Ngày thứ 2 Quận 7 "bình thường mới": Người dân xếp hàng chờ mua mang đi

Thanh Vũ |

Ghi nhận sáng 16.9, đa số cửa hàng mở bán trở lại ở Quận 7 đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài những cơ sở bán hàng thông qua ứng dụng trực tuyến, vẫn có nơi bán trực tiếp cho người dân.

 
Từ ngày 15.9, Quận 7, huyện Củ Chi bắt sẽ đầu bước vào giai đoạn thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới”. Ghi nhận sáng 16.9, số lượng cơ sở kinh doanh tại Quận 7 hoạt động trở lại đã nhiều hơn ngày đầu tiên.
Quán cơm tấm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) treo bảng chỉ bán cho shipper qua ứng dụng, không bán cho khách đến mua về. Những phần cơm khách đặt sẽ được quán chuẩn bị sẵn ở phía trước, shipper đến chỉ cần thông báo và mang đi giao cho khách hàng.
Quán cơm tấm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) treo bảng chỉ bán cho shipper qua ứng dụng, không bán cho khách đến mua về. Những phần cơm khách đặt sẽ được quán chuẩn bị sẵn ở phía trước, shipper đến chỉ cần thông báo và mang đi giao cho khách hàng.
Chủ các cơ sở kinh doanh đều hy vọng khi shipper được hoạt động liên quận, việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.
Chủ các cơ sở kinh doanh đều hy vọng khi shipper được hoạt động liên quận, việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.
Ngoài các cơ sở kinh doanh ăn uống, những dịch vụ khác như sửa xe, cửa hàng điện thoại,.... cũng được hoạt động trở lại.
Ngoài các cơ sở kinh doanh ăn uống, những dịch vụ khác như sửa xe, cửa hàng điện thoại,... cũng được hoạt động trở lại.
Từ ngày 16.9, người dân quận 7, TPHCM đã có thể đến một số siêu thị trên địa bàn để mua sắm trực tiếp.
Từ ngày 16.9, người dân Quận 7 đã có thể đến một số siêu thị trên địa bàn để mua sắm trực tiếp.
Từ ngày 16.9, Quận 7 và huyện Củ Chi bắt sẽ đầu bước vào giai đoạn thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới”.  Đây là 2 địa phương đầu tiên ở TPHCM đã kiểm soát được cơ bản dịch bệnh.
Theo quy định của UBND thành phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi thông qua ứng dụng đặt hàng trực tuyến. Tuy nhiên, trong sáng 16.9, vẫn có nơi bán hàng trực tiếp cho người dân mang đi.
Ghi nhận trong sáng 16.9, số ít cơ sở kinh doanh vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định của UBND TPHCM. Các cơ sở này vẫn bán hàng cho người dân. Hình ảnh ghi nhận lại một cửa hàng bún bò trên đường Đặng Đại Độ (phường Tân Phong, Quận 7).
Hình ảnh ghi nhận tại một cửa hàng trên đường Đặng Đại Độ (phường Tân Phong, Quận 7).
Theo quy định của UBND TPHCM, sau ngày 15.9, dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ” và chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến.
Một người dân mua khá nhiều phần bún bò trong sáng 16.9.
Đa số người dân cho biết, khi thấy quán mở trở lại thì ghé mua và cũng không nắm rõ quy định cửa hàng không được bán trực tiếp cho khách.
 
Bên cạnh đó, còn nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im ắng.
 
Được biết, thời gian đầu, Quận 7 cho phép hoạt động từ 6-18h hàng ngày, cửa hàng sau khi được thẩm định đạt tiêu chí sẽ gắn bảng hộ kinh doanh “xanh” hoặc hộ kinh doanh an toàn.

Video người chờ mua bún bò tại Quận 7.


Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 8 bước thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin của quận 7

LÂM ANH |

Với mục tiêu đảm bảo, chuẩn bị từng bước nới lỏng giãn cách xã hội trong thời điểm dịch COVID-19 tại quận 7 đang được kiểm soát, UBND quận triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM mở lại nhiều hoạt động ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được lựa chọn là khu vực để TPHCM thực hiện thí điểm từng bước mở lại các dịch vụ. Trong đó, người dân có thể đi du lịch Cần Giờ và Củ Chi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

TPHCM chọn quận 7, Củ Chi, Cần Giờ thí điểm mở cửa trở lại có kiểm soát

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất chọn quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: 8 bước thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin của quận 7

LÂM ANH |

Với mục tiêu đảm bảo, chuẩn bị từng bước nới lỏng giãn cách xã hội trong thời điểm dịch COVID-19 tại quận 7 đang được kiểm soát, UBND quận triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM mở lại nhiều hoạt động ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được lựa chọn là khu vực để TPHCM thực hiện thí điểm từng bước mở lại các dịch vụ. Trong đó, người dân có thể đi du lịch Cần Giờ và Củ Chi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

TPHCM chọn quận 7, Củ Chi, Cần Giờ thí điểm mở cửa trở lại có kiểm soát

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất chọn quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát.