Ngày thứ 8 cách ly xã hội: Phố Hà Nội đông đúc, hàng quán rục rịch mở cửa

TÙNG GIANG - HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sau một tuần thực hiện cách ly xã hội, phố phường Hà Nội chiều nay đã bắt đầu đông đúc trở lại. Nhiều hàng quán không cấp thiết bắt đầu mở cửa lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng, cho dù tại thời điểm này, Chỉ thị 16/CT-TTg từ Chính phủ vẫn đang còn hiệu lực.
Ngày 8.4, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại. Người dân bắt đầu thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang y tế nơi công cộng. Việc áp dụng biện pháp không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người chưa được một số cá nhân thực hiện nghiêm túc.
Ngày 8.4, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại. Người dân bắt đầu thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang y tế nơi công cộng. Việc áp dụng biện pháp không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người chưa được một số cá nhân thực hiện nghiêm túc.
 
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu lúc 16h, hàng trăm người nối đuôi nhau chờ đèn đỏ, dù Chỉ thị 16/CT-TTg đã nêu rõ ràng, người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, giữ khoảng cách tối đa 2m và phải đeo khẩu trang.
 
Mật độ phương tiện tham gia giao thông trong những ngày gần đây tăng đột biến. Ảnh chụp lúc 17h tại đường Nguyễn Trãi.
 
Không ít người lại tụ tập uống trà, không sử dụng khẩu trang tại khu vực đường Hồng Hà (cầu Long Biên).
Trên phố Văn Cao, một vài quán trà đá vẫn mở cửa. Thanh niên ngồi nói chuyện theo từng nhóm và không đeo khẩu trang phòng dịch.
Trên phố Văn Cao, nhóm thanh niên ngồi nói chuyện và không đeo khẩu trang phòng dịch.
một số người cao tuổi (nhóm có nguy cơ cao nhất) lại tụ tập
Một số người cao tuổi (nhóm có nguy cơ nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 cao nhất) lại ngó lơ khuyến cáo về dịch bệnh.
Tình trạng các hàng quán không cấp thiết vẫn mời chào đón khách, mở cửa nửa chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng vẫn diễn ra công nhiên trên nhiều tuyến phố.
Các hàng quán không cấp thiết vẫn mời chào đón khách, mở cửa lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Tình trạng này diễn ra công nhiên trên nhiều tuyến phố.
 
Một cửa hàng buôn bán dụng cụ cơ khí trên đường Lạc Long Quân vẫn hoạt động.
 
Nhiều cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ không cấp thiết còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Không ít quán xá mở cửa lưng chừng, nhưng khi có khách hỏi người bán vẫn phục vụ một cách lén lút.
 
Nhiều cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ không cấp thiết còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TÙNG GIANG - HOÀI ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phớt lờ lệnh cách ly, đông nghịt người đi tập thể dục giữa mùa dịch

Chân Phúc |

Vào sáng sớm và chiều tối, tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM có rất đông người dân đổ dồn về đây tập thể dục, dù hiện tại đang trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội, hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết để phòng chống dịch COVID-19.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TPHCM: Phớt lờ lệnh cách ly, đông nghịt người đi tập thể dục giữa mùa dịch

Chân Phúc |

Vào sáng sớm và chiều tối, tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM có rất đông người dân đổ dồn về đây tập thể dục, dù hiện tại đang trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội, hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết để phòng chống dịch COVID-19.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.