Ngày Táo Quân - Thả cá không thả rác

Hải Nguyễn - Thành Đông |

Hàng năm, theo quan niệm của người Việt thì vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình của gia chủ cho Ngọc Hoàng. Đến đêm Giao thừa, Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.

Cá chép là "phương tiện" để ông Táo cưỡi về trời. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả. Bởi ngụ ý "cá vượt Vũ môn" hay "cá chép hóa rồng", vì cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Do vậy, từ sáng ngày 23 đã nhiều người dân ở Hà Nội bắt đầu đi thả cá.

Bạn Nguyễn Hồng Anh (Sinh viên năm nhất, trường Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Sau 2 năm tham gia chiến dịch “Đường Táo Quân”, ý thức người dân đã thay đổi ủng hộ hoạt động bảo vệ môi trường qua hình thức thả cá. Những năm trước, những người đi thả cá muốn chính tay họ sẽ thả cá, tàn tro của nhà mình xuống sông, hồ. Em cảm thấy vui khi có thể hỗ trợ người dân và giúp môi trường giảm thải rác thải”.
Bạn Nguyễn Hồng Anh (Sinh viên năm nhất, trường Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Sau 2 năm tham gia chiến dịch “Đường Táo Quân”, ý thức người dân đã thay đổi ủng hộ hoạt động bảo vệ môi trường qua hình thức thả cá. Những năm trước, những người đi thả cá muốn chính tay họ sẽ thả cá, tàn tro của nhà mình xuống sông, hồ. Em cảm thấy vui khi có thể hỗ trợ người dân và giúp môi trường giảm thải rác thải”.
Sau khi nhận cá từ người dân thì nhóm hỗ trợ thả cá sẽ cất túi nylon và cho cá đựng vào xô, thả dây gần tới mặt nước rồi phóng sinh.
Sau khi nhận cá từ người dân thì nhóm hỗ trợ thả cá sẽ cất túi nylon và cho cá đựng vào xô, thả dây gần tới mặt nước rồi phóng sinh.
Tàn tro và đồ hóa vàng cũng được nhóm tình nguyện đưa xuống tận bờ sông Hồng hóa và rải, tránh tình trạng người dân đứng trên cầu ném xuống gây ô nhiễm.
Tàn tro và đồ hóa vàng cũng được nhóm tình nguyện đưa xuống tận bờ sông Hồng hóa và rải, tránh tình trạng người dân đứng trên cầu ném xuống gây ô nhiễm.
Ở hồ Tây là một địa điểm được nhiều người dân lựa chọn thả cá chép ngày ông Công ông Táo chầu trời.
Hồ Tây là một địa điểm được nhiều người dân lựa chọn thả cá chép ngày ông Công ông Táo chầu trời.
Năm 2021 dịch Covid - 19 hoành hành, người dân đều thả cá cầu mong một năm mới dịch bệnh qua nhanh để ổn định lại cuộc sống.
Năm 2021, dịch COVID-19 hoành hành, người dân đều thả cá cầu mong một năm mới dịch bệnh qua nhanh để ổn định lại cuộc sống. Khi đến thả cá, người dân ở khu vực hồ Tây đều ý thức không vứt túi nylon.
Thay vì mang túi nylon đến nhiều người dân đã đổi sang hộp nhựa để giảm thải rác.
Thay vì mang túi nylon đến nhiều người dân đã đổi sang hộp nhựa để giảm thải rác.
“Giá cá năm nay lên một chút, chênh lệch không đáng kể, điều tôi quan tâm chỉ mong năm mới toàn dân bình an, hết dịch”, Ông Nguyễn Đình Thanh chia sẻ.
“Giá cá năm nay lên một chút, chênh lệch không đáng kể, điều tôi quan tâm chỉ mong năm mới toàn dân bình an, hết dịch”, Ông Nguyễn Đình Thanh chia sẻ.
“Giá cá năm nay lên một chút, chênh lệch không đáng kể, điều tôi quan tâm chỉ mong năm mới toàn dân bình an, hết dịch”, ông Nguyễn Đình Thanh chia sẻ.
Hải Nguyễn - Thành Đông
TIN LIÊN QUAN

Thả cá chép sau lễ cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Hương Lê |

Theo sách “Phong tục thờ cúng của người Việt”, sau khi cúng ông Công ông Táo, các gia đình đều thực hiện nghi thức phóng sinh cá chép.

Mẹo chọn cá chép đẹp để cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Phương Thảo |

Bên cạnh các món ăn, mâm cúng ông Công ông Táo của nhiều gia đình sẽ có thêm cá chép.

7 địa điểm thuận lợi để thả cá chép ngày ông Công ông Táo ở Hà Nội

Tường Vân (T/H) |

Dưới đây là 7 địa điểm người dân Hà Nội thường lựa chọn thả cá chép ngày ông Công ông Táo 23 tháng Chạp hằng năm.

“Công Lý đã nuốt nước mắt vào trong để rút lui khỏi Táo Quân 2022”

Lan Anh |

Việc NSND Công Lý không tham gia Táo Quân 2022 để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Sau gần 20 năm lên sóng, “Cô Đẩu” Công Lý đã trở thành một dấu ấn của Táo Quân.

Táo Quân 2022: Hé lộ trang phục độc đáo của nhân sự "thiên đình"

Việt Anh |

Mỗi mùa Táo Quân, trang phục của các nghệ sĩ luôn để lại dấu ấn với người xem. Năm nay, những bộ cánh lại tiếp tục được làm mới, cầu kì và tỉ mỉ, hứa hẹn một buổi chầu cuối năm đã mắt.

Táo Quân ghi hình 2 đêm không khán giả

Hải Minh |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình Táo Quân 2022 ghi hình không có khán giả vào tối 15 và 16.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thả cá chép sau lễ cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Hương Lê |

Theo sách “Phong tục thờ cúng của người Việt”, sau khi cúng ông Công ông Táo, các gia đình đều thực hiện nghi thức phóng sinh cá chép.

Mẹo chọn cá chép đẹp để cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Phương Thảo |

Bên cạnh các món ăn, mâm cúng ông Công ông Táo của nhiều gia đình sẽ có thêm cá chép.

7 địa điểm thuận lợi để thả cá chép ngày ông Công ông Táo ở Hà Nội

Tường Vân (T/H) |

Dưới đây là 7 địa điểm người dân Hà Nội thường lựa chọn thả cá chép ngày ông Công ông Táo 23 tháng Chạp hằng năm.

“Công Lý đã nuốt nước mắt vào trong để rút lui khỏi Táo Quân 2022”

Lan Anh |

Việc NSND Công Lý không tham gia Táo Quân 2022 để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Sau gần 20 năm lên sóng, “Cô Đẩu” Công Lý đã trở thành một dấu ấn của Táo Quân.

Táo Quân 2022: Hé lộ trang phục độc đáo của nhân sự "thiên đình"

Việt Anh |

Mỗi mùa Táo Quân, trang phục của các nghệ sĩ luôn để lại dấu ấn với người xem. Năm nay, những bộ cánh lại tiếp tục được làm mới, cầu kì và tỉ mỉ, hứa hẹn một buổi chầu cuối năm đã mắt.

Táo Quân ghi hình 2 đêm không khán giả

Hải Minh |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình Táo Quân 2022 ghi hình không có khán giả vào tối 15 và 16.1.