Nghỉ Tết: Nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trong giá lạnh

Tạ Quang - Hà Giang |

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang nghỉ làm đón Tết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập.

Trong khi nhiều người dân Hà Nội đã nô nức ra đường chào đón năm mới, không ít người lao động vẫn miệt mài làm việc.
Những chuyến hàng, chuyến ve chai vẫn bon bon trên đường phố.
Bà Đặng Kim Xuân (Hà Điông, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà có ít rau quê đến ngày thu hoạch nên tranh thủ bán cho được giá. Những ngày này, người ta đi chơi mình đi bán rau có thể nhanh hết hàng hơn".
"Chúng tôi làm gì có ngày lễ", người bán bánh mì cười và nói.
Dưới những cung đường, những chiếc xe chở đầy hoa và cả những gánh hàng rong vẫn nhộn nhịp lạ thường.
Người phụ nữ bán hàng rong tranh thủ dùng bữa trưa bên ven đường.
Trong khi người dân tấp nập đi chơi tết, người phụ nữ bán cốm miệt mài đi khắp ngõ ngách để bán chút hàng.
Những ngày lễ, tết cũng là thời điểm mà đối với những người lao động nghèo họ có thể tăng thêm thu nhập, đem lại sự sung túc, đầm ấm hơn cho gia đình.
Dịp lễ tết, gánh hàng hoa nhộn nhịp hơn bởi nhiều người du xuân mua hoa chụp hình.
Tạ Quang - Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân ra đường đón Tết dương lịch trong thời tiết nắng ấm

Tạ Quang |

Trong buổi sáng đầu tiên của năm 2021, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức ra đường chào đón năm mới trong thời tiết nắng ấm.

Người dân tay xách nách mang kéo nhau về quê nghỉ tết Dương lịch

Hà Giang |

Từ khoảng 16h chiều ngày 31.12, hàng vạn người dân từ Hà Nội rồng rắn đổ về quê để tận hưởng kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài đến 3 ngày.

Hà Nội: Rác thải ngập phố phường, công nhân môi trường lo mất tết

Hà Giang |

Những ngày này, nhiều công nhân môi trường làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) luôn trong tâm trạng mòn mỏi chờ lương và và lo lắng trước nguy cơ mất tết.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội: Người dân ra đường đón Tết dương lịch trong thời tiết nắng ấm

Tạ Quang |

Trong buổi sáng đầu tiên của năm 2021, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức ra đường chào đón năm mới trong thời tiết nắng ấm.

Người dân tay xách nách mang kéo nhau về quê nghỉ tết Dương lịch

Hà Giang |

Từ khoảng 16h chiều ngày 31.12, hàng vạn người dân từ Hà Nội rồng rắn đổ về quê để tận hưởng kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài đến 3 ngày.

Hà Nội: Rác thải ngập phố phường, công nhân môi trường lo mất tết

Hà Giang |

Những ngày này, nhiều công nhân môi trường làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) luôn trong tâm trạng mòn mỏi chờ lương và và lo lắng trước nguy cơ mất tết.