Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu duyên năm mới

Tùng Giang - Phạm Đông |

Những ngày đầu năm mới, đặc biệt trong dịp lễ tình nhân (ngày Valentine 14.2), nhiều bạn trẻ đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cầu tình duyên ngày một đông với mong muốn tìm được một nửa của mình.

Chùa Hà vốn nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh ứng nên nhiều bạn trẻ sắm lễ đi chùa để cầu cho mình một mối lương duyên như ý. Thời tiết thuận lợi cho mọi người đến đến dâng hương, hành lễ để cầu tài lộc, bình an và quan trọng hơn cả là cầu tình duyên. Ngày lễ tình nhân chùa Hà lại càng thêm nhộn nhịp.
Chùa Hà vốn nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên linh ứng nên nhiều bạn trẻ sắm lễ đi chùa để cầu cho mình một mối lương duyên như ý. Thời tiết thuận lợi cho mọi người đến đến dâng hương, hành lễ để cầu tài lộc, bình an và quan trọng hơn cả là cầu tình duyên. Ngày lễ tình nhân chùa Hà lại càng thêm nhộn nhịp.
Để được vào chùa, người dân phải thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ. Nhà chùa đã bố trí trước cổng 2 máy đo thân nhiệt để phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân tăng cao trong những ngày Tết.
Để được vào chùa, người dân phải thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ. Nhà chùa đã bố trí trước cổng 2 máy đo thân nhiệt để phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân tăng cao trong những ngày Tết.
Khắp nơi ở chùa Hà đều có bóng dáng của những bó hồng. Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương… và không thể thiếu hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.
Khắp nơi ở chùa Hà đều có bóng dáng của những bó hồng. Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương… và không thể thiếu hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.
Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều nam thanh nữ tú đã chọn nơi đây để gửi gắm những tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi“.
Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều nam thanh nữ tú đã chọn nơi đây để gửi gắm những tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi“.
Thời tiết thuận lợi cho mọi người đến đến dâng hương, hành lễ để cầu tài lộc, bình an và quan trọng hơn cả là cầu tình duyên. Ngày lễ tình nhân chùa Hà lại càng thêm nhộn nhịp.
Thời tiết thuận lợi cho mọi người đến đến dâng hương, hành lễ để cầu tài lộc, bình an và quan trọng hơn cả là cầu tình duyên. Ngày lễ tình nhân chùa Hà lại càng thêm nhộn nhịp.
Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ tới chùa Hà du xuân, cầu duyên, cầu sức khỏe trong dịp đầu năm và ngày lễ Valentine.
Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ tới chùa Hà du xuân, cầu duyên, cầu sức khỏe trong dịp đầu năm và ngày lễ Valentine.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa Hà mỗi lúc một đông. Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa Hà mỗi lúc một đông. Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa Hà mỗi lúc một đông. Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc.
Sau khi hành lễ, người dân sẽ hóa tiền vàng mã. Đi lễ cầu duyên tại chùa Hà cũng giống như đi lễ tại những ngôi chùa khác, điều quan trọng là sự thành tâm, tin tưởng của mỗi người.

Những cô gái trẻ với nén hương kính cẩn vái lạy phật tại chùa.
Những cô gái trẻ với nén hương kính cẩn vái lạy phật tại chùa.
Những cô gái trẻ với nén hương kính cẩn vái lạy phật tại chùa.
Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bạn trẻ đến chùa Hà cầu sức khỏe, tình duyên trong ngày Valentine

Phạm Đông - Đức Hải |

Trong ngày lễ tình yêu (Valentine 14.2), nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã rủ nhau đến chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thắp hương, dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Đền, chùa Hà Nội thưa thớt ngày mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên sáng mùng 1 Tết, những đền, chùa nổi tiếng của Hà Nội thưa thớt ngày đầu năm. Người dân đi lễ đều đeo khẩu trang đầy đủ, một số chọn cách khấn, vái từ xa.

Đêm giao thừa: Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng dài vào lễ Chùa Hà

Hà Giang |

Đêm 30 Tết, đông đảo người dân Hà Nội xếp hàng trước cổng chùa chờ làm lễ. Ban quản lý di tích đình chùa Hà phải dựng hàng rào để đo thân nhiệt, kiểm soát số lượng người ra vào chùa, tránh tình trạng tập trung đông người.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội: Bạn trẻ đến chùa Hà cầu sức khỏe, tình duyên trong ngày Valentine

Phạm Đông - Đức Hải |

Trong ngày lễ tình yêu (Valentine 14.2), nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã rủ nhau đến chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thắp hương, dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Đền, chùa Hà Nội thưa thớt ngày mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên sáng mùng 1 Tết, những đền, chùa nổi tiếng của Hà Nội thưa thớt ngày đầu năm. Người dân đi lễ đều đeo khẩu trang đầy đủ, một số chọn cách khấn, vái từ xa.

Đêm giao thừa: Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng dài vào lễ Chùa Hà

Hà Giang |

Đêm 30 Tết, đông đảo người dân Hà Nội xếp hàng trước cổng chùa chờ làm lễ. Ban quản lý di tích đình chùa Hà phải dựng hàng rào để đo thân nhiệt, kiểm soát số lượng người ra vào chùa, tránh tình trạng tập trung đông người.