Ngày thứ 6 của phiên xét xử vụ chạy thận, người dân vẫn ngồi kín tòa

LTrang - A Phú - L. Hà |

Ngày 22.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Dù phiên tòa đã kéo dài sang ngày xét xử thứ 6, người dân vẫn tập trung từ sớm để theo dõi.

Người dân tập trung tại phiên tòa từ 7h45 sáng dù đến 8h30 phiên tòa mới chính thức bắt đầu.
Người dân tập trung tại phiên tòa từ 7h45 sáng dù đến 8h30 phiên tòa mới chính thức bắt đầu. 
 
Một số người chia sẻ, họ đã tham gia phiên tòa nhiều ngày liên tục và không ngừng hy vọng vào kết quả công bằng cho bác sĩ Hoàng Công Lương cũng như gia đình các nạn nhân. Nếu phiên tòa tiếp tục kéo dài, họ vẫn sẽ dõi theo. Điều họ bức xúc nhất là phiên tòa vắng mặt những người liên quan: Ông Trương Qúy Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình; ông Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình; ông Đỗ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn).
  
 
Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Minh (thành phố Hòa Bình) suốt 6 ngày qua luôn có mặt tại phiên tòa. Nén nỗi đau mất người thân, bà Định chia sẻ: "Chúng tôi có mặt tại đây không chỉ để chờ công lý cho người thân mà giờ chúng tôi mong chờ cho tất cả các nạn nhân và bác sĩ Hoàng Công Lương. Anh Lương cần sớm được trở về, tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi cần những bác sĩ có tâm, có tình và có chuyên môn như anh ấy". 
 
Một người dân bức xúc: "Ai cũng vắng mặt như ông Dương, ông Thắng thì tòa xử ai, lấy đâu ra công minh?" 
 
Đến tham dự phiên tòa có những người dân không phải thân nhân người bị hại nhưng vẫn tới dự phiên tòa.
 
Sáng nay 22.5, nội dung được chú ý nhất là việc đại diện Công ty Thiên Sơn tuyên bố rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình: "Cty Thiên Sơn không chấp nhận bồi thường trong vụ việc này vì Công ty Thiên Sơn không có trách nhiệm. Chúng tôi chỉ hỗ trợ về tình cảm." 
LTrang - A Phú - L. Hà
TIN LIÊN QUAN

Công ty Thiên Sơn rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình

L.Hà - L.Trang - V.Phú |

Ngày 22.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) không chịu nhận trách nhiệm của mình.

Những tình tiết bất ngờ sau 4 ngày xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương

Ngô Phong - Lệ Hà |

Phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, sau 4 ngày xét xử, phiên sơ thẩm xuất hiện nhiều tình tiết sốc và nhiều dấu hỏi chưa được giải đáp.

Xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận: Xuất hiện tình tiết có lợi cho bị cáo Hoàng Công Lương

L.Hà |

Cuối ngày thứ 5 (21.5) xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, đã có một chi tiết bất ngờ có lợi cho bị cáo Hoàng Công Lương: Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực xác nhận là đã viết thêm phân công nhiệm vụ cho Hoàng Công Lương sau khi sự cố xảy ra, nhằm hợp thức hoá hồ sơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công ty Thiên Sơn rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình

L.Hà - L.Trang - V.Phú |

Ngày 22.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) không chịu nhận trách nhiệm của mình.

Những tình tiết bất ngờ sau 4 ngày xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương

Ngô Phong - Lệ Hà |

Phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, sau 4 ngày xét xử, phiên sơ thẩm xuất hiện nhiều tình tiết sốc và nhiều dấu hỏi chưa được giải đáp.

Xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận: Xuất hiện tình tiết có lợi cho bị cáo Hoàng Công Lương

L.Hà |

Cuối ngày thứ 5 (21.5) xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, đã có một chi tiết bất ngờ có lợi cho bị cáo Hoàng Công Lương: Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực xác nhận là đã viết thêm phân công nhiệm vụ cho Hoàng Công Lương sau khi sự cố xảy ra, nhằm hợp thức hoá hồ sơ.