Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Lo lắng tắc đường, nhiều người đổ về Hà Nội sớm

Hà Phương |

Từ sáng 3.5, nhiều người dân tranh thủ trở lại Hà Nội sớm, vì lo ngại tắc đường ở Hà Nôi.

Video: Người dân tranh thủ đổ về Hà Nội từ sớm.
Ghi nhận từ 10h ngày 3.5, lượng phương tiện phía bắt đầu tăng lên so với những ngày nghỉ lễ trước đó. Ảnh ghi nhận tại tuyến đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội, hướng về nội đô).
Từ sớm, nhiều người lình kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau hơn 3 ngày nghỉ lễ. Đa số người đi đường đều mang khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khói bụi khi tham gia giao thông trên tuyến đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).
Dậy từ sáng sớm theo bố mẹ trở lại Hà Nội, em nhỏ có phần buồn ngủ và mệt vì cái nắng Hà Nội.
Ghi nhận tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ giao thông thông thoáng thời điểm 11h.
Tuy nhiên, đến hoảng 13h, mật độ giao thông khu vực đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân cho kỳ nghỉ lễ này.
Hà Nội đã yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR-Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Chiếc xe ô tô của Nguyễn Tiến Dũng (Hưng Yên) bị hỏng khi về Thanh Hóa đón vợ. Anh Hưng được lực lượng Đội CSGT số 3 cục CSGT giúp đỡ.
Đại úy Nguyễn Trọng Hậu và Thiếu tá Nguyễn Viết Nhiên đẩy xe vào lề đường và kiểm tra nguyên nhân hỏng xe.
Ngay trong sáng nay, lực lượng CSGT được điều động phân luồng giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô. Dự kiến chiều cùng ngày, lượng người đổ về sẽ đông hơn.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.

"Điểm đen" giao thông của TPHCM suốt 10 năm nay đã hết tắc đường, ngập úng

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Nguyễn Hữu Cảnh - con đường hơn 10 năm kẹt xe, ngập nước tại TPHCM đã được nâng cấp xong. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố vào sáng 30.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.

"Điểm đen" giao thông của TPHCM suốt 10 năm nay đã hết tắc đường, ngập úng

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Nguyễn Hữu Cảnh - con đường hơn 10 năm kẹt xe, ngập nước tại TPHCM đã được nâng cấp xong. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố vào sáng 30.4.