Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.
Đầu tháng 12.2021, người dân thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) phản ánh về tình trạng nghĩa trang Núi Ngang tại địa phương bị lãnh đạo thị trấn ngang nhiên mổ xẻ, rao bán.
Đầu tháng 12.2021, người dân thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) phản ánh về tình trạng nghĩa trang Núi Ngang tại địa phương bị lãnh đạo thị trấn ngang nhiên mổ xẻ, rao bán.
Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Minh (SN 1971, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), nghĩa trang Núi Ngang đã được xây dựng khoảng 10 năm nay để phục vụ nhu cầu mai táng của người dân địa phương miễn phí. Tuy nhiên, trong ngần ấy năm, bất cứ ai muốn chôn cất tại đây đều phải nộp tiền cho lãnh đạo thị trấn. Bản thân ông Minh đã nhiều lần đâm đơn kiện nhưng chưa có lời hồi đáp thỏa đáng nào.
Cụ thể, theo người dân địa phương, nghĩa trang Núi Ngang được xây dựng khoảng 10 năm nay để phục vụ nhu cầu mai táng của người dân địa phương miễn phí. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, bất cứ ai muốn chôn cất tại đây đều phải nộp tiền cho lãnh đạo thị trấn. Người dân thị trấn đã nhiều lần gửi đơn kiện nhưng chưa có lời hồi đáp thỏa đáng nào.
Ông Nguyễn Văn Đức (Quản trang tại đây) cho biết, những ô đất trát xi măng, thấp lẹt đẹt là những ngôi mộ giả, chưa có hài cốt bên dưới, được lãnh đạo thị trấn chia nhỏ bán cho người dân. Mỗi ô có giá 700.000 đồng.
Ông Nguyễn Văn Đức (quản trang tại đây) cho biết, những ô đất trát xi măng, thấp lẹt đẹt là những ngôi mộ giả, chưa có hài cốt bên dưới, được lãnh đạo thị trấn chia nhỏ bán cho người dân. Mỗi ô có giá 700.000 đồng.
Theo quản trang Đức, nghĩa trang Núi Ngang có tổng hơn 2.000 ngôi mộ thì có khoảng 1.600 ngôi mộ là giả. Thế nhưng, hầu hết đều đã được thị trấn bán cho người dân, chỉ còn lại “mấy chục suất đất xấu”.
Theo quản trang Nguyễn Văn Đức, nghĩa trang Núi Ngang có hơn 2.000 ngôi mộ thì có khoảng 1.600 ngôi mộ là giả. Thế nhưng, hầu hết đều đã được thị trấn bán cho người dân, chỉ còn lại “mấy chục suất đất xấu”. Sự việc đã diễn ra liên tiếp hàng chục năm. Những ai không có đất, dù là người địa phương cũng không được mai táng tại nghĩa trang này.
Sự việc đã diễn ra liên tiếp hàng chục năm. Có những ô đất được mua từ lâu đã um tùm cỏ dại.
Có những ô đất được mua từ lâu đã um tùm cỏ dại. Thậm chí, nhiều ngôi mộ giả còn được chính người dân mua qua bán lại cho nhau.
Mỗi người mua “mộ giả” tại nghĩa trang Núi Ngang đều được phát phiếu thu có chữ kí và triện dấu đỏ của lãnh đạo thị trấn Lập Thạch. Khi cần mai táng phải trình phiếu này mới được thực hiện.
Mỗi người mua “mộ giả” tại nghĩa trang Núi Ngang đều được phát phiếu thu có chữ kí và dấu đỏ của lãnh đạo thị trấn Lập Thạch. Khi cần mai táng phải trình phiếu này mới được thực hiện.
Sấp dày những phiếu thu tiền mua mộ mà lãnh đạo thị trấn Lập Thạch cấp cho người dân trong gần 10 năm.
Sấp dày những phiếu thu tiền mua mộ mà lãnh đạo thị trấn Lập Thạch cấp cho người dân trong gần 10 năm.
Trên phiếu mua có đầy đủ thông tin người mua, số tiền và số ngôi mộ được mua.
Trên phiếu mua có đầy đủ thông tin người mua, số tiền và số ngôi mộ được mua. Có người mua tới vài chục ngôi mộ.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh – người kí phiếu thu tiền của người dân có nhu cầu vào nghĩa trang Núi Ngang, hiện đang là Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch xác nhận sự việc.  Ông Minh cũng thừa nhận có nhiều điều chưa đúng với quy định. Tuy nhiên, từ chối nói về trách nhiệm cá nhân và cho biết hiện đang thuộc diện cách ly y tế.  Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh – đương kim Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho rằng không có vấn đề gì: “Tôi thủ quỹ thực hiện theo lệnh của kế toán với chủ tài khoản, chỉ biết bảo thu thì thu, chứ còn đúng hay sai thì tôi nghĩ có vấn đề gì đâu”.  Về phía bà Lê Thị Lý thừa nhận có kí các phiếu thu. Bà cho hay: “Tôi là cán bộ, tập thể lãnh đạo giao thì mình thực hiện. Đây là việc tổ chức phân công, có quyết định hẳn hoi“.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh – người kí phiếu thu tiền của người dân có nhu cầu vào nghĩa trang Núi Ngang, hiện đang là Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch thừa nhận có nhiều điều chưa đúng với quy định. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh – đương kim Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho rằng không có vấn đề gì. Về phía bà Lê Thị Lý thừa nhận có kí các phiếu thu: “Tôi là cán bộ, tập thể lãnh đạo giao thì tôi thực hiện. Đây là việc tổ chức phân công, có quyết định hẳn hoi“.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Tréo nghoe cảnh kẻ sống "giành" đất người chết tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Cảnh kẻ sống "giành" đất người chết diễn ra liên tục nhiều năm nay tại nghĩa trang Núi Ngang (Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch).

Nhiều nơi ở Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp trở lại trường học

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Nhiều huyện trên địa bàn đã có thông báo cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19.

Hủy bỏ quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân TP Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tréo nghoe cảnh kẻ sống "giành" đất người chết tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Cảnh kẻ sống "giành" đất người chết diễn ra liên tục nhiều năm nay tại nghĩa trang Núi Ngang (Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch).

Nhiều nơi ở Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp trở lại trường học

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Nhiều huyện trên địa bàn đã có thông báo cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19.

Hủy bỏ quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân TP Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.