Nghìn người chen chúc chơi Trung Thu trên phố lồng đèn Sài Gòn

Phúc Tú |

Tối 30.9, một đêm trước hội trăng rằm, phố lồng đèn Lương Như Học (quận 5, TP.HCM) đông đúc, nghẹt thở do có quá nhiều khách đổ về chơi Trung thu.

Tối ngày 30.9( tức 14.8 âm lịch), phố lồng đèn quận 5 (TP.HCM) tấp nập khách tham quan và mua sắm trước trước đêm Trung Thu
Tối ngày 30.9 (tức 14.8 âm lịch), phố lồng đèn quận 5 (TP.HCM) tấp nập khách tham quan và mua sắm trước trước đêm Trung Thu
Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học - Phú Đinh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Đây là địa điểm quen thuộc của các bậc cha mẹ khi đưa con đến mua đồ chơi trung thu nhiều màu sắc.
Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Lương Nhữ Học - Phú Đinh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Án. Đây là địa điểm quen thuộc của người dân Sài Gòn vào mỗi mùa Trung Thu
Ghi nhận vào lúc 20h ngày 14.9, hàng ngàn người xếp hàng dài cả trăm mét chen chúc nhau để di chuyển trên phố lồng đèn. Nhiều người phải mất hơn 30 phút để di chuyển đoạn đường chỉ dài 200m. Các em nhỏ được phụ huynh dẫn đi chơi được cõng trên vai để vượt qua “biển người”.
Ghi nhận vào lúc 19h ngày 30.9, hàng ngàn người xếp hàng dài cả trăm mét chen chúc nhau để di chuyển trên phố lồng đèn. Nhiều người phải mất hơn 30 phút để di chuyển đoạn đường chỉ dài 200m.
Dù đông đúc nhưng nhiều phụ huynh vẫn dắt con đi tham quan.
Các em nhỏ được phụ huynh dẫn đi chơi, cõng trên vai để vượt qua “biển người”.
Khách đến phố lồng đèn tham quan đủ thành phần, lứa tuổi nhưng đa số là các gia đình trẻ và bạn trẻ đến để chụp ảnh
Khách đến phố lồng đèn tham quan đủ thành phần, lứa tuổi nhưng đa số là các gia đình trẻ và bạn trẻ đến để chụp ảnh
Một em nhỏ vì mệt mỏi được phụ huynh bồng ra đứng bên ngoài để thoát khỏi “biển người”.
Một em nhỏ tỏ vẻ mệt mỏi được phụ huynh bế thoát khỏi “biển người”.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng với những dàn lồng đèn đầy sắc màu.
Một em bé hứng thú ngắm nhìn những chiếc lồng đèn trong một cửa hàng trên phố Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM)
Một em bé cùng mẹ đứng tạo dáng ngắm nhìn những chiếc lồng đèn trong một cửa hàng trên phố Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM)
trung thu
Mùa Trung thu năm nay, ngoài những mẫu lồng đèn truyền thống còn có thêm nhiều loại đèn với kích cỡ mini được bày bán nhiều
Càng về khuya phố lồng vẫn đông đúc, nhiều người dân khá vất vả mới có thể di chuyển trên con phố này
Càng về khuya phố lồng vẫn đông đúc, nhiều người dân khá vất vả mới có thể di chuyển trên con phố này.
Phúc Tú
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rợp bóng đèn lồng trên phố bích họa Phùng Hưng đón Trung thu

Hương Trà - Hoàng Vũ |

Hàng trăm chiếc đèn lồng được treo trên phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) nhân dịp Tết Trung thu, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Về ngôi làng làm đồ chơi Trung thu

HẢI NGUYỄN - TƯỜNG AN |

Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, không khí lao động tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lại tất bật, rộn ràng khi những người thợ thủ công lành nghề sản xuất những món đồ chơi phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Trung thu phố cổ Hà Nội nhiều nét độc đáo

MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Nhân dịp tết trung thu của năm đặc biệt 2020, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu theo nhiều hình thức độc đáo, hấp dẫn với mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng và du khách quốc tế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hà Nội: Rợp bóng đèn lồng trên phố bích họa Phùng Hưng đón Trung thu

Hương Trà - Hoàng Vũ |

Hàng trăm chiếc đèn lồng được treo trên phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) nhân dịp Tết Trung thu, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Về ngôi làng làm đồ chơi Trung thu

HẢI NGUYỄN - TƯỜNG AN |

Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, không khí lao động tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lại tất bật, rộn ràng khi những người thợ thủ công lành nghề sản xuất những món đồ chơi phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Trung thu phố cổ Hà Nội nhiều nét độc đáo

MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Nhân dịp tết trung thu của năm đặc biệt 2020, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu theo nhiều hình thức độc đáo, hấp dẫn với mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng và du khách quốc tế.