Nghệ An: Người dân trèo xe tải băng qua dòng nước lũ để về nhà

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau những ngày mưa lũ, nước dâng cao cả mét, hàng nghìn người dân (ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn đang phải “chống chọi” với tình trạng nước ngập sâu. Thậm chí, để về được nhà, nhiều người và phương tiện phải “trèo” lên xe tải để băng qua đoạn nước lũ.
Theo nhiều người dân tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), trong hôm qua (30.9) trên địa bàn nước lũ về nhanh và ngập rất sâu. Ảnh: Q.D
Theo nhiều người dân tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), trong hôm qua (30.9) trên địa bàn nước lũ về nhanh và ngập rất sâu. Ảnh: T.Q.Đ
Có những đoạn lội ngang bụng người. Ảnh: Q.D
Có những đoạn phải lội ngang hông người. Ảnh: T.Q.Đ
Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong chiều ngày 1.10, tại 2 xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nước lũ đang dần rút, tuy nhiên, tại một số điểm nước vẫn ngập sâu, có nơi lên đến khoảng 1 mét. Ảnh. Q.D
Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong chiều ngày 1.10, tại 2 xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nước lũ đang dần rút, tuy nhiên, tại một số điểm nước vẫn ngập sâu, có nơi lên đến khoảng 1 mét. Ảnh. Q.D
Việc nước lũ ngập sâu khiến nhiều hộ dân nơi đây đang phải chống chọi với nhiều khó khăn như vấn đề di chuyển, nước sạch... Ảnh: Q.D
Việc nước lũ ngập sâu khiến nhiều hộ dân nơi đây đang phải chống chọi với nhiều khó khăn như vấn đề di chuyển, nước sạch... Ảnh: Q.D
Những con vật nuôi của người dân (ở xã Quỳnh Mỹ) bị chết hoặc bơi trong dòng nước lũ. Ảnh: T.Q.Đ
Những con vật nuôi của người dân (ở xã Quỳnh Mỹ) bị chết hoặc bơi trong dòng nước lũ. Ảnh: T.Q.Đ
Những con vật nuôi của người dân (ở xã Quỳnh Mỹ) bị chết hoặc bơi trong dòng nước lũ. Ảnh: T.Q.Đ
 
Bà Ngô Thị Thoa (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hơn 50 năm nay chưa thấy trận lũ nào về nhanh như thế. "Lũ về quá nhanh làm gia đình bà không kịp xoay sở, khiến một số vật nuôi bị chết, đồ đạc cũng bị ngập và hư hỏng" - bà Thoa chia sẻ. Ảnh: Q.D
Sa khi lũ về, để đi ra khỏi địa phương hoặc trở về nhà, người dân 2 xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ đã phải lên những chiếc xe tải thùng chờ sẵn ở hai đầu điểm ngập. Ảnh: T.Q.Đ
Sa khi lũ về, để đi ra khỏi địa phương hoặc trở về nhà, người dân 2 xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ đã phải lên những chiếc xe tải thùng chờ sẵn ở hai đầu điểm ngập. Ảnh: T.Q.Đ
Sau cơn lũ, để đi ra khỏi địa phương hoặc trở về nhà, người dân 2 xã Quỳnh Lâm và Quỳnh Mỹ đã phải lên những chiếc xe tải thùng chờ sẵn ở hai đầu điểm ngập. Ảnh: T.Q.Đ
Người dân được những chiếc xe tải thùng chở băng qua đoạn đường bị ngập sâu. Anh: Q.D
Người dân được những chiếc xe tải thùng chở băng qua đoạn đường bị ngập sâu. Anh: Q.D
Người dân được những chiếc xe tải thùng chở băng qua đoạn đường bị ngập sâu. Anh: Q.D
Được biết đến chiều ngày 1.10, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vẫn đang còn gần 3.000 hộ dân đang bị ngập trong nước lũ. Ảnh: T.Q.Đ
Được biết đến chiều ngày 1.10, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vẫn còn gần 3.000 hộ dân đang bị ngập trong nước lũ. Ảnh: T.Q.Đ

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đến trưa ngày 1.10, trên địa bàn đã không còn mưa, tuy nhiên nước lũ có phần rút chậm (xuống khoảng 40cm so với hôm qua 30.9).

“Các xã bị ngập nhiều như Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diện, Quỳnh Mỹ và thị trấn Cầu Giát. Đến chiều ngày 1.10, vẫn còn gần 3.000 hộ dân bị ngập, với khoảng 9.000 người. So với hôm qua, thì việc đi lại tại các xã này có phần tốt hơn. Hiện lực lượng chức năng của huyện vẫn đang tiếp nhận hàng hóa và triển khai công tác hỗ trợ bà con sau lũ” - ông Bộ thông tin.

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ hoành hành, hỏa hoạn thiêu rụi nhà cô giáo tiểu học

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhà cô Phan Thị Trà, giáo viên trường Tiểu học Thanh Mai (huyện Thanh Chương) bị thiêu rụi hoàn toàn trong khi mưa lũ đang hoành hành trên địa bàn.

LD 22055: Xót xa 3 trẻ mồ côi do bố mẹ bị lũ cuốn trên đường về nhà

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cha mẹ đột ngột ra đi cùng trong một buổi chiều do bị lũ cuốn, để lại 3 đứa trẻ mồ côi đáng thương, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

Nghệ An: Tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ

QUANG ĐẠI |

Tính đến nay, mưa lũ đã làm 7 người dân Nghệ An tử vong, 17.489 ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mưa lũ hoành hành, hỏa hoạn thiêu rụi nhà cô giáo tiểu học

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhà cô Phan Thị Trà, giáo viên trường Tiểu học Thanh Mai (huyện Thanh Chương) bị thiêu rụi hoàn toàn trong khi mưa lũ đang hoành hành trên địa bàn.

LD 22055: Xót xa 3 trẻ mồ côi do bố mẹ bị lũ cuốn trên đường về nhà

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cha mẹ đột ngột ra đi cùng trong một buổi chiều do bị lũ cuốn, để lại 3 đứa trẻ mồ côi đáng thương, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

Nghệ An: Tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ

QUANG ĐẠI |

Tính đến nay, mưa lũ đã làm 7 người dân Nghệ An tử vong, 17.489 ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại.