Ngày thứ 2 áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Nhiều người vẫn dùng giấy cũ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Ngày 26.8, ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM hoặc công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tùy thẩm quyền cấp.
Ngày 26.8, ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM hoặc công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tùy thẩm quyền cấp.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 26.8, đa số người dân vẫn chưa có giấy đi đường mẫu mới, mà chỉ có giấy mẫu cũ theo công văn 2800.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 26.8 tại chốt kiểm soát đường Phạm Hùng (giáp ranh Quận 8 và huyện Bình Chánh), đa số người dân vẫn chưa có giấy đi đường mẫu mới, mà chỉ có giấy mẫu cũ theo công văn 2800.
Số ít người đã có giấy đi đường mẫu mới và được lực lượng trực chốt cho phép tiếp tục lưu thông.
Số ít người đã có giấy đi đường mẫu mới và được lực lượng trực chốt cho phép tiếp tục lưu thông.
Nhân viên y tế chỉ cần xuất trình thẻ ngành khi qua chốt.
Nhân viên y tế chỉ cần xuất trình thẻ ngành khi qua chốt.
Nếu người dân đi tiêm vaccine hoặc có giấy mẫu cũ theo công văn 2800 thì vẫn được du di cho qua cũng như nhắc nhở nhanh chóng lấy giấy mới.
Nếu người dân đi tiêm vaccine hoặc có giấy mẫu cũ theo công văn 2800 thì vẫn được linh động cho qua cũng như nhắc nhở nhanh chóng lấy giấy mới.
Riêng giấy mẫu cũ hơn hoặc không có, không hợp lệ thì buộc quay đầu.
Riêng giấy mẫu cũ hơn hoặc không có, không hợp lệ thì buộc quay đầu.
Lực lượng trực chốt giải đáp cho người dân về việc thành phố bắt đầu áp dụng giấy đi đường mẫu mới.
Lực lượng trực chốt giải đáp cho người dân về việc thành phố bắt đầu áp dụng giấy đi đường mẫu mới. "Tôi đã biết quy định áp dụng giấy đi đường mới nhưng phía công ty chưa chuẩn bị kịp, hẹn ngày mai mới có nên nay tôi vẫn đang dùng tạm giấy đi đường cũ để di chuyển" - chị T.L - nhân viên cửa hàng thực phẩm chia sẻ.
Do thời gian khá gấp rút, một số người dân vẫn chưa chuẩn bị kịp nên vẫn dùng mẫu trước kia, lực lượng chốt kiểm soát vẫn sẽ cho người dân đi qua, nhắc nhở người dân cần có đầy đủ giấy tờ (theo mẫu mới quy định) cho đến khi thành phố đã cấp đủ giấy cho người dân.
Do thời gian khá gấp rút, một số người dân vẫn chưa chuẩn bị kịp nên vẫn dùng mẫu trước kia, lực lượng chốt kiểm soát vẫn sẽ cho người dân đi qua, nhắc nhở người dân cần có đầy đủ giấy tờ (theo mẫu mới quy định) cho đến khi thành phố đã cấp đủ giấy cho người dân.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Giấy cũ vẫn được thông cảm

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 25.8, ngày thứ 3 TPHCM siết chặt giãn cách xã hội và là ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mẫu mới, nhiều người vẫn dùng giấy cũ và đã được cán bộ trực chốt linh động xử lý, nhắc nhở và cho đi.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Giấy cũ vẫn được thông cảm

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 25.8, ngày thứ 3 TPHCM siết chặt giãn cách xã hội và là ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mẫu mới, nhiều người vẫn dùng giấy cũ và đã được cán bộ trực chốt linh động xử lý, nhắc nhở và cho đi.