trung bình 920 chuyến/ngày, 38 chuyến/giờ.
Nếu vẫn tình trạng cứ 1 người về có đến 5-10 người đi đón như hiện nay, thì những ngày tới lượng người, phương tiện đổ về khu vực sân bay còn tăng khủng khiếp và kéo theo đó là kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.
Nếu vẫn tình trạng cứ 1 người về có đến 5-10 người đi đón như hiện nay, thì những ngày tới lượng người, phương tiện đổ về khu vực sân bay còn tăng khủng khiếp và kéo theo đó là quá tải bên trong, kẹt xe bên ngoài càng thêm nghiêm trọng.
Để hạn chế tình trạng quá tải sân bay vào những ngày sắp tới, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mong muốn người dân cùng góp sức bằng cách hạn chế tối đa việc ra sân bay đưa tiễn, đi đón người thân nhằm giảm lượng xe cá nhân, xe ôtô đưa đón ra vào khu vực sân bay.
Để hạn chế tình trạng quá tải sân bay vào những ngày sắp tới, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mong muốn người dân cùng góp sức bằng cách hạn chế tối đa việc ra sân bay đưa tiễn, đi đón người thân nhằm giảm lượng xe cá nhân, xe ôtô đưa đón ra vào khu vực sân bay.
M.Quân - A.Nhàn - T.Chân
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì kẹt xe dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tục ùn tắc nghiêm trọng dù chưa đến cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, ôtô tải, taxi, xe máy chen chúc nhích từng chút một, kéo dài cả cây số.

Giải quyết ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe dịp Tết như thế nào?

MINH QUÂN |

Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) và Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) là hai điểm "nóng"  thường kẹt xe vào dịp cuối năm do những khu vực này có nhu cầu đi lại rất lớn.

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất "nghẹt thở" vì kẹt xe dịp cận Tết

MINH QUÂN |

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tục ùn tắc nghiêm trọng dù chưa đến cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, ôtô tải, taxi, xe máy chen chúc nhích từng chút một, kéo dài cả cây số.

Giải quyết ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe dịp Tết như thế nào?

MINH QUÂN |

Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) và Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) là hai điểm "nóng"  thường kẹt xe vào dịp cuối năm do những khu vực này có nhu cầu đi lại rất lớn.

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.