Nghệ An: Ngỡ ngàng trước "kho" cổ vật quý hiếm giữa thành Vinh

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Sáng 31.7, tại TP Vinh, Hội cổ vật sông Lam tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, trưng bày các cổ vật quý được các thành viên cất công sưu tầm bao năm qua.

Những cổ vật được đưa đến tại buổi giao lưu được các thành viên sưu tầm trên đất Xứ Nghệ với nhiều nguyên liệu khác nhau gồm gốm, sứ, đồng, gỗ,…Ảnh: MK
Những cổ vật được đưa đến tại buổi giao lưu được các thành viên sưu tầm trên mảnh đất xứ Nghệ với nhiều nguyên liệu khác nhau gồm gốm, sứ, đồng, gỗ… Ảnh: MK
Các cổ vật được các chủ nhân nâng niu, chăm chút cẩn thận. Ảnh: MK
Các cổ vật được các chủ nhân nâng niu, chăm chút cẩn thận. Ảnh: MK
Những viên thạch anh, đá đỏ, vật phong thuỷ di lạc, các vật phẩm bi cầu, bi lăn được anh Hồ Sỹ Quý (SN 1984) trú tại Quỳnh Lưu, Quỳnh Thạch đã cất công sưu tầm và gìn giữ. Ảnh: MK
Những viên thạch anh, đá đỏ, vật phong thuỷ Di Lặc, các vật phẩm bi cầu, bi lăn được anh Hồ Sỹ Quý (SN 1984) trú tại Quỳnh Lưu cất công sưu tầm và gìn giữ. Ảnh: MK
Mỗi hiện vật đều là một tác phẩm nghệ thuật giá trị. Ảnh: MK
Mỗi hiện vật đều là một tác phẩm nghệ thuật giá trị. Ảnh: MK
Những viên đá đỏ được tìm thấy ở vùng đất Phủ Quỳ ( Nghệ An). Ảnh: MK
Những viên đá đỏ siêu quý được tìm thấy ở vùng đất Phủ Quỳ (Nghệ An). Ảnh: MK
Đạn cối 6 thời chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: MK
Vỏ đạn cối 6 thời chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: MK
“ Buổi giao lưu có hàng chục thành viên trong hội mang hiện vật đến. Mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng các thành viên trong hội rất hào hứng với hoạt động này. Chúng tôi cho rằng, ý nghĩa của buổi giao lưu này không chỉ dừng lại ở việc trưng bày các hiện vật quý mà qua đó còn là dịp để tôn vinh, tiếp nối tương lai cho lớp trẻ biết về lịch sử quá khứ từng thời kỳ, góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc” Anh Trần Thái Bình (phía bên tay trái), một thành viên của Hội cổ vật sông Lam chia sẻ
“Buổi giao lưu có hàng chục thành viên trong hội mang hiện vật đến. Mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng các thành viên trong hội rất hào hứng với hoạt động này. Đây không chỉ trưng bày các hiện vật quý mà là dịp để tôn vinh, tiếp nối tương lai cho lớp trẻ biết về lịch sử quá khứ từng thời kỳ, góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc” - anh Trần Thái Bình (phía trái), một thành viên của Hội cổ vật sông Lam chia sẻ. Ảnh: MK
MINH KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Sông Lam Nghệ An vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

LÊ QUANG VINH |

Chiều 30.7, tại TP.Nha Trang, trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2022 đã diễn ra và ngôi vô địch đã thuộc về đội Sông Lam Nghệ An.

Người dân có trách nhiệm, quyền lợi gì khi tìm được cổ vật?

Việt Dũng |

Theo luật sư, việc người dân phát hiện ra cổ vật và giao nộp cho chính quyền là phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Di sản văn hóa, đồng thời họ cũng nhận được một phần thưởng nhất định.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sông Lam Nghệ An vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

LÊ QUANG VINH |

Chiều 30.7, tại TP.Nha Trang, trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2022 đã diễn ra và ngôi vô địch đã thuộc về đội Sông Lam Nghệ An.

Người dân có trách nhiệm, quyền lợi gì khi tìm được cổ vật?

Việt Dũng |

Theo luật sư, việc người dân phát hiện ra cổ vật và giao nộp cho chính quyền là phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Di sản văn hóa, đồng thời họ cũng nhận được một phần thưởng nhất định.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.